Doanh nghiệp tăng 20% doanh thu nhờ “Sói già phố Wall”

14/09/2015 12:44 PM | Kinh doanh

Vào thập niên 90, Jordan Belfort đã xây dựng từ bàn tay trắng một tổ chức môi giới chứng khoán được xem là năng động và thành công nhất trong lịch sử phố Wall. Ông đã đạt đến đỉnh cao tài chính, kiếm về cho mình 50 triệu USD/năm và được mệnh danh là ” Sói già phố Wall”.

Là chủ công ty Stratton Oakmont với hơn 1000 nhân viên và biến Stratton Oakmont thành một công ty trị giá hơn 1,5 tỷ đô từ tay không ở tuổi 26. Tư vấn niêm yết , nắm cổ phần chính và biến đổi trên 30 công ty từ con số không trở thành các doanh nghiệp trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ.

Khi ở trên đỉnh cao thành công, với phong cách sống không ít ngông cuồng của tài phiệt phố Wall, Jordan sập bẫy lối sống xa xỉ ăn chơi vô độ của phố Wall và lao dốc. Ông đã phải trả giá rất đắt cho những lỗi lầm của mình bằng bản án tù và khối tiền phạt hàng trăm triệu đô la Mỹ, không dừng lại và chết trong sự thất bại mà ông đã đứng lên một cách ngoạn mục để trở lại với đài vinh quang trong sự nghiệp của mình.

Jordan Belfort đã dùng nhiều năm kinh nghiệm thành công, thất bại rồi lại thành công của mình ở phố Wall kết hợp với những kỹ năng bán hàng đỉnh cao để xây dựng một triết lý kinh doanh và bán hàng một cách đạo đức nhất: Chỉ bán món hàng thật sự có giá trị và chỉ bán cho khách hàng cái mà họ thật sự cần.

Sắp tới đây, “Sói già phố Wall” sẽ trở lại Việt Nam trong ba ngày tại TP.HCM. Lần này, chương trình đào tạo chuyên sâu của ông sẽ gồm nhiều nội dung thực tế và hiệu quả cho doanh nhân. Jordan sẽ huấn luyện những chiến lược tốt nhất về tinh thần doanh nhân, marketing và quan trọng nhất là cách tạo ảnh hưởng, thuyết phục, bán hàng…Đặc biệt, “Sói già phố Wall” còn chỉ ra cách kiếm được nhiều tiền hơn nhưng lại vui vẻ và hạnh phúc gấp bội.

Jordan Belfort trong một buổi chia sẻ về bí quyết kinh doanh tại Việt Nam.

Chúng tôi đã trao đổi với bà Trịnh Mỹ Ngọc, Giám đốc Công ty Khải Hoàn, người được mệnh danh là nữ hoàng kim cương tại Việt Nam và đã từng có dịp gặp Jordan Belfort. Năm 2014, khi Jordan lần đầu tiên đến Việt Nam, bà và rất nhiều doanh nhân đã bay từ TP.HCM ra Hà Nội để tham dự khóa học của vị diễn giả nổi tiếng này.

Cảm nhận của bà về chương trình ở Hà Nội như thế nào?

Tôi thấy mình rất may mắn khi được học cùng với một biểu tượng doanh nhân Mỹ. Ngay từ những giây phút đầu tiên, tôi đã bị Jordan thuyết phục hoàn toàn. Ông kéo tôi vào thế giới đầy cảm hứng và tham vọng của mình.

Jordan đúng là một thiên tài về truyền cảm hứng, khả năng thuyết phục và bán hàng. Chỉ trong ba ngày, ông mang lại cho tôi những phương pháp vô cùng hiệu quả và dễ ứng dụng cho trong kinh doanh và kể cả cuộc sống.

Với các doanh nhân khác, tôi không dám chắc họ có cảm nhận giống mình không. Nhưng tôi chỉ biết là hội trường có đến 700 doanh nhân từ khắp cả trong lẫn ngoài nước, và tất cả đều chăm chú như nuốt từng câu nói của Jordan. Tôi tin chắc khóa học ba ngày tại TP.HCM lần này, các doanh nhân ở đây cũng sẽ như vậy.

Khóa học ba ngày của Jordan Belfort thực sự đã mang lại những hiệu quả cụ thể gì?

Tôi áp dụng ngay phương pháp của Jordan Belfort. Thật ngạc nhiên là tôi cũng nhận lại được kết quả ngay lập tức. Đội ngũ bán hàng như được “thay máu”, thái độ và cách tiếp cận, duy trì mối quan hệ với khách hàng trở nên tốt hơn. Doanh thu của chúng tôi tăng lên 20% chỉ trong một tháng sau đó.

Ngoài ra, cá nhân tôi học được khả năng quản trị, đặc biệt là tinh thần doanh nhân một cách đúng nghĩa. Tôi học và hiểu được vì sao Jordan Belfort cũng như các doanh nhân Mỹ lại thành công đến vậy. Riêng về điều này, doanh nhân Việt Nam còn cần phải học hỏi nhiều.

Bà nghĩ những đối tượng nào nên tham gia khóa học sắp tới của “Sói già phố Wall”?

Từ góc độ một doanh nhân, tôi thực sự nghĩ các doanh nhân hoặc các cấp quản lý nên học khóa học này. Doanh nghiệp Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập sâu và rộng. Muốn thành công một cách bền vững, chúng ta cần phải học được nhiều tinh túy từ thế giới.

Tất nhiên là học có chọn lọc và ứng dụng một cách sâu sát vào doanh nghiệp mình. Jordan Belfort thực sự là một doanh nhân vĩ đại. Tôi chưa thấy có ai từng thành công nhanh chóng, rồi thất bại xuống vực sâu, rồi lại vượt lên trở thành một người dẫn dắt và đào tạo ra nhiều triệu phú USD đến như vậy.

Jordan Belfort có những tố chất mà các doanh nhân vĩ đại khác không có. Đó là điều mà doanh nghiệp Việt cần phải đến và học.

Giá vé của chương trình là 18 triệu đồng/vé. Theo bà, mức giá này có hợp lý hay không?

Giá vé này với tôi không hề cao, so với giá trị mà doanh nhân học được từ Jordan Belfort. Và thực tế với doanh nhân Việt Nam thì số tiền này cũng không quá lớn cho sự nghiệp của mỗi người. Bạn của tôi là chị Nguyễn Thu Hương, chủ Resort Saint Simeon ở Vũng Tàu đã từng bỏ ra hơn 60 triệu đồng chỉ để học ông trong vòng 3 tiếng tại Singapore.

Chính chị ấy giới thiệu tôi khoá học giá trị này. Tôi tin rằng chương trình sắp tới sẽ tiếp tục thành công.

Vương Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM