Đại gia xe máy Hoa Lâm xây bệnh viện 1.500 tỉ ở TP. Hồ Chí Minh

15/07/2015 10:41 AM | Kinh doanh

Ngày 14-7, Công ty CP Đầu tư phát triển Hoa Lâm đã làm lễ động thổ khởi công xây dựng Bệnh viện Quốc tế Hoa Lâm tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh trong khuôn khổ của Khu Y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm – Shangrila. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án là 14 tháng, tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỉ đồng.

Bệnh viện Quốc tế Hoa Lâm được xây dựng trên diện tích khuôn viên hơn 1,5 ha, cao 10 tầng, có tổng số 351 giường bệnh, tập trung vào các chuyên khoa: tim mạch, chấn thương chỉnh hình, thần kinh và nội tiết.

Chủ đầu tư dự án là Công ty CP Đầu tư phát triển Hoa Lâm, hiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ sản xuất, bất động sản, dịch vụ y tế - chăm sóc sức khỏe đến tài chính, ngân hàng.

Hoa Lâm được sáng lập và điều hành bởi vợ chồng ông Dương Ngọc Hoà và bà Trần Thị Lâm - nữ doanh nhân từng được biết đến với thương hiệu xe máy Hoa Lâm Kimco.

Đảm trách thiết kế bệnh viện là Công ty Kume Sekkei với kinh nghiệm thiết kế hơn 400 bệnh viện tại Nhật Bản. Ngoài ra, bệnh viện được sự tư vấn quản lý xây dựng bởi Tập đoàn Global Health Service Network của Mỹ.

Đây là bệnh viện thứ 2 được xây dựng trong Khu Y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm - Shangrila có tổng diện tích khoảng 375.631 m2. Trong tương lai, khu y tế này sẽ có 6 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa với 1.750 giường bệnh. Dự án khi hoàn thành đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe toàn diện, phục vụ nhu cầu của 9 triệu người dân thành phố cũng như các khu vực lân cận (khoảng 12 tỉnh thành, ước tính là 25 triệu dân).

Bà Trần Thị Lâm cho biết: “Đây là dự án đánh dấu sự phát triển mới của Hoa Lâm trong nỗ lực xây dựng “Thành phố y tế” với chất lượng phục vụ theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Chúng tôi hi vọng với mô hình hợp tác bệnh viện công - tư này sẽ góp phần đưa công nghệ cao, nhân sự chuyên môn giỏi, quy trình quản lý tốt đến với môi trường y tế trong nước nhưng với chi phí hợp lý, phù hợp cho người Việt Nam nhằm giúp giảm quá tải lượng bệnh nhân ngày càng tăng cao trong các bệnh viện công.”

Tại TP Hồ Chí Minh, ngoài dự án Khu Y tế Kĩ thuật cao, Hoa Lâm cũng tham gia đầu tư bất động sản với hai công trình là tòa cao ốc Lim Tower 1 (34 tầng tại 9-11 Tôn Đức thắng, Q1) và Lim Tower 2 (18 tầng tại 158 Võ Văn Tần, Q3).

Duy Khánh

Cùng chuyên mục
XEM