Đại gia dầu khí Vietsovpetro đối diện nguy cơ không còn tiền để tiêu

03/03/2016 12:24 PM | Kinh doanh

Khoản tiền gửi hơn 70 triệu USD của Vietsovpetro tại một ngân hàng hiện chưa thể giải ngân được có thể khiến hoạt động của doanh nghiệp này bị đình trệ.

Khi ngành dầu khí còn ở thời kỳ ăn lên làm ra, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro là một trong những đơn vị có hiệu quả kinh doanh tốt nhất của Tập đoàn Dầu khí (PVN). Tuy nhiên, khi thị trường dầu mỏ đảo chiều thì Vietsovpetro lại là một trong những doanh nghiệp chịu tác động mạnh nhất và hiện đang đối diện với hàng loạt khó khăn về tài chính.

Tại lễ tổng kết hoạt động năm 2015 diễn ra vào ngày 9/1/2016, đại diện PVN đã đề cập đến việc Vietsovpetro mất cân đối tài chính hơn 200 triệu USD.

Đến ngày 1/3 vừa qua, Tổng giám đốc Vietsovpetro Từ Thành Nghĩa đã ban hành quyết định thực hiện một loạt biện pháp nhằm giải quyết vấn đề tài chính hiện đang mất cân đối trong lúc giá dầu giảm quá sâu như hiện nay.

Thiếu vốn hoạt động

Một trong những nội dung quan trọng của quyết định này là tích cực làm việc với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để giải ngân số tiền lên đến 74 triệu USD được gửi tại một ngân hàng thương mại. Vneconomy từng trích dẫn phát biểu của ông Từ Thành Nghĩa trên báo Năng lượng mới là “nếu không giải ngân được số tiền này thì đến tháng 4 là Vietsovpetro không còn tiền tiêu”.

Nhằm bù đắp một phần thiếu hụt kinh phí phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư Lô 09-1, Vietsovpetro sẽ phải sử dụng tạm thời Quỹ Phát triển sản xuất và các nguồn quỹ khác khoảng 116 triệu USD.


Vietsovpetro cùng với PVEP là 2 doanh nghiệp chính hoạt động trong lĩnh vực thăm dò - khai thác dầu khí tại Việt Nam

Vietsovpetro cùng với PVEP là 2 doanh nghiệp chính hoạt động trong lĩnh vực thăm dò - khai thác dầu khí tại Việt Nam

Trong trường hợp các nguồn quỹ của Vietsovpetro không bù đắp đủ kinh phí, Vietsovpetro sẽ nghiên cứu các giải pháp về các nguồn vốn khác như vay các tổ chức tín dụng, quỹ thu dọn mỏ... để bù đắp thiếu hụt.

Trước đó, phát biểu tại một hội nghị do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức, Ông Từ Thành Nghĩa cho biết: “Tôi được biết quỹ dầu mỏ đang nằm ở Bộ Tài chính đã lên tới hơn 1 tỷ USD, trong đó của Vietsovpetro là tới hơn 800 triệu USD. Hiện nay, Chính phủ không dùng đến khoản tiền này, trong khi đó chúng ta lại đang rất cần vốn. Tôi ủng hộ ý kiến chúng ta tiếp tục hoạt động thăm dò, tìm kiếm. Tôi nghĩ trong điều kiện giá dầu giảm, giá dịch vụ đang giảm, nên tăng cường hoạt động tìm kiếm, thăm dò”, ông Nghĩa nói.

Cắt giảm nhân sự, phụ cấp

Nhằm cắt giảm chi phí, từ 1/4/2016, Vietsov sẽ giảm phụ cấp làm việc ngoài biển từ 40 USD/ngày/người xuống 30 USD/ngày/người; không chi trả một số khoản như trợ cấp thuê nhà (25 USD/tháng/người), tiền mua sắm trang phục công sở… Đồng thời giảm 109 lao động và hạch toán chi phí nhân viên của 165 lao động sang chi phí dịch vụ ngoài.

Về nhân sự thì đối tác phía Nga (tập đoàn Zarubezhneft sở hữu 49%) đã yêu cầu giảm số lượng nhân viên từ mức hiện tại là 7.200 người xuống dưới 5.000 người.

Theo Thanh Hoàng

Cùng chuyên mục
XEM