Công ty liên quan đến Phó Chủ tịch ngân hàng Kiên Long mua lại 42% cổ phần Giấy Sài Gòn

09/09/2013 07:30 AM | Kinh doanh

Công ty cổ phần Mai và cộng sự (Mai & CO) do ông Mai Hữu Tín làm chủ tịch HĐQT đã trở thành đối tác mới của Công ty cổ phần giấy Sài Gòn (SGP) sau khi mua lại toàn bộ số cổ phần (và nợ) của Công ty giấy Daio (Nhật), với tỉ lệ sở hữu 42,3%, tương đương 416 tỉ đồng mệnh giá

Tỉ lệ 57,7% còn lại, tương ứng 570 tỉ đồng mệnh giá, vẫn thuộc ông Cao Tiến Vị - nhà sáng lập SGP - và hai quỹ đầu tư Bridgehead, BVIM cùng một số cổ đông khác.

Ông Cao Tiến Vị, trong vai trò tổng giám đốc của SGP thay cho chức chủ tịch HĐQT trước đây, xác nhận chính ông là “người chủ động thiết lập, thúc đẩy nên thương vụ mua bán này”, sau khi nội bộ của Daio dính vào rắc rối “không thể tháo gỡ chỉ sau ba tháng trở thành cổ đông lớn của SGP kể từ tháng 7-2011”.

Ông Mai Hữu Tín được biết đến nhiều với vai trò là đương kim Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam và đại biểu quốc hội khóa 12 và 13. Ông còn là chủ tịch của Tập đoàn đầu tư U&I và là phó Chủ tịch Ngân hàng Kiên Long.

Theo T.V.N

duchai

Cùng chuyên mục
XEM