Cổ phiếu công ty của Warren Buffett tăng cao nhất trong lịch sử

15/08/2014 09:47 AM | Kinh doanh

Cổ phiếu Berkshire Hathaway, công ty của nhà đầu tư Warren Buffett đã tăng mạnh và đóng cửa ở mức 200.000 USD/cổ trong phiên giao dịch ngày thứ 5 hôm qua. Đây là mức cao kỷ lục trong lịch sử gần 50 năm của Berkshire. 

Cổ phiếu loại A của Berkshire (loại cổ phiếu chưa từng bị chia), đã tăng 3,500 USD cổ (1,8%), đạt mưc 202,850 USD/cổ phiếu. Cổ phiếu tăng giá cũng khiến giá trị thị trường của công ty này đạt hơn 333 tỉ USD.

Tháng 10/2006, giá cổ phiếu của Bershire là 100.000 USD, và chỉ trong vòng chưa đầy 8 năm, giá cổ phiếu đã tăng gấp đôi. Mức tăng này vượt xa so với chỉ số S&P 500 (chỉ số này chỉ tăng 44% trong khoảng thời gian trên).

Tỉ phú Warren Buffett năm nay 84 tuổi, đang giữ vị trí giàu thứ 3 thế giới với nhiều tập đoàn khổng lồ trong tay. Từ hãng bảo hiểm ô tô Geico cho tới đường sắn BNSF hay hãng kem Dairy Queen đều có sự hiện hữu của ông. Tổng cộng, Buffett nắm giữ hơn 119 tỉ cổ phiếu, trong đó có cổ phiếu của những tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng như Well Fargo hay Coca-cola. 

.Kể từ năm 2006, Buffett đã dùng cổ phiếu của Berkshire cho nhiều mục đích từ thiện. Hiện ông vẫn nắm giữ 20% tại công ty này, và kiểm soát khoảng 1/3 quyền biểu quyết. Theo Forbes, tài sản ước tính của tỉ phú này đạt 66,3 tỉ USD.

Trong quý 2, Berkshire Hathaway báo cáo lợi nhuận kỷ lục là 6,4 tỉ USD, nhờ vào giá cổ phiếu của các công ty mà Berkshire nắm giữ tăng mạnh. Doanh thu của công ty đạt 49,76 tỉ USD.

Mặc dù đã cán mốc 200.000 USD, nhưng cổ phiếu Berkshire vẫn còn có thể tăng thêm. Theo tính toán, chỉ số P/B của công ty hiện đang ở mức 1,4 lần. Buffett từng cho biết ông sẽ nghĩ đến việc mua vào cổ phiếu khi mức này giảm xuống 1,2 lần.

Hoàng Vân

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM