Cisco tiết lộ kế hoạch đầu tư hơn 10 tỷ USD vào Trung Quốc

18/06/2015 13:30 PM | Kinh doanh

Hãng sản xuất thiết bị mạng tìm cách tăng cường quan hệ bất chấp nỗ lực siết chắt nhà đầu tư ngoại của Bắc Kinh.

Cisco System công bố sẽ đầu tư hơn 10 tỷ USD vào Trung Quốc trong vài năm tới, hãng sản xuất thiết bị mạng mong muốn tăng cường vị thế của mình trên thị trường trong bối cảnh địa chính trị không thuận lợi.

Cysco tiết lộ kế hoạch vào thứ 4 sau khi vị CEO tiền nhiệm John Chambers và người thay thế Chuck Robbins có cuộc gặp với ông Uông Dương, Phó thủ tướng Trung Quốc và các lãnh đạo chính phủ khác tại Bắc Kinh. Tuyên bố không nói rõ Cisco đầu tư cụ thể vào đâu và các mục đích khác là gì, cũng như lộ trình cụ thể ra sao.

Cisco cũng công bố hãng đã ký bản ghi nhớ với cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu Trung Quốc, Ủy Ban Phát triển và Cải cách Nhà nước, để đầu tư vào các lĩnh vực giúp nước này đạt được các mục tiêu phát triển dài hạn theo định hướng đổi mới.

“Cisco cam kết sâu sắc với các đối tác Trung Quốc của mình”, ông Robbins nói trong bản tuyên bố.

Cisco và các hãng cung cấp công nghệ Hoa Kỳ khác đang phải đối mặt với môi trường kinh doanh đầy thách thức tại Trung Quốc sau khi cựu nhân viên tình báo Edward Snowden cáo buộc cơ quan tình báo NSA sử dụng các sản phẩm công nghệ của Hoa Kỳ để do thám các nước khác. Trung Quốc đáp trả bằng cách tăng cường sử dụng công nghệ nội địa và đang soạn thảo quy định bảo mật công nghệ nghiêm ngặt hơn nhằm quản lý các hãng cung cấp nước ngoài.

Cisco cho biết họ không biết các hoạt động gián điệp của NSA.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh đang có sự thay đổi chiến lược lớn tại Cisco do việc thay đổi CEO sẽ diễn ra vào tháng tới. Ông Robbins đã san bằng cấu trúc điều hành toàn cầu, và theo công bố nội bộ công ty, một số vị trí điều hành cấp cao tại Trung Quốc sẽ bị loại bỏ. Ông Chambers sẽ trở thành chủ tịch điều hành.

Doanh thu Cisco Trung Quốc đã giảm 20% trong quý kết thúc vào 25/4 vừa rồi so với một năm trước.

Năm ngoái, một số công ty công nghệ Hoa Kỳ đã công bố đầu tư mạnh vào Trung Quốc. Qualcomm tuyên bố vào tháng 7/2014 hãng sẽ đầu tư tới 150 triệu USD vào các startup Trung Quốc. Tháng 9/2014, Intel công bố hãng mua 20% cổ phần, trị giá 1,5 tỷ USD, của Tsinghua Unigroup, hãng sở hữu hai công ty sản xuất chip lớn thứ 2 và thứ 3 Trung Quốc.

Vũ Khắc Thành

Cùng chuyên mục
XEM