Chuyện lạ ở châu Âu: 1 lít nước lọc giá 1,5 USD, 1 lít sữa chỉ 1 USD

08/09/2015 20:08 PM | Kinh doanh

Thảm họa với người nông dân tại các trang trại sữa.

Nga cấm nhập khẩu hàng hóa châu Âu, nhu cầu tại Trung Quốc yếu đi và lệnh giới hạn sản lượng bị gỡ bỏ là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng dư thừa sữa tại châu Âu hiện nay.

Hiện trên khắp châu Âu, sữa có giá rẻ hơn cả 1 chai nước lọc. Một lít nước lọc trị giá 1,5 USD trong khi đó, 1 lít sữa chỉ có giá 1 USD. Đây là một thảm họa với người nông dân tại các trang trại sữa. Hàng nghìn người đã biểu tình tại Bỉ vào ngày thứ 2, chặn các đường phố bằng máy kéo và thậm chí ném cỏ khô và trứng vào cảnh sát.

Trong khi giá sữa bán lẻ tại các cửa hàng giảm 5% trong năm nay thì giá sữa bán buôn cũng giảm 20% xuống còn 33 cent. Điều này buộc rất nhiều nông dân phải bán sữa của mình với mức giá thấp hơn giá thành.

Liên minh châu Âu tuyên bố vào thứ 2 rằng họ sẽ tung ra gói cứu trợ khẩn cấp trị giá 500 triệu euro (tương đương 555 triệu USD) để giúp nông dân đối phó với tình trạng giảm giá như hiện tại.

Có vẻ như, người nông dân châu Âu đang "thấm đòn" với chính sách cấm nhập khẩu hàng hóa từ châu Âu của Nga được phát đi từ năm ngoái liên quan đến vấn đề Ukraine. Trong khi đó, Nga hiện là một trong những thị trường tiêu thụ sữa lớn nhất của châu Âu, chiếm 32% lượng xuất khẩu phô mai và 24% xuất khẩu bơ.

Bên cạnh đó, nhu cầu sụt giảm tại Trung Quốc – nhà nhập khẩu sữa lớn nhất thế giới cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Trung Quốc hiện là quốc gia tiêu thụ nhiều sữa bột nhất.

Cuối cùng, các nông dân châu Âu đang yêu cầu tái áp dụng hạn mức sản xuất cho sữa để cân bằng thị trường. Trước đó vào đầu năm, hạn mức này đã bị bãi sau gần 30 năm. Chính việc này dẫn đến vượt quá nguồn cung, gây áp lực lên giá bán. “Trừ khi sản lượng giảm nếu không thị trường sẽ càng trở nên tồi tệ hơn”, theo Romuald Schaber – chủ tịch Hiệp hội sữa châu Âu cảnh báo.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM