Chuẩn bị bàn giao nguyên trạng Đài VTC về VOV

14/04/2015 16:31 PM | Kinh doanh

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cho biết Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản khẩn gửi Bộ TT&TT và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) về việc sớm bàn giao nguyên trạng Đài Truyền hình VTC về VOV.

Tại Hội nghị Sơ kết công tác quý 1/2015 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2015 của Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) diễn ra sáng nay, 14/4/2015, ở Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cho biết, hôm qua, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản khẩn gửi Bộ TT&TT và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) về việc sớm bàn giao nguyên trạng Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC về VOV. Văn bản này đã được trình lên Bộ trưởng Bộ TT&TT.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng lưu ý, trong quá trình bàn giao Đài VTC về VOV, Tổng công ty VTC và Đài VTC cần hình dung trước những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mình để đề xuất thể hiện trong biên bản thỏa thuận giữa Bộ TT&TT với VOV, qua đó bảo vệ được các quyền lợi hợp pháp.

"Bản thân Tổng Công ty VTC, Đài VTC phải chủ động báo cáo, đề xuất những vấn đề cần quan tâm giải quyết. Nếu đợi Chính phủ phê duyệt xong việc bàn giao Đài VTC về VOV mới trình đề xuất thì đã muộn. Chủ động thì sẽ có lợi", Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị, ông Lưu Vũ Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên VTC chia sẻ: "Câu chuyện bàn giao, chia tách Đài VTC giờ gấp gáp hơn rất nhiều. VTC đã rất tích cực chuẩn bị cho việc bàn giao này. Đây là cơ hội để VTC thực hiện những kiến nghị mà trong năm 2014 đã kiến nghị nhiều lần với lãnh đạo Bộ TT&TT.

Tuy nhiên, đòi hỏi các lãnh đạo, bộ phận tham mưu của VTC phải tích cực chỉ đạo, hoàn thiện bộ hồ sơ để chuẩn bị bàn giao. VTC cần tập trung ưu tiên đầu tư về tài chính, kế toán cho việc chuẩn bị nội dung bàn giao Đài VTC về VOV. Cơ hội đến, nếu để lỡ đi, Thủ tướng phê duyệt xong đề án bàn giao Đài VTC về VOV thì muốn đề xuất thêm cũng chịu".

Theo nguồn tin từ Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa yêu cầu Bộ TT&TT tiến hành thực hiện việc bàn giao nguyên trạng Đài VTC về VOV để nhanh chóng ổn định, kiện toàn tổ chức và hoạt động.

Về việc hoàn tất thủ tục sáp nhập Đài VTC về VOV, thì Bộ TT&TT, VOV và các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 172/VPCP-KGVX ngày 23/1/2015 của Văn phòng Chính phủ.

Tại Hội nghị giao ban quản lý Nhà nước Bộ TT&TT đầu tháng 2/2015, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son công bố thông tin Thủ tướng đã đồng ý bàn giao Đài VTC về VOV. Đồng thời khẳng định đây là quyết định đúng đắn của Chính phủ để Đài VTC và VOV phát triển ngày càng tốt hơn. Việc sáp nhập VTC vào VTC được tiến hành theo định hướng của Quy hoạch Phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Tại buổi làm việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Đài VTC vào VOV hồi tháng 3/2015, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tiếp tục khẳng định; "Chủ trương sáp nhập VTC vào VOV thể hiện sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT đối với lĩnh vực phát thanh, truyền hình; tạo điều kiện cho 2 đơn vị hợp lực để cùng phát triển mạnh mẽ, phù hợp với định hướng quy hoạch quản lý và phát triển báo chí toàn quốc đến năm 2025".

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son yêu cầu VOV và Đài VTC cần làm tốt công tác tư tưởng để người lao động nhận thức đầy đủ về tính biện chứng của quá trình xây dựng, phát triển của đơn vị, xây dựng tinh thần đoàn kết anh em đồng nghiệp dưới mái nhà chung phát thanh truyền hình.

>> VTC thay tổng giám đốc

Theo Bình Minh

Cùng chuyên mục
XEM