Cha đẻ Adidas với giấc mơ cup vàng

04/04/2015 10:08 AM | Kinh doanh

Với chiếc giày đinh được thiết kế riêng cho đội tuyển nước nhà, Adolph Adi Dassler, người sáng lập Adidas, đã biến giấc mơ vô địch World Cup lần đầu tiên của tuyển Đức thành hiện thực.

Nội dung nổi bật:

- Cha đẻ của Adidas là một tín đồ của môn thể thao vua.

- Chính ông là người đã thiết kế ra kiểu giày đinh được sử dụng rộng rãi như ngày nay và góp phần rất lớn vào chiến thắng lịch sử của đội tuyển quê hương.


Thời niên thiếu sóng gió của người sáng lập Adidas

Adolph Adi Dassler (1900 – 1978) lớn lên trong cảnh gia đình nghèo. Cùng lúc đó, nền kinh tế nước nhà bị trì trệ do ảnh hưởng của cuộc Chiến tranh Thế Giới thứ nhất. Tìm kế sinh nhai, ông bắt đầu làm việc để giúp đỡ gia đình như chế tạo ra những đôi dép có thể đi trong nhà hay bán những chiếc túi và ba lô cho người lính rồi dùng số tiền này góp vào bữa cơm chung với gia đình.

Nhưng những khó khăn thường ngày ấy càng giúp ông quyết tâm bền bỉ theo đuổi đam mê của chính mình. May mắn khi trở về từ cuộc chiến tranh khốc liệt, Dassler bắt đầu theo đuổi sự nghiệp chế tạo ra những sản phẩm có thể phục vụ thể thao. Ông bắt đầu nghiên cứu và bắt tay vào làm việc này vào năm 1920, khi này ông được 20 tuổi, không một xu dính túi, Dassler mượn gian bếp của gia đình làm nơi sản xuất.

Khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, ông không có kinh nghiệm gì ngoài sự hăng hái và sức mạnh của tuổi trẻ để bền chí theo đuổi đam mê thể thao. Thiếu kinh nghiệm trong việc khởi nghiệp, Dassler tìm đến những nhiều huấn luyện viên hay bác sĩ thể thao, hỏi lời khuyên và kết hợp với kiến thức cũng như trải nghiệm của mình để thiết kế ra các đôi giày thể thao thi đấu các loại phù hợp với nhu cầu mọi người.

Ngay từ đầu, ông đã có dáng dấp của một người sẽ thành công khi ông đặt chất lượng lên trên lợi nhuận. Dassler quảng bá sản phẩm của mình bằng cách nhấn mạnh đến những thành tích mà vận động viên có thể đạt được khi sử dụng những chiếc giày Adidas do ông chế tạo. Niềm đam mê lớn nhất trong lĩnh vực thể thao của ông là bộ môn bóng đá. Song, ông cũng thoát ra khỏi vùng an toàn này để chen chân thiết kế sản xuất tại nhiều bộ môn thể thao khác nhau như điền kinh, quần vợt hay bóng rổ.

Nhưng danh tiếng của Dassler lần đầu tiên được nhiều người biết đến qua sự kiện Thế Vận Hội năm 1928. Tại đây, các vận động viên sử dụng các đôi giày Adidas đã có những thành tích tốt hơn mà họ từng có. Những chiếc giày của Dassler bắt đầu được sử dụng phổ biến trong các cuộc tranh tài và lần đầu tiên trong đời, ông có được một tấm huy chương về danh hiệu khi được giới thể thao phong cho biệt hiệu “Giám đốc thiết bị thể thao hàng đầu thế giới.”

Đôi giày đinh ma thuật của Adidas

Cha đẻ Adidas là một tín đồ của bộ môn bóng đá. Khi quan sát các cầu thủ thi đấu trên sân, ông nhận ra rằng giày thi đấu bóng đá tiêu chuẩn vào thời đó không mang lại khả năng kiểm soát tốt nhất cho các cầu thủ khi sân bóng ẩm ướt.

Vì vậy, với nổ lực không ngừng và lòng quyết tâm chế tạo ra những sản phẩm hoàn hảo, Dassler đã bắt tay nghiên cứu một mẫu thiết kế giày thi đấu chưa từng có. Từ đây, ý tưởng thiết kế những đôi giày đinh bắt đầu nhen nhóm trong Dassler. 

Đây thực sự là một ý tưởng sáng tạo của một thiên tài. Bởi với những đôi giày đinh, nó sẽ đảm bảo khả năng kiểm soát bóng tốt nhất, tăng độ chính xác về kỷ thuật và đặc biệt là giúp các cầu thủ giữ được thăng bằng trên những sân bóng trơn trượt. Dassler đã thử nghiệm những đôi giày đinh lần đầu tiên với đội bóng quê hương, tuyển Đức.

Vào mùa World Cup năm 1954, đội tuyển Đức thi đấu với kiểu giày mới do Adidas thiết kế. Thiên thời thuận lợi, khi trận chung kết giữa Đức và Hungary bắt đầu, đã có cơn mưa nhẹ diễn ra và làm sân cỏ ẩm ướt. Đây quả là thử thách với các cầu thủ trên sân. Vì điều kiện thi đấu này sẽ ảnh hưởng đến từng cầu thủ về việc kiểm soát bóng. Nhưng với tuyển Đức, được Adidas trang bị một kiểu giày khác biệt so với các đội còn lại, đã thắng như chẻ tre.

Kể từ thời điểm này, đôi giày đinh, mẫu thiết kế mới nhất của Adidas bắt đầu đi vào lịch sử. Bởi lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Đức đăng quang danh hiệu vô địch thế giới năm 1954 cùng với những đôi giày đinh của Dassler.

Những đóng góp thầm lặng của Dassler đã được chuyển hóa thành chiếc cúp vàng thế giới năm 1954. Và với việc thiết kế một sản phẩm đã được sử dụng rộng rãi như ngày nay, thì Dassler đã thật sự góp phần thay đổi thế giới bóng đá.

>> Thông điệp 'thế thao là khoảnh khắc' của các ngôi sao Adidas

Đinh Lộc

đinh lộc

Cùng chuyên mục
XEM