Casino tỷ đô tại Mỹ sắp phá sản sau 1 năm hoạt động

23/02/2013 09:56 AM | Kinh doanh

Chưa đầy một năm sau khi khai trương, sòng bạc Revel, có tổng đầu tư 2,4 tỷ USD tại thành phố Atlantic, bang New Jersey, Mỹ chuẩn bị đệ đơn xin bảo hộ phá sản.

Khi sòng bạc Revel khai trương, nhiều người kỳ vọng rằng nó sẽ giúp thay đổi bộ mặt và giúp phát triển kinh tế của thành phố này. Tuy nhiên, mới đây sòng bạc này đã đệ đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 3 tới theo chương 11 luật Phá sản Mỹ, chưa đầy một năm kể từ khi bắt đầu hoạt động.

Trong suốt thời gian hoạt động kể từ khi khai trương năm ngoái, sòng bạc với vốn đầu tư 2,4 tỷ USD này không đạt doanh thu như kỳ vọng. Xét về doanh thu đánh bạc, Revel đứng cuối trong số 12 sòng bạc tại thành phố Atlantic. Kể từ tháng 8 năm ngoái, Revel đã phải 2 lần huy động vốn bổ sung để duy trì hoạt động.

Tháng một vừa qua là tháng tồi tệ thứ 2 của Revel khi chỉ kiếm được 8 triệu USD từ người chơi bạc. Trong quý II và III/2012, lỗ gộp của sòng bạc này lần lượt là 35 triệu USD và 37 triệu USD.

Việc bảo hộ phá sản vào cuối tháng 3 này sẽ giúp sòng bạc này giải quyết khối nợ 1,5 tỷ USD. Trong đó, hơn 1 tỷ USD sẽ được chuyển thành phần vốn sở hữu cho các chủ nợ. Kevin DeSanctis, CEO của Revel cho biết việc tái cơ cấu sẽ giúp sòng bạc hoạt động linh hoạt hơn.

"Đây là một động thái tích cực cho Revel”, DeSanctis nhận định “Việc thỏa thuận thành công với các chủ nợ sẽ đảm bảo rằng hàng trăm nghìn khách tới với Revelmỗi năm tiếp tục được tận hưởng những kỳ nghỉ tuyệt vời với cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới”.

Theo thông tin từ công ty này, ban điều hành hiện tại của Revel sẽ vẫn tại nhiệm, không có việc sa thải nhân viên và những người đánh bạc sẽ vẫn được trả tiền như thường. Và việc tái cơ cấu sẽ hoàn tất vào đầu mùa hè. Michael Garrity, giám đốc đầu tư của Revel, cho biết việc giảm nợ sẽ giúp Revel tốt hơn. “Giảm chi phí nợ sẽ giúp cải thiện đáng kể dòng tiền mặt của Revel và hỗ trợ tốt cho hoạt động hàng ngày”.

Một góc bài trí bên trong sòng bạc tại Revel

Đây là một trong số hàng loạt những sòng bạc đệ đơn xin bảo hộ phá sản tạiAtlantic. Năm 2010, khu nghỉ dưỡng sòng bạc Trump Entertainment Resorts tiến hành sáp nhập theo chương 11 luật Phá sản Mỹ. Cũng năm đó, Tropicana Casino & Resort được bán lại cho tỷ phú Carl Icahn.

Revel khai trương vào tháng 4/2012 và được đánh giá là một sòng bạc tiềm năng. Đây cũng là sòng bạc đầu tiên được mở tại thành phố Atlantic kể từ khi sòng bạcBorgata Hotel Casino & Spa khai trương hồi năm 2003. Khu nghỉ dưỡng kết hợpsòng bạc Revel là một dự án đầu rủi ro và tham vọng trong bối cảnh thị trường này đang có dấu hiệu suy giảm. Những điểm khác biệt của khu nghỉ dưỡng không thu hút được khách hàng bởi họ cho rằng phòng nghỉ và các nhà hàng tại đây quá đắt.

Dự án Revel đã phải trải qua vô số rào cản trước khi khai trương. Tháng 7/2008, 3 giám đốc chủ chốt của dự án chết trong một tai nạn máy bay tại Minnesota. Năm 2011, một công nhân đổ bê tông của công trình này bị sét đánh chết. Trong thời điểm suy thoái kinh tế, dự án này cạn tiền đầu tư và phải ngừng thi công. Tháng 2/2011, Revel hoàn tất thi công với những ưu đãi thuế từ chính phủ.

Ngay từ đầu, Revel đã làm những điều khác thường. Đây là sòng bạc duy nhất trong số 12 sòng bạc tại Atlantic City cấm tuyệt đối hút thuốc lá. Phần lớn nhân viên tại Revel phần không được tham gia công đoàn, điều mà Công đoàn Unite Here vùng địa phương số 54 phản đối. Đây là tổ chức đại diện cho người lao động trong ngành dịch vụ sòng bạc tại thành phố này.

Thiết kế hướng biển của Revel

Revel cũng là sòng bạc duy nhất tại Atlantic City ôm trọn bờ biển, với hướng biển từ tất cả các tầng. Đây là các sòng bạc khác tránh xa bởi họ chỉ muốn khách hàng cả mình tập trung vào việc đánh bạc. Revel cũng hạn chế những khách đánh bạc trong ngày mà chủ yếu tập trung vào những đối tượng nghỉ lại từ 2-3 đêm, và hoạt động tổ chức hội nghị.

duchai

Cùng chuyên mục
XEM