Cần Thơ: Đại gia thủy sản Thiên Mã vỡ nợ

16/11/2012 11:06 AM | Kinh doanh

Số nợ ngân hàng và người bán cá lên đến hàng trăm tỷ đồng, đại gia thủy sản về thủy sản tại Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, (TP. Cần Thơ) tuyên bố mất khả năng thanh toán và “cầu cứu” xử lý nợ.


Ngày 15/11, Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã (THMACO) do ông Phan Bá Tòng làm Giám đốc, có trụ sở tại phường Cái Khế, (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) đang “cầu cứu” các cơ quan chức năng giải vây, khoanh nợ, những khoản nợ mất khả năng thanh toán.

Được thành lập từ 7/2005, từ một doanh nghiệp ăn nên làm ra, đầu tư nhiều cơ sở sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản tại Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Công ty Thiên Mã có vốn điều lệ 70 tỷ đồng, mở ra 3 nhà máy chế biến thủy sản. Từ thời điểm khó khăn, nguồn nguyên liệu khan hiếm, Công ty Thiên Mã chế biến thủy sản có ngày đạt 150 tấn và đỉnh điểm công suất của 3 nhà máy là 400 tấn/ngày.

Đến năm 2012, doanh nghiệp này đã có hơn 10 trang trại nuôi thủy sản khép kín và hàng năm thời điểm còn “ăn nên làm ra” cho ra đời 40.000 tấn cá/năm.

Có thời điểm thịnh vượng năm 2009, Nhà máy chế biến thủy sản Kim Ngư, tại huyện Thốt Nốt và Nhà máy chế biến thủy sản Thiên Mã 3, tại Khu Công nghiệp Trà Nóc, đều ở TP. Cần Thơ, mang về tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt trên 50 triệu USD. 

Đến nay, Công ty Thiên Mã đã không còn thịnh vượng như trước đây. Bắt đầu lâm vào cảnh nợ nần và mất khả năng thanh toán như một số đại gia thủy sản khác tại Đồng bằng sông Cửu Long. Hàng trăm tỷ đồng từ ngân hàng và nông dân đều mất khả năng thanh toán. 

Chiều tối 15/11, trao đổi với VietNamNet, ông Phan Bá Tòng – Giám đốc Công ty TNHH Thiên Mã thừa nhận, đến nay doanh nghiệp đã mất khả năng thanh toán và đang làm thủ tục để “cầu cứu” xử lý nợ.

Ông Tòng nói: “Tổng số nợ thống kê chưa đầy đủ khoảng trên 550 tỷ đồng và mất khả năng thanh toán khoảng hơn 100 tỷ đồng”. Tuy nhiên, thực tế tìm hiểu của PV, con số nợ mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp này cao hơn rất nhiều.

Theo một nguồn tin, số nợ của Công ty Thiên Mã đang nợ ít nhất là của 5 ngân hàng lên đến trên 400 tỷ đồng, trong đó, có ngân hàng cho vay trên 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, số lãi suất trên 70 tỷ đồng, và có hàng chục tỷ đồng tiền nợ của nông dân, mất khả năng thanh toán.

Được biết, trong số 3 nhà máy của Công ty Thiên Mã có 2 nhà máy đã đóng cửa. Và, nay chỉ còn 1 nhà máy hoạt động cầm chừng.

Công ty TNHH Thiên Mã là doanh nghiệp thủy sản thứ 2 tại TP. Cần Thơ mất khả năng thanh toán nợ nần sau Bianfishco. Cạnh đó, Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam, tại Sóc Trăng cũng đang bàn phương án tái cơ cấu, xử lý nợ xấu hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo Quốc Huy
viẹtnamnet

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM