BMW tỏ ra hụt hơi trước Mercedes, Audi đầu năm 2016

12/02/2016 09:00 AM | Kinh doanh

Mercedes-Benz đã qua mặt BMW khi bán được hơn 150.000 chiếc trên toàn thế giới trong tháng 1 này, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Chúng tôi tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khả quan của năm 2015 trong tháng 1/2016. Đó là1 khởi đầu thành công cho năm mới", giám đốc marketing và kinh doanh của Mercedes - Benz, ông Ola Källenius cho biết.

Với con số công bố, Mercedes đã vượt qua ông vua xe sang BMW. BMW chỉ bán được 134.000 chiếc trong tháng 1 năm nay, tăng trưởng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Không chỉ bị Mercedes bỏ lại, BMW còn thua kém Audi. Audi đã bán ra được 143.000 chiếc trong tháng 1.

"Audi đã bắt đầu năm mới với phong độ tốt. Chúng tôi có thêm những khách hàng mới tại châu Mỹ, châu Âu và châu Á. Điều đó cho thấy sự cân bằng trong chiến lược tăng trưởng của công ty", giám đốc kinh doanh của Audi, ông Dietmar Voggenreiter cho biết.

Riêng Mercedes tiếp tục chứng kiến giai đoạn hồi sinh từ năm 2015 đến nay khi bán được 1,87 triệu xe trên toàn thế giới, tăng 13,4% so với năm 2014. Mặc dù vậy, năm ngoái Mercedes vẫn xếp sau BMW khá xa. BMW đã bán được 1,91 triệu chiếc xe trong năm 2015.

Sở dĩ Mercedes gặt hái thành công trong hơn 1 năm qua là nhờ cải tiến các dòng sản phẩm, tập trung cho phân khúc khách hàng rộng hơn với các mẫu SUV đa dụng và dòng xe phổ thông. Thay đổi này giúp Mercedes tăng trưởng doanh số đáng kể, biên lợi nhuận cao hơn và thu hút nhiều đối tượng khách hàng mới.

Bị đối thủ vượt qua, nhưng BMW cũng không tỏ ra nao núng. "Chúng tôi tin rằng sức tăng trưởng bền vững mà BMW đã gặt hái được trong năm 2015 sẽ tiếp tục được duy trì trong năm nay", giám đốc kinh doanh của BMW AG, ông Ian Robertson chia sẻ.

Hoàng Vân

Cùng chuyên mục
XEM