Bầu Thụy 'tặng' đội Sài Gòn XT cho TP.HCM

02/11/2012 13:26 PM | Kinh doanh

Cuối chiều ngày 1-11, phía CLB Sài Gòn XT bất ngờ gửi 1 công văn do chính chủ tịch CLB Nguyễn Đức Thụy ký, với nội dung xin tặng lại đội bóng cho TPHCM.


Kèm theo là lời cam kết không chuyển đội bóng đến địa phương khác và… mong nhận thêm tài trợ.

Trong công văn gửi đến lãnh đạo TPHCM, Sở VH-TT&DL và LĐBĐ TPHCM, tập đoàn Xuân Thành ngỏ ý muốn tặng lại đội bóng cho thành phố, đồng thời giao cho công ty cổ phần CLB bóng đá Sài Gòn quản lý.

Đi kèm với công văn trên là cam kết từ phía tập đoàn Xuân Thành về chuyện sẽ không chuyển giao CLB Sài Gòn XT cho bất cứ địa phương nào khác, như nhiều người vẫn lo ngại thời gian qua.

Ngoài ra, công văn cũng có một phần nội dung quan trọng khác là Sài Gòn XT có thể đổi tên thành Sài Gòn FC, đồng thời sẵn sàng ghép tên với một doanh nghiệp khác, tùy theo gói tài trợ.

Theo như công văn này thì: “Khi nhận được sự ủng hộ từ Thành Ủy, Hội Đồng Nhân Dân, UBND TPHCM trong việc kêu gọi tài trợ, đồng hành chia sẻ về mặt kinh tế cho đội bóng. Tập đoàn Xuân Thành sẽ thay đổi tên thành CLB Bóng đá Sài Gòn (SG.FC) hoặc ghép tên doanh nghiệp khác vào tên đội bóng tùy vào gói tài trợ”.

Công văn bầu Thụy ký xin chuyển giao CLB Sài Gòn XT cho TP.HCM
Công văn bầu Thụy ký xin chuyển giao CLB Sài Gòn XT cho TP.HCM.
 

Động thái này cho thấy bản thân Sài Gòn XT dù từng có lúc cực giàu cũng đang khó khăn về mặt tài chính, trong bối cảnh kinh tế khó khăn chung. Đấy chính là lý do mà bầu Thụy từng nức tiếng giàu có giờ đã mở lời nói đến chuyện cần nhà tài trợ.

Bên cạnh đó, việc Sài Gòn XT tiết lộ họ có thể đổi tên đội bóng, ghép với doanh nghiệp khác có thể là tín hiệu mở đường cho đội này se duyên với một doanh nghiệp mới, sau khi thời gian gần đây, có không ít thông tin cho rằng phía Sài Gòn XT đã liên hệ với một nhà tài trợ mạnh đang kinh doanh tại TPHCM.

Sự việc Sài Gòn XT bất ngờ “tặng” lại đội bóng cho TPHCM một lần nữa cho thấy bóng đá thành phố hiện có quá nhiều biến động, trong bối cảnh mà Navibank SG giờ cũng chưa ổn, còn CLB TPHCM gần như đã bị xóa sổ.

Cũng liên quan đến chuyện của Navibank SG, phía tập đoàn Xuân Thành (vốn có công ty Xuân Thủy đã mua lại suất của Navibank SG) cũng cho hay rằng họ sẽ tuyển 9 cầu thủ từ đội bóng một thời thuộc ngân hàng này để bổ sung lực lượng cho mùa bóng mới.

Bên cạnh đó, phía Xuân Thành đang nỗ lực giải quyết chuyện của Navibank SG trước khi hạn chót đăng ký tham dự V-League khép lại vào ngày 3/11. Ngoài ra, những người đã mua lại Navibank SG có thể xin thêm thời hạn tìm lối ra cho đội bóng này.

Theo Kim Điền
Dân Trí

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM