Alibaba đã cầm trong tay 3 tỉ USD vay ngân hàng, nhiều khả năng sẽ cứu Groupon

11/03/2016 08:56 AM | Kinh doanh

Năm 2016 mới chỉ bắt đầu nhưng một số nguồn tin cho biết Alibaba đang nhắm đến việc mua cổ phần của một tờ tạp chí kinh doanh Trung Quốc, chuẩn bị tấn công vào thị trường ô tô và cuối cùng nỗ lực giải cứu Groupon.

Ngày hôm nay Alibaba vừa tuyên bố họ đã ký thỏa thuận với hàng loạt ngân hàng quốc tế để vay 3 tỉ USD phục vụ cho kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh và tiến hành các thương vụ thâu tóm trong 5 năm tới.

Tờ Reuters nói rằng thỏa thuận này được sắp xếp bởi nhiều tổ chức tài chính lớn, bao gồm cả Citigroup, Goldman Sachs và Morgan Stanley.

Năm ngoái, Alibaba đã dành hàng tỉ USD cho rất nhiều thương vụ thâu tóm lớn – từ ứng dụng gọi xe Didi Kuaidi đến video trực tuyến Youku Tudou hay công ty khởi nghiệp thanh toán điện tử Ấn Độ là Paytm.

Với khoản vay mới này, rất có thể những khoản đầu tư của năm 2015 sẽ chưa là gì so với kế hoạch mà họ đặt ra trong năm tới đây.

Năm 2016 mới chỉ bắt đầu nhưng một số nguồn tin cho biết Alibaba đang nhắm đến việc mua cổ phần của một tờ tạp chí kinh doanh Trung Quốc, chuẩn bị tấn công vào thị trường ô tô và cuối cùng nỗ lực giải cứu Groupon.

Ngoài các thương vụ thâu tóm, các lãnh đạo Alibaba cũng đang lên kế hoạch thực hiện một vài cải cách đối với mảng kinh doanh sàn giao dịch thương mại điện tử cốt lõi của hãng và dĩ nhiên việc này sẽ tốn khoản chi phí không hề nhỏ.

Một lĩnh vực quan trọng mà công ty hy vọng có thể mở rộng trong thời gian tới là nhập khẩu vào Trung Quốc.

Công ty đã mở văn phòng tại châu Âu vào cuối năm 2015 và lên kế hoạch đưa những hàng hóa chất lượng cao tới người tiêu dùng Trung Quốc.

Công ty chưa nói về kế hoạch chính xác cho khoản vay mới này. Tuy nhiên có một điều chắn chắn: Số tiền này sẽ sớm được sử dụng.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM