Ai đang sở hữu ngân hàng An Bình?

02/05/2013 08:31 AM | Kinh doanh

Cuối tháng 4, Ngân hàng An Bình (ABB) đã thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu cho 2 cổ đông nước ngoài là Công ty tài chính quốc tế IFC và ngân hàng Maybank.

Qua đó thì IFC nắm 10% cổ phần và Maybank tiếp tục sở hữu 20%. IFC hiện cũng đang sở hữu 10% cổ phần của Vietinbank.

Sau đợt chuyển đổi này, vốn điều lệ của ABB tăng từ 4.200 lên xấp xỉ 4.800 tỷ đồng.

Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN vẫn là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 21,3%.

Như vậy riêng 3 cổ đông trên đã nắm tới hơn ½ cổ phần của ngân hàng.

Một số công ty chứng khoán cũng sở hữu cổ phần của ABB, trong đó chứng khoán VNDirect nắm giữ nhiều nhất với hơn 14,4 triệu cổ phiếu, tương đương 3% cổ phần.

Được biết đến là nhóm cổ đông có ảnh hưởng nhất tới ABB nhưng tỷ lệ sở hữu chính thức của ông Vũ Văn Tiền – chủ tịch HĐQT và Geleximco lại không nhiều.

Sau đợt tăng vốn vừa qua, tỷ lệ sở hữu của Geleximco giảm xuống còn 7,74%. Ông Tiền và anh em dâu rể nắm gần 8%.

Trong gia đình ông Tiền, nắm giữ cổ phần nhiều nhất là 2 người em ruột: ông Vũ Văn Hậu sở hữu 3,24% và bà Vũ Thị Hương nắm giữ 3,07%.

Cá nhân ông Tiền chỉ nắm giữ 1,76 triệu cổ phiếu, tương đương 0,37% cổ phần.

-------

Hồ sơ: Vũ Văn Tiền - Ông chủ Geleximco và ABBank

KAL

duchai

Cùng chuyên mục
XEM