"Cậu cả trong gia phả" Vương Tư Thông: Từng sở hữu 2 "chữ G", tuyên bố không dựa dẫm gia đình nhưng khi nợ 7.000 tỷ đồng phải nhờ mẹ trả hộ

02/04/2023 22:36 PM | Sống

Công ty phá sản và khoản nợ 2 tỷ NDT vào năm 2019 đã khiến thiếu gia Vương Tư Thông sống an phận hơn hẳn. Tuy nhiên, những thị phi vẫn liên tiếp bủa vây “cậu cả” sinh năm 1988 này.

"Cậu cả trong gia phả" Vương Tư Thông: Từng sở hữu 2 "chữ G", tuyên bố không dựa dẫm gia đình nhưng khi nợ 7.000 tỷ đồng phải nhờ mẹ trả hộ - Ảnh 1.

  • Thiếu gia Trung Quốc với 2 “chữ G” ai cũng mơ ước

Vương Tư Thông sinh năm 1988, là con trai của tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Vương Kiện Lâm - chủ tịch tập đoàn Vạn Đạt. Ở đất nước tỷ dân, nhắc đến cậu thiếu gia “ngậm thìa vàng” này, người ta sẽ nghĩ đến hình ảnh “ông chồng quốc dân” lắm thị phi,  một kẻ "phá gia chi tử"chỉ biết sống ăn bám ông bố giàu có và thường xuyên gây ra những hành động sốc nổi để đánh bóng danh tiếng.

Dẫu vậy, không ai có thể phủ nhận rằng, đệ nhất thiếu gia tai tiếng này lại sở hữu 2 chữ G mà nhiều người mơ ước. Đó là “giàu” và “giỏi”.

"Cậu cả trong gia phả" Vương Tư Thông: Từng sở hữu 2 "chữ G", tuyên bố không dựa dẫm gia đình nhưng khi nợ 7.000 tỷ đồng phải nhờ mẹ trả hộ - Ảnh 2.

Vương Tư Thông từng tốt nghiệp Đại học College London (University College London) với thành tích đáng nể và thành thạo 8 thứ tiếng. Khi về nước, thiếu gia họ Vương vào làm việc trong Ban lãnh đạo Tập đoàn Đại Liên Vạn Đạt - tập đoàn của bố mình. Nhưng không lâu sau đó, anh bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực eSport, dự án giải trí và thành lập công ty riêng vì không muốn dựa dẫm vào người cha tỷ phú.  Năm 2015, thiếu gia này lọt vào danh sách 100 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc.

Giàu có là thế nên Vương Tư Thông có thói quen tiêu tiền khó ai sánh kịp. Không ít lần thiếu gia này khiến công chúng xôn xao khi bỏ 17 nghìn USD chỉ để mua hai chiếc Apple Watch cho chó cưng, chi tiền khủng mời nhóm nhạc Hàn Quốc - T-ara tới biểu diễn góp vui tại resort 5 sao. Hay khiến khán giả choáng váng khi đóng góp 5 triệu nhân dân tệ cho một cô nàng hot girl, streamer siêu vòng một…

Nổi tiếng ăn chơi trác táng, tiêu tiền không tiếc tay, phát ngôn ngông cuồng, chẳng coi ai ra gì, … thế nhưng khả năng kiếm tiền của Vương Tư Thông thì ai cũng phải công nhận. Cậu thiếu gia này khôn ngoan và biết tận dụng các lợi thế của mình để thêm giàu và nổi tiếng.

"Cậu cả trong gia phả" Vương Tư Thông: Từng sở hữu 2 "chữ G", tuyên bố không dựa dẫm gia đình nhưng khi nợ 7.000 tỷ đồng phải nhờ mẹ trả hộ - Ảnh 3.

Theo Sohu, vào ngày 14/1/2022 Vương Tư Thông đã bỏ túi được gần 1,1 triệu USD sau buổi livestream trên mạng xã hội. Đây là buổi livestream giao lưu giữa Vương Tư Thông và hot girl Keiko, giữ vị trí số một trên top thịnh hành ở Weibo. Dù không có nhu cầu tăng thu nhập từ buổi phát sóng và yêu cầu mọi người không tặng quà, thế nhưng “cậu cả” Vương Tư Thông vẫn kiếm được bộn tiền nhờ sự nổi tiếng và những mối quan hệ của mình.

Chưa hết, một minh chứng chứng minh rõ nhất khả năng khiến “tiền đẻ ra tiền” của thiếu gia này chính là “vụ cá cược” với người bố Vương Kiện Lâm. Theo đó, tỷ phú này từng chia sẻ câu chuyện ông đã đưa cho con trai 500 triệu NDT để làm vốn kinh doanh với điều kiện nếu trong vòng 5 năm, “cậu cả” không thể tăng số vốn ấy lên 20 lần thì phải quay về chú tâm làm việc trong tập đoàn Đại Liên Vạn Đạt của bố.

Không làm đấng sinh thành thất vọng, vị thiếu gia có sở thích "đốt" tiền này đã thành công biến 500 triệu NDT thành 4 tỷ NDT. Đúng là “hổ phụ sinh hổ tử”.

Sống im hơi lặng tiếng sau loạt tai tiếng phá sản, vỡ nợ

Cuộc sống nổi tiếng đi kèm tai tiếng luôn song hành với Vương Tư Thông, thế nhưng trong vài năm gần đây, “cậu cả” này sống khá im hơi lặng tiếng. Nguyên nhân được cho là những sóng gió trên thương trường khiến Vương Thư Thông không còn tiếp tục “ngông” được nữa.

Theo đó, vào năm 2019, công ty của thiếu gia sinh năm 1988 này phá sản và phải gánh khoản thua lỗ 2 tỷ NDT, bị niêm phong tài sản, cấm giao dịch, mua sắm xa xỉ. Tuy nhiên, phía tòa án đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế chi tiêu và đóng băng tài sản với vị thiếu gia này khi khoản nợ đã được thanh toán khoảng ⅓.

"Cậu cả trong gia phả" Vương Tư Thông: Từng sở hữu 2 "chữ G", tuyên bố không dựa dẫm gia đình nhưng khi nợ 7.000 tỷ đồng phải nhờ mẹ trả hộ - Ảnh 4.

Theo Sohu, trái với việc ông bố tỷ phú hờ hững trước “kiếp nạn” của con trai, mẹ đẻ của anh, bà Lâm Ninh - vốn xuất trong gia đình danh gia vọng tộc, quyền lực, đã đưa cho Vương Tư Thông 15 triệu USD để trả nợ. Dẫu vậy, ⅔ số nợ khổng lồ vẫn đè nặng trên vai thiếu gia này, buộc anh phải tự mình tìm cách giải quyết.

Sau sóng gió này, thiếu gia đình đám năm nào hiện “đóng băng” tài khoản mạng xã hội. Không còn những phát ngôn gây sốc, những lần vung tiền quá trán khiến cõi mạng chao đảo… những thông tin về Vương Tư Thông ít dần đi, có hay cũng chỉ là tin thiếu gia “ngậm thìa vàng” năm nào rao bán siêu xe của mình hay hẹn hò bạn gái mới. Sinh nhật tuổi 35 của anh cũng yên ắng hơn mọi lần.

Tuy nhiên, những rắc rối vẫn kéo đến khi năm 2021, Vương Tư Thông lại một lần nữa bị tòa án “điểm danh” vì không trả nợ đúng hạn. Gần đây nhất, vào tháng giêng năm 2023, cảnh sát Thượng Hải thông báo bắt giữ công tử Vương Tư Thông và nhóm bạn vì hành vi hành hung, gây rối trật tự công cộng. Anh bị tạm giam 7 ngày và nộp phạt hành chính 500 NDT sau khi phạm tội đánh người gây thương tích.

Vụ việc này nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ dư luận Trung Quốc, thiếu gia họ Vương bị công chúng và truyền thông Trung Quốc chỉ trích dữ dội vì có thói côn đồ, xem thường tính mạng người khác và pháp luật. Dù đã chọn cách sống im hơi lặng tiếng hơn nhưng quả thực, số “thị phi” vẫn cứ bủa vây lấy “đệ nhất thiếu gia Trung Quốc” này.

(Tổng hợp)

theo Ánh Lê

Cùng chuyên mục
XEM