Casino do Donald Trump xây dựng mất 1,2 tỷ USD vừa được bán với giá chỉ 50 triệu USD

12/05/2017 09:43 AM | Xã hội

Trump Taj Mahal, sòng bạc ở thành phố Atlantic, nơi ông trùm bất động sản này xây dựng với chi phí 1,2 tỷ USD vào năm 1990, đã được bán với giá chỉ bằng 1/24 tiền xây dựng vào tháng 3 năm nay.

Donald Trump đã viết cuốn “The Art Of The Deal” (Nghệ thuật đàm phán), nhưng chính những người da đỏ Seminole đến từ Florida mới là những người có tài năng đàm phán đáng kinh ngạc khi mua lại sòng bạc sang trọng được xây dựng bởi Tổng thống hiện tại của Hoa Kỳ.

Trump Taj Mahal, sòng bạc ở thành phố Atlantic, nơi ông trùm bất động sản này xây dựng với chi phí 1,2 tỷ USD vào năm 1990, đã được bán với giá chỉ bằng 1/24 tiền xây dựng vào tháng 3 năm nay. Tài liệu nộp cho Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ tiết lộ giá mà tỷ phủ Carl Icahn nhận được từ Hard Rock International cho sòng bạc đã đóng cửa này là 50 triệu USD. Giá bán đã được công khai vào thời điểm đó, mặc dù giá mua không được tiết lộ.

Ông Trump, hiện là tổng thống thứ 45 của Mỹ, đã từng ví Taj Mahal của mình là “kỳ quan thứ 8 của thế giới” khi nó được mở cửa. Vào năm 2009, ông đã cắt đứt gần hết quan hệ với thành phố Atlantic, mặc dù ông vẫn giữ một phần nhỏ cổ phiếu trong công ty mẹ của Trump Taj Mahal, để đổi lại quyền sử dụng tên của mình.

Khoản cổ phiếu còn lại đó cũng được xóa sổ vào năm ngoái khi Icahn mua lại công ty mẹ, Trump Entertainment Resorts, khi công ty này bên bờ vực phá sản. Icahn và liên minh của những nhân viên chính của sòng bạc thành phố Atlantic không thể đồng ý với nhau về một hợp đồng mới để khôi phục bảo hiểm y tế và trợ cấp hưu trí, và liên minh này đã đình công vào tháng 7 năm ngoái.

Vào tháng 10, Icahn đóng cửa Trump Taj Mahal, nói rằng ông không tìm ra cách nào để kiếm lợi từ nó, và than thở về thiệt hại 350 triệu USD từ việc mua lại sòng bạc này. Icahn vẫn giữ quyền sở hữu casino đã ngừng hoạt động từ tháng 9 năm 2014 này.

Hard Rock cho biết họ dự định sẽ chi 375 triệu USD để nâng cấp nơi này thành địa điểm chứa bộ sưu tập kỷ vật âm nhạc lớn nhất thế giới. Những vị khách của khách sạn này sẽ được thuê cả những chiếc guitar điện Fender để chơi ở trong phòng của họ.

Ngoài việc nhìn thấy cơ hội trong một thị trường có vẻ ổn định sau khi 5/12 sòng bạc ở thành phố Atlantic đã đóng cửa kể từ năm 2014, thỏa thuận này có ý nghĩa khác đối với Hard Rock. Công ty này đã hợp tác với Jeff Gural, người sở hữu đường đua Meadowlands, trong kế hoạch xây dựng khu nghỉ mát casino ở East Rutherford, ngay bên ngoài thành phố New York.

Nhưng kế hoạch này chỉ có thể thực hiện được nếu cử tri New Jersey muốn sửa đổi hiến pháp tiểu bang để cho phép chơi bạc ở casino bên ngoài thành phố Atlantic. Một cuộc trưng cầu dân ý đã diễn ra vào tháng 11 năm ngoái nhưng đã bị thất bại hoàn toàn.

Mặc dù chưa thể mở rộng sòng bạc ít nhất là cho đến khi nỗ lực tiếp theo trong việc yêu cầu sửa đổi hiến pháp diễn ra, thì những quy định năm ngoái đã cho phép những chủ sở hữu của các sòng bạc hiện tại ở thành phố Atlantic có cơ hội sở hữu một trong 2 giấy phép mà đáng lẽ ra đã được thông qua vào năm ngoái nếu cuộc bỏ phiếu thành công. Với quyền sở hữu Taj Mahal trước đây, Hard Rock sẽ có lợi thế trong cuộc đua để sở hữu giấy phép mở sòng bạc ở phía Bắc New Jersey.

K Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM