CapitaLand vừa chi 217 triệu USD thâu tóm dự án trên "đất vàng" Hồ Tây

01/03/2018 19:36 PM | Kinh doanh

Thông tin trên vừa được tờ Nikkei Asian Review đưa tin ngày 1/3 rằng doanh nghiệp địa ốc Singapore này vừa mua một khu đất tại Hà Nội và không công bố chi tiết giá trị của bản hợp đồng mới này.

Tuy nhiên, trên trang web của mình, tập đoàn này tiết lộ thêm rằng đã chi 30 triệu USD mua 99,49% cổ phần Công ty Cổ phần Hiền Đức Hồ Tây để nắm thương quyền phát triển dự án rộng 8.970 m2 ngay bên cạnh Hồ Tây. Khu đất này sẽ được phát triển thành dự án phức hợp với chức năng nhà ở, căn hộ kết hợp văn phòng (SOHO), văn phòng và khối đế bán lẻ.

Capitaland cũng khẳng định đây là dự án đầu tiên mà tập đoàn này phát triển tại Hà Nội, sau khi khá thành công với nhiều dự án phức hợp cao cấp tại TP.HCM trong nhiều năm qua.

CapitaLand cho biết khu đất sẽ được sử dụng để xây dựng một tòa nhà phức hợp 25 tầng, gồm 380 căn hộ, khu vực văn phòng rộng gần 22.000m2 và khu vực bán lẻ rộng gần 20.000m2, có tổng giá trị khoảng 217 triệu USD.

CapitaLand vừa chi 217 triệu USD thâu tóm dự án trên đất vàng Hồ Tây  - Ảnh 1.

Phác thảo dự án đầu tiên tại Hà Nội của CapitaLand.

Tập đoàn Singapore cũng thông báo vừa thành lập thêm quỹ đầu tư chuyên về bất động sản thương mại thứ hai tại Việt Nam.

Tờ báo dẫn lời ông Chen Lian Pang, Tổng Giám Đốc CapitaLand Việt Nam cho biết: "Việt Nam là một thị trường quan trọng của CapitaLand và chúng tôi nhận thấy nhu cầu mạnh mẽ tại đây".

Việt Nam là thị trường lớn thứ ba của CapitaLand ở Đông Nam Á sau Singapore và Malaysia. Đại gia địa ốc này hiện đang sở hữu và quản lý các tài sản có tổng giá trị 714,7 triệu USD ở Việt Nam. Năm 2017, CapitaLand bán 1.409 căn hộ, thu về 346,5 triệu USD tại Việt Nam. Kết quả đầy ấn tượng so với 212,7 triệu USD của năm trước đó.

Theo Nam Phong

Từ khóa:  hồ Tây
Cùng chuyên mục
XEM