Cặp đôi giàu nhất thế giới làm gì với khối tài sản không tưởng của mình?

30/01/2018 08:52 AM | Sống

Có thể là người giàu nhất hành tinh, song Jeff Bezos vẫn chăm chỉ rửa bát mỗi tối. Cuộc sống thực sự hàng ngày của tỷ phú giàu có nhất thế giới và vợ như thế nào?

Trên thực tế, ông chủ Amazon và phu nhân của mình, nhà văn MacKenzie, tương xứng như một cặp trời sinh. Mặc dù Bezos rất cẩn trọng về tiền bạc, song ông cũng là người 'mạnh tay' chi tiền.

Theo tờ The Sun, cặp đôi này đã chi 93 triệu USD để mua một máy bay phản lực tư nhân vào năm 2015 và họ thích bay đến Rome. Gia đình Bezos sống trong một ngôi nhà trị giá 35 triệu USD ở bang Washington bên cạnh người láng giềng là tỉ phú Bill Gates , song cũng sở hữu một chuỗi bất động sản xa xỉ trị giá hàng triệu USD trên khắp nước Mỹ.

Danh mục đầu tư bất động sản của Jeff Bezos lớn đến mức theo đánh giá tờ Business Insider Jeff Bezos là người sở hữu bất động sản lớn thứ 25 ở Mỹ.

Cặp đôi giàu nhất thế giới làm gì với khối tài sản không tưởng của mình?  - Ảnh 1.

Theo tạp chí Fortune, Amazon đã chỉ gần 2 triệu USD cho công tác an ninh tư nhân để bảo vệ Bezos trong năm 2016, trong khi các CEO tầm cỡ khác tương tự chỉ chi một phần số tiền trên cũng cho hoạt động này.

Mặt khác, người bạn lâu năm của gia đình Bezos, Danny Hillis, cho tạp chi Vogue biết gia đình Bezos “là một gia đình rất gắn bó khăng khít với nhau đến lạ thường”.

Gia đình Bezos bắt đầu mỗi ngày của mình bằng một bữa ăn sáng lành mạnh và Jeff Bezos tránh tổ chức các cuộc họp vào ban sáng để tận hưởng thời gian quý giá dành cho gia đình.

Jeff gặp MacKenzie khi cùng “đầu quân” cho Quỹ đầu tư dự phòng DE Shaw tại New York vào năm 1993. MacKenzie đã chủ động mời Jeff đi ăn trưa, họ đính hôn sau ba tháng và kết hôn chỉ sau sáu tháng quen nhau.

Một năm sau, họ thôi việc, lái xe rong ruổi khắp nước Mỹ cho đến khi quyết định dừng chân Seatle và thành lập Amazon. Trong thời gian đầu, MacKenzie làm kế toán cho công ty. Đến nay, các chuyên gia kỳ vọng rằng công ty bán lẻ trực tuyến lớn nhất của Mỹ Amazon có thể trở thành công ty ngàn tỉ đô la đầu tiên trên thế giới vào năm 2018.

Một lĩnh vực mà Bezos không có thiên hướng chi mạnh đó là từ thiện, một thói quen khiến nhiều người “nhíu mày”, đặc biệt khi so sánh với lòng hảo tâm được ca ngợi nhiều của những CEO tên tuổi khác như Bill Gates và ông chủ Facebook Mark Zuckerberg.

Thay vào đó, Jeff Bezos đã đóng góp 3,3 triệu USD cho công cuộc hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới vào năm 2012 và quyên góp nhiều hơn cho Quỹ Gia đình Bezos do bố mẹ ông đứng ra cai quản cũng như Trung tâm Nghiên cứu Fred Hutchinson.

Và Jeff Bezos còn nổi tiếng vì biết chiều vợ. Ông chủ Amazon chia sẻ với tạp chí thời trang Vogue: “Đôi khi tôi gọi điện cho cô ấy và hỏi “Em dùng cỡ nào?” và cô ấy hỏi “Vì sao anh hỏi vậy?”, tôi đáp 'Không phải là việc của em. Điều đó đem lại cho cô ấy niềm vui bất ngờ.”

Cho dù tài sản của cặp vợ chồng tiếp tục sinh sôi nảy nở, Bezos vẫn giành công việc rửa bát cho cả nhà mỗi tối. “Tôi tin chắc rằng đó là thứ gợi cảm nhất tôi làm được”, Jeff Bezos tâm sự với CEO Business Insider Henry Blodget.

Cặp đôi giàu nhất thế giới làm gì với khối tài sản không tưởng của mình?  - Ảnh 2.

Sinh ra ở Chicago, Jeff Bezos tốt nghiệp trường đại học Princeton với tấm bằng kỹ thuật điện và khoa học máy tính vào năm 1986. Ông làm việc trên thị trường phố Wall sau khi tốt nghiệp cho đến khi chuyển tới Seattle và thành lập Amazon vào năm 1994. Trụ sở ban đầu của Amazon chính là garage của căn nhà một phòng ngủ của hai vợ chồng.

Ban đầu, công ty hoạt động như là một công ty bán sách trực tuyến trước khi mở rộng nhiều lĩnh vực sản phẩm và dịch vụ khác. Jeff Bezos đã khai trương công ty không gian vũ trụ Blue Origin vào năm 2000 và mua tờ báo The Washington Post vào năm 2013.

Blue Origin bắt đầu cuộc bay thử nghiệm trong không trung vào năm 2015 và đặt kế hoạch đưa du khách vào vũ trụ trong năm nay.

MacKenzie, người đứng sau thành công của ông chủ Amazon, cũng tốt nghiệp đại học Princeton với tấm bằng cử nhân Anh ngữ vào năm 1992. Bà là học sinh của nhà văn Toni Morrson, người đã nói MacKenzie là “một trong những học sinh ưu tú nhất mà bà từng có trong lớp sáng tác”.

MacKenzie Bezos đã xuất bản tiểu thuyết đầu tiên The Testing of Luther Albright vào năm 2005 và Traps vào năm 2013.

Theo Xuân Hương

Cùng chuyên mục
XEM