Cảnh hoang tàn bên trong ngôi trường tiểu học bị bỏ hoang hơn 3 năm ở Sài Gòn

05/11/2018 13:47 PM | Xã hội

Người dân sống gần trường tiểu học Tân Quý cảm thấy tiếc vì cơ sở vật chất vẫn còn tốt, nhưng ngôi trường này lại bị bỏ hoang nhiều năm nay khiến cây cỏ mọc ngay trên tường. Bước vào bên trong ngôi trường là sự u ám đến đáng sợ, nhiều người không khỏi ngán ngẫm vì sự lãng phí này.

Những năm qua, học sinh tiểu học tăng lên đột biến, dẫn đến nhiều trường lớp ở TP. HCM trở nên quá tải, cơ sở vật chất không đáp ứng kịp. Thế nhưng không hiểu vì sao trường Tiểu học (TH) Tân Quý trên đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Phú, TP. HCM) lại bị bỏ hoang nhiều năm nay.

Trường TH Tân Quý bị bỏ hoang nhiều năm trong bối cảnh trường lớp quá tải khiến nhiều người dân rất tiếc nuối vì quá lãng phí. Theo thống kê, năm học 2018 - 2019, TP. HCM tăng 26.812 học sinh ở bậc tiểu học. 

Cảnh hoang tàn bên trong ngôi trường tiểu học bị bỏ hoang hơn 3 năm ở Sài Gòn - Ảnh 1.
Cảnh hoang tàn bên trong ngôi trường tiểu học bị bỏ hoang hơn 3 năm ở Sài Gòn - Ảnh 2.
Cảnh hoang tàn bên trong ngôi trường tiểu học bị bỏ hoang hơn 3 năm ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Cơ sở hạ tầng vẫn còn khá tốt nhưng bị bỏ hoang qua nhiều năm khiến trường hư hỏng, gây lãng phí.

Theo người dân, trước đây cơ sở vật chất trường TH Tân Quý vẫn còn tốt, có thể sử dụng được ở một số hạng mục. Bên cạnh đó, trường cũng nằm ở vị trí thuận lợi, có nhiều cây xanh bóng mát nhưng lại bị bỏ hoang đáng tiếc. 

"Trường này được xây dựng rất lâu rồi, hồi tôi còn học ở đây, đến con tôi học thì có xuống cấp theo thời gian. Cách đây vài năm đã được sửa chữa lại như mới. Tuy nhiên giờ có trường mới xây rộng hơn nên học sinh được chuyển sang đó học bán trú luôn. Còn trường này nghe nói sẽ cải tạo thành trường mẫu giáo nhưng không biết sao lại bỏ hoang khoảng 3-4 năm nay", một người dân ở đối diện trường học chia sẻ.

Người này còn cho biết, trường mới có tên là Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh cách đây khá xa trên đường Bờ Bao Tân Thắng (quận Tân Phú).

Cảnh hoang tàn bên trong ngôi trường tiểu học bị bỏ hoang hơn 3 năm ở Sài Gòn - Ảnh 4.

Nơi rửa tay do bị bỏ phế nhiều năm nên bỉ gỉ sét.

Cảnh hoang tàn bên trong ngôi trường tiểu học bị bỏ hoang hơn 3 năm ở Sài Gòn - Ảnh 5.

Cây cảnh cũng bị chết sau nhiều năm không ai chăm sóc, thay vào đó là cỏ dại và rác thải để lại sau khi học sinh chuyển sang trường mới.

Cảnh hoang tàn bên trong ngôi trường tiểu học bị bỏ hoang hơn 3 năm ở Sài Gòn - Ảnh 6.

Các ghế đá tại hành lang trường học ngã lăn lóc.

Người dân lo ngại, sau khi bị bỏ hoang trường TH Tân Quý có thể trở thành "nhà" của nạn hút chích, bài bạc bởi những thanh niên ăn chơi.

Do nhiều năm không đụng đến, một số vị trí trong trường cũng bị hư hỏng, trước cổng và trong sân trường cỏ dại và lá cây tạo thành một lớp dày.

Trong khi đó, các mảng tường bị nước đọng lại thành rong rêu, có thể mọc được trên bê tông. Mặc dù vậy, các mảng tường, cột bê tông hành lang các phòng học vẫn còn khá kiên cố, chưa có dấu hiệu rộp lở.

Cảnh hoang tàn bên trong ngôi trường tiểu học bị bỏ hoang hơn 3 năm ở Sài Gòn - Ảnh 7.
Cảnh hoang tàn bên trong ngôi trường tiểu học bị bỏ hoang hơn 3 năm ở Sài Gòn - Ảnh 8.

Căn tin của trường bị tàn phá theo thời gian, mưa dột thấm nước.

Tuy nhiên, khi bước vào bên trong phòng học là cảnh hoang phế, u ám đến đáng sợ vì một số vật dụng phục vụ công tác giảng dạy còn bỏ lại, nằm lăn lóc, bụi phủ thành lớp. Hệ thống điện đã bị hư hỏng, rác thải bị vứt khắp nơi gây mùi hôi thối,...

Cảnh hoang tàn bên trong ngôi trường tiểu học bị bỏ hoang hơn 3 năm ở Sài Gòn - Ảnh 9.

Hành lan tầng 1 vẫn còn khá mới nhưng bị bỏ lâu, hư hỏng theo thời gian.

Cảnh hoang tàn bên trong ngôi trường tiểu học bị bỏ hoang hơn 3 năm ở Sài Gòn - Ảnh 10.

Do nước mưa tạt vào rồi đọng lại mép hành lang nên xuất hiện rong rêu, cỏ dại cũng bắt đầu mọc trên khối bê tông.

Cảnh hoang tàn bên trong ngôi trường tiểu học bị bỏ hoang hơn 3 năm ở Sài Gòn - Ảnh 11.

Cầu thang bị phủ lớp bụi dày, dơ bẩn sau nhiều năm không nguời đi lại.

Cảnh hoang tàn bên trong ngôi trường tiểu học bị bỏ hoang hơn 3 năm ở Sài Gòn - Ảnh 12.

Khu vực nhà vệ sinh hoang tàn, rất ít người dám ghé đến khu vực này mỗi khi đi một mình.

Cảnh hoang tàn bên trong ngôi trường tiểu học bị bỏ hoang hơn 3 năm ở Sài Gòn - Ảnh 13.

Bồn vệ sinh bị vỡ, vứt ngoài lối đi tại trường học.

Cảnh hoang tàn bên trong ngôi trường tiểu học bị bỏ hoang hơn 3 năm ở Sài Gòn - Ảnh 14.

Nơi sinh hoạt của học sinh.

Cảnh hoang tàn bên trong ngôi trường tiểu học bị bỏ hoang hơn 3 năm ở Sài Gòn - Ảnh 15.
Cảnh hoang tàn bên trong ngôi trường tiểu học bị bỏ hoang hơn 3 năm ở Sài Gòn - Ảnh 16.

Những sản phẩm hoa được trồng trong chai nhưng hiện tại chỉ là cỏ dại.

Cảnh hoang tàn bên trong ngôi trường tiểu học bị bỏ hoang hơn 3 năm ở Sài Gòn - Ảnh 17.

Thời khoá biểu của học sinh.

Cảnh hoang tàn bên trong ngôi trường tiểu học bị bỏ hoang hơn 3 năm ở Sài Gòn - Ảnh 18.

Hệ thống điện đã bị cắt nên cũng bị hư hỏng, gỉ sét theo thời gian.

Cảnh hoang tàn bên trong ngôi trường tiểu học bị bỏ hoang hơn 3 năm ở Sài Gòn - Ảnh 19.

Những chiếc tủ đựng đồ thí nghiệm còn sót lại. Dưới đất còn lại một chiếc đầu ma nơ canh.

Cảnh hoang tàn bên trong ngôi trường tiểu học bị bỏ hoang hơn 3 năm ở Sài Gòn - Ảnh 20.

Khung hình bị vứt lại sau khi dọn đi đến trường mới.

Cảnh hoang tàn bên trong ngôi trường tiểu học bị bỏ hoang hơn 3 năm ở Sài Gòn - Ảnh 21.
Cảnh hoang tàn bên trong ngôi trường tiểu học bị bỏ hoang hơn 3 năm ở Sài Gòn - Ảnh 22.

Những gì còn xót lại tại phòng y tế của trường đó là rác thải với những chiếc giày dép.

Cảnh hoang tàn bên trong ngôi trường tiểu học bị bỏ hoang hơn 3 năm ở Sài Gòn - Ảnh 23.

Một số phòng học có trần la phông bị hư hỏng sau thời gian bỏ hoang.

Cảnh hoang tàn bên trong ngôi trường tiểu học bị bỏ hoang hơn 3 năm ở Sài Gòn - Ảnh 24.

Hiện ngôi trường chỉ còn lại là nơi chứa rác thải sau nhiều năm không sử dụng.

Về vấn đề này, bà Hứa Thị Hồng Đang - Chủ tịch UBND quận Tân Phú cho biết đang chỉ đạo các phòng chuyên môn báo cáo sự việc.

Trong khi đó, theo phòng GD-ĐT quận Tân Phú, trường tiểu học Tân Quý đã được chuyển sang địa điểm mới với tên gọi là Trường TH Đinh Bộ Lĩnh, hoạt động đầu năm học 2016-2017.

Trường Tân Quý sẽ được quy hoạch, chủ trương để xây dựng trường mầm non nhưng vẫn đang chờ ý kiến từ Thành phố.

Theo TỨ QUÝ

Cùng chuyên mục
XEM