Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải

20/04/2019 17:20 PM | Xã hội

Hiếm ở nơi đâu trên thế giới, những ông chồng vui vẻ địu con trong lòng ngắm nhìn vợ xỏ giày đá bóng cùng các chị em gái. Sắc xanh của bộ váy áo truyền thống dân tộc Sán Chỉ tung bay, xoay quanh trái bóng tròn đã trở thành hình ảnh ấn tượng của Bình Liêu mỗi lễ hội thường niên.

Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải - Ảnh 1.

Dịp rằm tháng Ba hàng năm, Lễ hội Sóong Cọ ( xã Húc Động, Bình Liêu, Quảng Ninh) lại tưng bừng diễn ra các hoạt động văn hoá văn nghệ của cộng đồng người dân tộc Sán Chỉ sinh sống chủ yếu tại đây. Đặc biệt nhất có lẽ là giải đấu bóng đá nữ thu hút đông đảo đồng bào và du khách thập phương đón xem.

Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải - Ảnh 2.

Khách phương xa tới dự lễ hội sẽ thấy rất đỗi làm lạ khi mà các "đấng mày râu" địa phương phải địu con cho vợ xỏ giày đi đá bóng cùng các chị em. Đây có lẽ là điều hy hữu trên thế giới chứ không chỉ ở Bình Liêu.

Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải - Ảnh 3.

Trước khi vào trận đấu, các chị em cũng không quên xoa kem chống nắng để giữ làn da khỏi cháy nắng.

Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải - Ảnh 4.

Giải bóng đá nữ giữa các thôn bản của xã năm nay là lần thứ 2 được tổ chức vào đúng dịp lễ hội. Bên cạnh đó còn có giải giao hữu giữa xã Húc Động với các xã lân cận thuộc huyện Bình Liêu, Tiên Yên.

Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải - Ảnh 5.

Các trận đấu của 8 đội thi đấu vòng tròn tính điểm trong 3 ngày liên tiếp trên sân vận động nằm trên đỉnh đồi, xung quanh là khung cảnh núi non trùng điệp.

Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải - Ảnh 6.
Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải - Ảnh 7.

Giải thi đấu theo thể thức sân 7 người, đặc điểm thú vị nhất đó là việc các nữ cầu thủ đều mặc váy truyền thống của dân tộc mình chứ không mặc áo số. Do cùng là người Sán Chỉ nên các đội gặp nhau sẽ phải mặc áo màu xanh đậm nhạt khác nhau để dễ phân biệt hơn.

Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải - Ảnh 8.

Một pha bóng dũng mãnh tung đất tung cát của một nữ cầu thủ hâm mộ CR7 với đôi giày nổi bật được chồng sắm cho.

Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải - Ảnh 9.

Mặc dù là chị em phụ nữ dân tộc, quen việc đồng áng chăm con là chính nhưng họ thi đấu không kém gì đấng mày râu.

Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải - Ảnh 10.

Một pha lao người xoạc bóng dũng mãnh như tuyển thủ Quế Ngọc Hải.

Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải - Ảnh 11.

Một pha thoát xuống đối mặt thủ môn và dứt điểm của một tiền đạo đẹp như xem Giải bóng đá Ngoại hạng Anh, rất tiếc là thủ môn đã cản phá được.

Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải - Ảnh 12.

Một cú nã đại bác từ khoảng cách hơn 20m thể hiện sức mạnh của các chị em là không hề yếu đuối như mọi người thường nghĩ.

Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải - Ảnh 13.

Một tình huống nguy hiểm trước khung thành, phía sau lưới cánh đàn ông căng mắt theo dõi vợ con, chị em mình thi đấu.

Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải - Ảnh 14.

Pha ăn mừng bàn thắng phấn khích của chị Lục Thị Tùng ( đội Nà Ếch) sau khi đánh đầu vào lưới đội bạn.

Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải - Ảnh 15.

Cú tung chân móc bóng dứt điểm như tuyển thủ Quang Hải.

Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải - Ảnh 16.

Mặc dù đá không theo nguyên tắc, chiến thuật cố định nào nhưng các nữ cầu thủ lăn xả không khác gì những cầu thủ chuyên nghiệp nam.

Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải - Ảnh 17.

Dưới những chiếc váy đụp là pha tranh bóng tung đất tung cát của những đôi giày đinh đã trở thành hình ảnh đặc trưng của huyện Bình Liêu mỗi dịp lễ hội.

Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải - Ảnh 18.

"Ruồi bâu" có lẽ là chiến thuật xuyên suốt trận đấu của các đội, bóng xuất hiện ở đâu sẽ có khoảng ít nhất 3 cầu thủ mỗi đội có mặt tranh cướp.

Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải - Ảnh 19.
Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải - Ảnh 20.
Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải - Ảnh 21.
Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải - Ảnh 22.

Thi đấu nổi bật và kỹ thuật nhất giải có lẽ phải kể đến nữ tiền vệ Trần Thị Liêm của đội Lục Ngù với những pha xử lý bóng khéo léo, đánh gót chọc khe chuyền cho đồng đội. Năm nay 24 tuổi, đã có con nhỏ 2,5 tuổi và được chồng địu xem bên ngoài sân.

Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải - Ảnh 23.

Các thiếu nữ đá bóng nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối của các gia đình, các ông chồng, người lớn tuổi tại địa phương. Sân bóng luôn chật kín khán giả tới dõi theo từng đường bóng của các chị em.

Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải - Ảnh 24.

Sau một pha bóng hay của một nữ cầu thủ, bên ngoài sân có một bác gái có tuổi reo lên: "Con dâu tôi đấy, con dâu tôi giỏi quá, cố lên con ơi...", dường như tại đây mọi quan niệm, khoảng cách được thu hẹp lại.

Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải - Ảnh 25.

Đôi khi trận đấu bị gián đoạn bởi những tình huống ngoài dự kiến. Một pha đánh đầu phá bóng đã khiến khăn vấn tóc của một hậu vệ tuột ra. Trọng tài phải cho tạm dừng trận đấu, cho nữ cầu thủ vấn lại tóc chỉnh tề đúng theo trang phục dân tộc thì mới được vào sân thi đấu tiếp.

Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải - Ảnh 26.

Những pha bóng tếu táo hài hước cũng khiến khán giả xung quanh sân bóng được nhiều pha cười giòn giã. Thủ môn ở giải đấu này có một lợi thế là sẽ không bao giờ bị tiền đạo đối phương "xỏ háng" hay còn gọi là "se chỉ luồn kim" qua hai chân bởi các nữ cầu thủ đều mặc váy đụp và chiếc váy cũng đã giống như một găng tay lớn khác bắt phụ cho thủ môn. Những pha phạm lỗi, ke cản người trong khi tranh bóng cũng khó tránh khỏi.

Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải - Ảnh 27.

Tình huống này được khán giả bên ngoài gọi là cú: "gạt tay vào má".

Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải - Ảnh 28.

Chấn thương như trong thi đấu bóng đá nam cũng không phải không có. Một nữ cầu thủ bị đội bạn sút bóng trúng bụng, được dìu ra ngoài sân nghỉ.

Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải - Ảnh 29.

Một cầu thủ khác ngã sấp mặt trong một pha đua tốc độ dọc biên, được khiêng ra khỏi sân để trận đấu tiếp tục.

Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải - Ảnh 30.

Các chị em phòng thủ trước cầu gôn cũng khá hiểu luật khi luôn giấu tay sau lưng tránh "manh" - chạm bóng vào tay. Nhưng đa số là nhắm tịt mắt đưa thân mình ra che bóng.

Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải - Ảnh 31.

Một pha hãm bóng trên không bằng ngực của một tiền vệ.

Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải - Ảnh 32.

Giải đấu thực sự đã mang lại rất nhiều niềm vui, tiếng cười và mang mọi người trong cộng đồng người Sán Chỉ, các dân tộc láng giềng, du khách thập phương tới gần nhau hơn.

Cánh đàn ông địu con ngắm chị em mặc váy, xỏ giày biểu diễn bóng đá kỹ thuật chẳng kém Quang Hải - Ảnh 33.

Kết thúc giải đấu, đội Lục Ngù xuất sắc giành chức vô địch, đội Nà Ếch giành giải nhì, đội Khánh Thì và Pò Đán đồng giải ba. Lễ hội Sóong Cọ sẽ tiếp tục các chương trình lễ hội, ca múa hát, giao lưu các dân tộc trong hai ngày 20 và 21/4.

Theo TIẾN TUẤN

Cùng chuyên mục
XEM