Cảnh báo việc giả mạo chữ ký Tổng giám đốc ngân hàng VIB

08/07/2017 11:21 AM | Kinh doanh

Những ngày vừa qua dư luận xôn xao về một siêu dự án bệnh viện Đông Phương lớn nhất khu vực Đông Nam Á sẽ xuất hiện tại tỉnh Bình Dương do công ty Cổ phần Minh Sáng làm chủ đầu tư có quy mô giường bệnh lên tới 1.700 giường với tổng mức đồng tư lên tới 38.000 tỷ đồng.

Một số so sánh cho rằng, nếu có thì dự án này đúng là lớn nhất Đông Nam Á và có thể xây được khoảng 8 – 10 bệnh viện hiện đại nhất Việt Nam hiện hành.

Con số này có vẻ khó tin, nhưng trên thị trường lại lan truyền một văn bản được cho là "Thư bảo lãnh vốn" của ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) với dự án bệnh viện Đông Phương có đầy đủ dấu đỏ của ngân hàng và chữ ký của ông Tổng giám đốc Hàn Ngọc Vũ.


Văn bản được cho là giả mạo chữ ký lãnh đạo VIB (nguồn: lao động)

Văn bản được cho là giả mạo chữ ký lãnh đạo VIB (nguồn: lao động)

Theo văn bản có ghi ngày ban hành 9/5/2017 về việc "Hoàn thành việc thu xếp vốn cho Dự án Bệnh viện Quốc tế Đông Phương tại xã Trường Hiệp, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương" thì VIB cho biết đã hoàn thành việc thu xếp vốn tài trợ cho Dự án Bệnh Viện Quốc tế Đông Phương; Nhóm ngân hàng đồng tài trợ thống nhất cử VIB làm ngân hàng đầu mối; Số tiền tài trợ: 38.000 tỷ đồng; thời hạn tài trợ 30 năm kể từ khi ký Hợp đồng nhận vốn đầu tiên; Mục đích trài tợ: GPMB, đầu tư xây dựng hạ tầng, mua sắm máy móc thiết bị và các đầu tư dài hạn khác; Phí và lãi suất: theo thoả thuận; Cam kết thời gian giải ngân: Theo đúng tiến độ dự án, không quá 15 ngày kể từ ngày nộp đủ Khế ước nhận nợ và các hồ sơ chứng từ kèm theo; Điều kiện giải ngân là chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ liên quan dự án trong tối đa 60 ngày kể từ ngày có thông báo này.

Tuy nhiên, khi văn bản trên lưu truyền trên mạng, nhiều nhà đầu tư đặt ra nghi vấn đây là văn bản giả mạo nhằm lừa đảo các nhà đầu tư góp vốn.

Còn các chuyên gia trong ngành cũng nhận ra ngay văn bản này chắc chắn là giả mạo bởi lẽ một ngân hàng như VIB có tổng dư nợ chỉ hơn 60.000 tỷ đồng một năm thì làm sao có thể cho vay hoặc bảo lãnh cho một dự án với số tiền lên đến 38.000 tỷ, tương đương hơn 60% tổng dư nợ. Chẳng có quy định nào cho phép một ngân hàng làm như vậy cả.

Chính vì thế, chuyên gia cảnh báo người dân và nhà đầu tư cần cẩn trọng với văn bản giả mạo trên để tránh bị rủi ro.

Liên hệ với Ngân hàng VIB, một đại diện của ngân hàng cũng xác nhận rằng văn bản này không phải của VIB phát hành và hoàn toàn không có giá trị. VIB đồng thời đề nghị “các tổ chức cá nhân nếu tiếp cận với văn bản nghi giả mạo kia thì hãy tố cáo đến cơ quan chức năng để làm rõ”.

Theo Minh Phương

Cùng chuyên mục
XEM