Cận cảnh vận tải cơ "Ngựa thồ C-17" vừa chở siêu trực thăng của Tổng thống Trump đáp xuống Hà Nội

20/02/2019 19:44 PM | Xã hội

Trước thềm cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên trong thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội sắp tới, Tổng thống Donald Trump đã được máy bay vận tải C-17 Globemaster III chuyên chở toàn bộ trang thiết bị đáp xuống sân bay Nội Bài.

Một tuần trước hội nghị thượng đỉnh giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, tổ chức tại Hà Nội ngày 27-28/2 sắp tới, chiếc Boeing C-17 Globemaster III của không quân Mỹ đã được nhìn thấy hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội, vào chiều nay (ngày 20/2).

Trước đó, vào ngày 18/2, một chiếc C-17 khác mang số hiệu Reg 90-0533 cũng được ghi nhận bay hai lượt từ Utapao (sân bay hỗn hợp dân sự và quân sự Thái Lan) tới Đà Nẵng. Được biết, riêng chiếc C-17 đáp xuống sân bay Nội Bài ngày hôm nay đã chở theo một siêu trực thăng Marine One cùng các phương tiện, đồ dùng phục vụ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cận cảnh vận tải cơ Ngựa thồ C-17 vừa chở siêu trực thăng của Tổng thống Trump đáp xuống Hà Nội - Ảnh 1.

Chiếc Boeing C-17 Globemaster III của không quân Mỹ đã được nhìn thấy hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội, vào chiều nay (ngày 20/2). (Ảnh: Lập Tuấn)

Cận cảnh vận tải cơ Ngựa thồ C-17 vừa chở siêu trực thăng của Tổng thống Trump đáp xuống Hà Nội - Ảnh 2.

Chiếc C-17 đáp xuống sân bay Nội Bài ngày hôm nay đã chở theo một siêu trực thăng Marine One cùng các phương tiện, đồ dùng phục vụ Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Lập Tuấn)


Được phát triển cuối thập niên 1980 bởi hãng McDonnell Douglas, nhằm mục đích vận chuyển chiến lược và chiến thuật, máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III cho phép đưa trang thiết bị vũ khí và binh sĩ Mỹ đến mọi địa điểm trên thế giới, cũng như có khả năng sơ tán thương binh và thả lính dù. Ngoài ra, vận tải cơ này còn được ví như "Ngựa thồ", được coi là lựa chọn hàng đầu phục vụ Tổng thống Mỹ trong các chuyến công du nước ngoài.

Mỗi chiếc C-17 có chiều dài 53m, sải cánh 52m và cao 17m, trang bị 4 động cơ turbine phản lực F117-PW-100 cho phép nó đạt tốc độ hành trình 830km/h, tầm bay tới 10,000km khi chở lính dù. Khả năng tự động hóa cao khiến tổ lái C-17 chỉ có ba người, gồm hai phi công và một nhân viên bốc dỡ hàng hóa. Cửa khoang máy bay, thiết kế bậc tải hàng và hệ thống neo bên trong cho phép hàng hóa được tháo dỡ nhanh chóng mà không cần các thiết bị chuyên dụng.

Cận cảnh vận tải cơ Ngựa thồ C-17 vừa chở siêu trực thăng của Tổng thống Trump đáp xuống Hà Nội - Ảnh 3.

Mỗi chiếc C-17 có chiều dài 53m, sải cánh 52m và cao 17m, trang bị 4 động cơ turbine phản lực F117-PW-100.

Cận cảnh vận tải cơ Ngựa thồ C-17 vừa chở siêu trực thăng của Tổng thống Trump đáp xuống Hà Nội - Ảnh 4.

Những đặc điểm này cho phép nó đạt tốc độ hành trình 830km/h, tầm bay tới 10,000km khi chở lính dù.


Boeing C-17 có khả năng mang đến 78 tấn hàng hóa hoặc 102 lính dù. Ngoài ra, máy bay có khả năng vận chuyển hầu hết các thiết bị chiến đấu di động của quân đội Mỹ gồm xe tăng M1 Abrams, xe bọc thép M2/M3 Bradley hoặc 4 máy bay trực thăng vận tải UH-60 Blackhawk, 2 máy bay trực thăng tấn công AH-64 Apache. Trọng tải lớn cho phép C-17 dễ dàng chuyên chở các xe trong đoàn hộ tống của tổng thống Mỹ, gồm cả hai chiếc Cadillac với biệt danh "Quái thú" . Trực thăng Marine One VH-3D hoặc VH-60N cũng được chở bằng máy bay C-17 trong các chuyến công du, đề phòng trường hợp tổng thống Mỹ không thể di chuyển bằng đường bộ từ sân bay tới địa điểm làm việc.

Cận cảnh vận tải cơ Ngựa thồ C-17 vừa chở siêu trực thăng của Tổng thống Trump đáp xuống Hà Nội - Ảnh 5.

Trong ảnh, đoàn xe phục vụ Tổng thống Donald Trump được xếp gọn bên trong vận tải cơ C-17 Globemaster III, chỉ vài ngày trước khi ông chủ Nhà Trắng đến Đà Nẵng dự Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017.

Cận cảnh vận tải cơ Ngựa thồ C-17 vừa chở siêu trực thăng của Tổng thống Trump đáp xuống Hà Nội - Ảnh 6.

Trọng tải lớn cho phép C-17 dễ dàng chuyên chở các xe trong đoàn hộ tống của tổng thống Mỹ, gồm cả hai chiếc Cadillac với biệt danh "Quái thú"

Cận cảnh vận tải cơ Ngựa thồ C-17 vừa chở siêu trực thăng của Tổng thống Trump đáp xuống Hà Nội - Ảnh 7.

Boeing C-17 có khả năng vận tải nguyên chiếc xe tăng.

Cận cảnh vận tải cơ Ngựa thồ C-17 vừa chở siêu trực thăng của Tổng thống Trump đáp xuống Hà Nội - Ảnh 8.

C-17 luôn được đánh giá cao trong ngành vận tải Mỹ, sau gần 30 năm phục vụ.

Tổng hợp

Theo Duy Vu

Cùng chuyên mục
XEM