Cận cảnh siêu dự án nghỉ dưỡng ven bãi biển đẹp nhất Ninh Thuận bị bỏ hoang, sắp đến thời điểm bị thu hồi

09/06/2018 08:14 AM | Bất động sản

Dự án Khu Du lịch Bình Tiên gồm nhiều hạng mục rất “khủng”, như: Hệ thống khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao với hơn 500 phòng, trung tâm hội nghị quốc tế 1.000 chỗ ngồi, 200 căn biệt thự, bến du thuyền, sân golf, hồ bơi, khu tái định cư...

Cận cảnh siêu dự án nghỉ dưỡng ven bãi biển đẹp nhất Ninh Thuận bị bỏ hoang, sắp đến thời điểm bị thu hồi

Dự án khu du lịch Bình Tiên (tại xã Công Hải, huyện Thuận Bắc) do Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Bình Tiên làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Ninh Thuận cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ tháng 8/2005 với tổng vốn đầu tư là 555 tỷ đồng, sau đó được điều chỉnh nâng mức đầu tư lên 2.579 tỷ đồng.

Theo tiến độ thực hiện, dự án khu du lịch (KDL) Bình Tiên sẽ khởi công và hoàn thành trong 6 năm (từ năm 2005-2010). Đến tháng 10/2009, UBND Ninh Thuận gia hạn tiến độ giai đoạn II, đến tháng 9/2014 phải đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.

 Cận cảnh siêu dự án nghỉ dưỡng ven bãi biển đẹp nhất Ninh Thuận bị bỏ hoang, sắp đến thời điểm bị thu hồi  - Ảnh 2.

Các lối dẫn vào bên trong dự án rất vắng vẻ và hiểm trở.

 Cận cảnh siêu dự án nghỉ dưỡng ven bãi biển đẹp nhất Ninh Thuận bị bỏ hoang, sắp đến thời điểm bị thu hồi  - Ảnh 3.
 Cận cảnh siêu dự án nghỉ dưỡng ven bãi biển đẹp nhất Ninh Thuận bị bỏ hoang, sắp đến thời điểm bị thu hồi  - Ảnh 4.

Xung quanh không một bóng người.

 Cận cảnh siêu dự án nghỉ dưỡng ven bãi biển đẹp nhất Ninh Thuận bị bỏ hoang, sắp đến thời điểm bị thu hồi  - Ảnh 5.
 Cận cảnh siêu dự án nghỉ dưỡng ven bãi biển đẹp nhất Ninh Thuận bị bỏ hoang, sắp đến thời điểm bị thu hồi  - Ảnh 6.

Dự án được kì vọng sẽ góp phần rất lớn vào du lịch của tỉnh, thế nhưng hơn 13 năm qua nơi đây đang dần trở thành phế tích.

Để thực hiện dự án, UBND tỉnh Ninh Thuận đã thu hồi hơn 190 ha đất ven biển, trong đó có đất sản xuất, đất ở của 72 hộ dân với lời hứa của nhà đầu tư là chỉ trong vài năm, khi KDL hình thành, đời sống của bà con sẽ khá hơn nhờ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ..

 Cận cảnh siêu dự án nghỉ dưỡng ven bãi biển đẹp nhất Ninh Thuận bị bỏ hoang, sắp đến thời điểm bị thu hồi  - Ảnh 7.
 Cận cảnh siêu dự án nghỉ dưỡng ven bãi biển đẹp nhất Ninh Thuận bị bỏ hoang, sắp đến thời điểm bị thu hồi  - Ảnh 8.
 Cận cảnh siêu dự án nghỉ dưỡng ven bãi biển đẹp nhất Ninh Thuận bị bỏ hoang, sắp đến thời điểm bị thu hồi  - Ảnh 9.

Toàn cảnh vị trí xây dựng dự án nghỉ dưỡng nhìn từ trên cao.

Các khu chức năng chính của KDL Bình Tiên gồm khu đón tiếp (cổng, trung tâm điều hành du lịch, quảng trường); khu làng nghề văn hóa (sân trưng bày sản phẩm truyền thống, nhà dịch vụ, ma trận đá, công viên xương rồng, chòi sếp đá); khu trung tâm (khu vui chơi giải trí, nhà triển lãm, tắm biển kiểu Thổ, nhà hàng khách sạn, sân đua chó, khu biệt thự cao cấp…);

Ngoài ra, dự án còn có khu thể dục thể theo (sân Golf, hội quán, hồ bơi, sân bóng chuyền bãi biển); khu biệt thự cao cấp (nhà nghỉ cao cấp, khu điều dưỡng cho người già, công viên đá nghệ thuật, khu trại sáng tác điêu khắc…); khu nhà nhà nghỉ trên núi (các nhà nghỉ, Bungalow, cảng đón khách đường thuỷ, điểm ngắm cảnh, nhà hàng dịch vụ, bãi tắm, suối đá).

 Cận cảnh siêu dự án nghỉ dưỡng ven bãi biển đẹp nhất Ninh Thuận bị bỏ hoang, sắp đến thời điểm bị thu hồi  - Ảnh 10.
 Cận cảnh siêu dự án nghỉ dưỡng ven bãi biển đẹp nhất Ninh Thuận bị bỏ hoang, sắp đến thời điểm bị thu hồi  - Ảnh 11.
 Cận cảnh siêu dự án nghỉ dưỡng ven bãi biển đẹp nhất Ninh Thuận bị bỏ hoang, sắp đến thời điểm bị thu hồi  - Ảnh 12.

Đến thời điểm hiện tại toàn bộ các công trình của dự án ngừng thi công, KDL Bình Tiên vẫn chưa làm xong hạ tầng, máy móc thực hiện dự án rỉ sét, công trường không một bóng công nhân thi công.

 Cận cảnh siêu dự án nghỉ dưỡng ven bãi biển đẹp nhất Ninh Thuận bị bỏ hoang, sắp đến thời điểm bị thu hồi  - Ảnh 13.
 Cận cảnh siêu dự án nghỉ dưỡng ven bãi biển đẹp nhất Ninh Thuận bị bỏ hoang, sắp đến thời điểm bị thu hồi  - Ảnh 14.

Tại công trường dự án, rất nhiều tài sản đang nằm phơi nắng, phơi mưa...

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cho biết đầu năm 2017, khi kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện dự án Khu Du lịch Bình Tiên, chủ đầu tư chỉ mới hoàn thành một số hạng mục của giai đoạn 1 như: kè chắn sóng, nhà của ban điều hành, hồ chứa nước sinh hoạt chung và khu tái định cư cho dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án.

Qua đó cho thấy, Khu Du lịch Bình Tiên ì ạch đã quá rõ nhưng căn cứ Nghị định 01/2017 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, tháng 7/2017, UBND tỉnh tiếp tục gia hạn 24 tháng cho dự án này. "Nếu sau 24 tháng mà chủ đầu tư không triển khai xây dựng đúng tiến độ thì tỉnh sẽ thu hồi", một đại diện của Sở này cho biết khẳng định.

 Cận cảnh siêu dự án nghỉ dưỡng ven bãi biển đẹp nhất Ninh Thuận bị bỏ hoang, sắp đến thời điểm bị thu hồi  - Ảnh 15.

Khu vực dự kiến sẽ xây dựng sân gôn, giờ trở thành nên dành cho dê, cừu...

 Cận cảnh siêu dự án nghỉ dưỡng ven bãi biển đẹp nhất Ninh Thuận bị bỏ hoang, sắp đến thời điểm bị thu hồi  - Ảnh 16.
 Cận cảnh siêu dự án nghỉ dưỡng ven bãi biển đẹp nhất Ninh Thuận bị bỏ hoang, sắp đến thời điểm bị thu hồi  - Ảnh 17.

Toàn bộ diện tích dự án đang bị bỏ hoang, người dân tận dụng làm nơi chăn thả dê cừu...

 Cận cảnh siêu dự án nghỉ dưỡng ven bãi biển đẹp nhất Ninh Thuận bị bỏ hoang, sắp đến thời điểm bị thu hồi  - Ảnh 18.
 Cận cảnh siêu dự án nghỉ dưỡng ven bãi biển đẹp nhất Ninh Thuận bị bỏ hoang, sắp đến thời điểm bị thu hồi  - Ảnh 19.

Rất nhiều ngôi nhà được xây dang dở rồi ngưng đến nay.

 Cận cảnh siêu dự án nghỉ dưỡng ven bãi biển đẹp nhất Ninh Thuận bị bỏ hoang, sắp đến thời điểm bị thu hồi  - Ảnh 20.

Máy móc, xe công trình đang nằm vươn vải khắp nơi.

Tuy nhiên, theo quan sát, kể từ ngày được gia hạn, dự án đến nay vẫn "im ắng" không một bóng người, không có bất kỳ hoạt động thi công nào, hàng loạt tài sản nằm ngổn ngang trên công trường, phơi nắng phơi mưa qua năm tháng...

Theo Gia Khang

Cùng chuyên mục
XEM