Cận cảnh quá trình lấy mẫu không khí quanh Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông

30/08/2019 15:15 PM | Xã hội

Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội tiến hành lấy mẫu không khí quanh khu vực Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông vào sáng 30/8.

Cận cảnh quá trình lấy mẫu không khí quanh Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 1.

Xe quan trắc khí môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Cận cảnh quá trình lấy mẫu không khí quanh Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 2.

Các nhân viên, kỹ sư khẩn trương tiến hành lấy mẫu không khí tại khu vực ngõ 342 phố Khương Đình, quận Thanh Xuân Hà Nội - nơi giáp ranh với Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Cận cảnh quá trình lấy mẫu không khí quanh Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 3.

Các trang thiết bị để phục vụ cho việc lấy mẫu không khí bên trong xe quan trắc khí môi trường.

Cận cảnh quá trình lấy mẫu không khí quanh Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 4.

Máy lấy mẫu không khí được đặt quanh Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Cận cảnh quá trình lấy mẫu không khí quanh Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 5.

Vỏ ngoài máy lấy mẫu không khí ghi rõ địa điểm "phích nước Rạng Đông".

Cận cảnh quá trình lấy mẫu không khí quanh Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 6.

Các thông số của máy được ghi rõ ràng, đầy đủ.

Cận cảnh quá trình lấy mẫu không khí quanh Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 7.

Các kỹ sư cho biết, sau khoảng 15 ngày sẽ có kết quả phân tích mẫu không khí.

Cận cảnh quá trình lấy mẫu không khí quanh Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 8.

Các kỹ sư đang tiến hành lắp đặt máy lấy mẫu không khí trên nóc chiếc xe quan trắc khí môi trường.

Cận cảnh quá trình lấy mẫu không khí quanh Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 9.

Phần mềm định vị các khu vực đặt máy.

Cận cảnh quá trình lấy mẫu không khí quanh Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 10.

Toàn bộ khu vực nhà kho của công ty Rạng Đông nằm giáp ranh với ngõ 342 phố Khương Đình bị hư hỏng nghiêm trọng.

Cận cảnh quá trình lấy mẫu không khí quanh Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 11.

Sức nỏng khủng khiếp của vụ cháy đã khiến nhiều cột sắt của nhà kho này bị cong, biến dạng.

Quá trình lấy mẫu không khí tại khu vực Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông vào sáng 30/8.

Theo Hoàng Hải

Cùng chuyên mục
XEM