Cận cảnh nơi dự kiến làm siêu dự án của Hoa Sen Group - Tập đoàn đang vay nợ gần 16.000 tỷ đồng

23/08/2018 09:14 AM | Bất động sản

Dự án thep Cà Ná được ĐHCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) thông qua từ năm 2016, có tổng mức đầu tư 10,6 tỷ USD.

Công trình dự định được xây dựng theo 5 giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2031, chia làm nhiều phân kỳ, công suất mỗi phân kỳ đầu tư dự kiến đạt 1,5 triệu tấn/năm. Hồi tháng 4/2017,Thủ tướng yêu cầu dừng triển khai dự án này để làm rõ thêm một số vấn đề.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hoa Sen Group vẫn muốn xúc tiến đầu tư vào tổ hợp dự án hơn 10 tỷ USD này. Thông tin trước cổ đông tại ĐHCĐ thường niên của công ty hồi đầu năm 2018, chủ tịch Hoa Sen Group bho biết: "Cà Ná là dự án lớn, khi nào cơ quan nhà nước cấp phép thì làm".

Trong kế hoạch đầu tư do Hoa Sen Group "vẽ" ra, ở phân kỳ đầu tư I.1 vốn tự có sẽ chiếm 18% tổng vốn đầu tư trên 11 nghìn tỷ đồng (tương đương 500 triệu USD), tương ứng 2.500 tỷ đồng; còn lại là vốn vay ngắn hạn và trung hạn.

Ngày 27/8/2016, Ngân hàng VietinBank và Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận cấp tín dụng cho dự án, bao gồm cam kết tài trợ vốn cho dự án,ưu tiên cấp tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn, trung dài hạn, tài trợ thương mại và là đầu mối thu xếp vốn cho dự án thông qua các sản phẩm tín dụng ưu đãi.

Báo cáo tài chính mới nhất của HSG, cho thấy công ty đang có khoản vay nợ VietinBank lớn nhất.

 Cận cảnh nơi dự kiến làm siêu dự án của Hoa Sen Group - Tập đoàn đang vay nợ gần 16.000 tỷ đồng  - Ảnh 1.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho quá trình đầu tư dự án này, HSG cũng đã có một số ký kết với các tập đoàn công nghệ, tư vấn hàng đầu thế giới nhằm tiến hành thực hiện nghiên cứu khả thi, xây dựng quy hoạch cũng như các thiết kế quan trọng khác.

Theo báo cáo thường niên 2017, Hoa Sen công bố đã góp 15 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Đầu tư Khu liên hợp luyện cá thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận (HSIC) và 3 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận (HSIP) và 2,5 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Cảng tổng hợp quốc tế Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận. Như vậy, Hoa Sen đã rót 20,5 tỷ đồng vào các công ty con thực hiện dự án thép Cà Ná. Các công ty còn lại chưa được góp vốn.

 Cận cảnh nơi dự kiến làm siêu dự án của Hoa Sen Group - Tập đoàn đang vay nợ gần 16.000 tỷ đồng  - Ảnh 2.
 Cận cảnh nơi dự kiến làm siêu dự án của Hoa Sen Group - Tập đoàn đang vay nợ gần 16.000 tỷ đồng  - Ảnh 3.

Khu vực Cà Ná của tỉnh Ninh Thuận được mệnh danh là nơi có vùng biển trong xanh, đẹp của miền Trung.

 Cận cảnh nơi dự kiến làm siêu dự án của Hoa Sen Group - Tập đoàn đang vay nợ gần 16.000 tỷ đồng  - Ảnh 4.
 Cận cảnh nơi dự kiến làm siêu dự án của Hoa Sen Group - Tập đoàn đang vay nợ gần 16.000 tỷ đồng  - Ảnh 5.

Tỉnh Ninh Thuận thời gian qua cũng đã đầu tư mạnh cho hệ thống hạ tầng giao thông kết nối một số khu công nghiệp tại Cà Ná với các vùng kinh tế khác trong vùng.

Trong khi đó, Báo cáo tài chính quý III, niên độ 2017-2018 của HSG, cho thấy doanh thu của tập đoàn tăng mạnh 42%, lên hơn 10.350 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi vay ngân hàng cũng tăng gần 40%, lên 190 tỷ đồng, chi phí bán hàng lên tới 505 tỷ đồng.

Đáng chú ý, báo cáo thể hiện tình hình vay nợ ngày một gia tăng, gây sức ép tiêu cực đến tăng trưởng của tập đoàn đại gia tôn Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT HSG. Tính đến hết quý III niên độ 2017 – 2018 (từ 1/4/2018 đến 30/6/2018), nợ phải trả của Tập đoàn Hoa Sen là 18.385 tỷ đồng.

Cụ thể, trong niên độ này, Hoa Sen phát sinh 6 khoản vay mới, trong đó khoản vay 1.120 tỷ đồng của BIDV có giá trị lớn nhất. Dù cũng tất toán 8 khoản nợ, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của Hoa Sen vẫn lên mức kỷ lục là 3,02 lần.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế trong qúy chỉ gần 83 tỷ đồng, giảm rất mạnh so với con số 271,5 tỷ cùng kỳ 2017. Lũy kế 3 quý niên độ 2017-2018 (từ 1/10/2017 đến 30/6/2018), lãi ròng của doanh nghiệp đạt 512 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ.

Đến ngày 16/1/2018, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017-2018 (niên độ tài chính của Hoa sen Group bắt đầu từ 1/10 đến 30/9 năm sau), ông Vũ cho biết, hiện công ty đang triển khai xúc tiến, hoàn thiện, chuẩn bị các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký đầu tư dự án, đồng thời tiếp tục làm việc với các đơn vị tư vấn có uy tín để lựa chọn giải pháp công nghệ và máy móc thiết bị phù hợp cho việc triển khai dự án.

 Cận cảnh nơi dự kiến làm siêu dự án của Hoa Sen Group - Tập đoàn đang vay nợ gần 16.000 tỷ đồng  - Ảnh 6.
 Cận cảnh nơi dự kiến làm siêu dự án của Hoa Sen Group - Tập đoàn đang vay nợ gần 16.000 tỷ đồng  - Ảnh 7.

Nhiều dự án nghỉ dưỡng tại Cà Ná thời gian dài qua hoạt động không hiệu quả.

 Cận cảnh nơi dự kiến làm siêu dự án của Hoa Sen Group - Tập đoàn đang vay nợ gần 16.000 tỷ đồng  - Ảnh 8.
 Cận cảnh nơi dự kiến làm siêu dự án của Hoa Sen Group - Tập đoàn đang vay nợ gần 16.000 tỷ đồng  - Ảnh 9.

Khu vực Cà Ná thuận lợi cho phát triển công nghiệp do sở hữu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, cảng biển đồng bộ.

Trở lại, khu đất xây dựng dự án này, theo khảo sát thực địa thì hiện nay phần lớn là đất sản xuất muối, khá ít người dân sinh sống. Ông Trần Hữu Bạch, bảo vệ một công ty muối tại đây, cho biết biển Cà Ná được mệnh danh là bãi biển sạch đẹp nhất Việt Nam, nhưng do quá khô hạn nên không dự án BĐS nào làm được mà chủ yếu phát triển công nghiệp là chính.

Theo tìm hiểu, nằm cách xa địa điểm xây dựng dự án khoảng 2km, nơi có bãi biển trong sạch và tuyệt đẹp có một số dự án BĐS nghỉ dưỡng được đầu tư hơn 10 năm nay.

Tuy nhiên, đến nay những dự án này trở thành nỗi ám ảnh của người dân ở khu vực này, do bị bỏ hoang quá lâu. Nhiều người dân cho biết họ cũng không biết chủ đầu tư các dự án resort này là ai vì từ khi xây dựng lên nhưng không có khách đến ở nên họ cũng không hoạt động nữa.

 Cận cảnh nơi dự kiến làm siêu dự án của Hoa Sen Group - Tập đoàn đang vay nợ gần 16.000 tỷ đồng  - Ảnh 10.
 Cận cảnh nơi dự kiến làm siêu dự án của Hoa Sen Group - Tập đoàn đang vay nợ gần 16.000 tỷ đồng  - Ảnh 11.
 Cận cảnh nơi dự kiến làm siêu dự án của Hoa Sen Group - Tập đoàn đang vay nợ gần 16.000 tỷ đồng  - Ảnh 12.

Khu vực chính được Tôn Hoa Sen dự định rót hơn 10 tỷ USD làm dự án nhà máy thép.

 Cận cảnh nơi dự kiến làm siêu dự án của Hoa Sen Group - Tập đoàn đang vay nợ gần 16.000 tỷ đồng  - Ảnh 13.
 Cận cảnh nơi dự kiến làm siêu dự án của Hoa Sen Group - Tập đoàn đang vay nợ gần 16.000 tỷ đồng  - Ảnh 14.
 Cận cảnh nơi dự kiến làm siêu dự án của Hoa Sen Group - Tập đoàn đang vay nợ gần 16.000 tỷ đồng  - Ảnh 15.

Khu vực được ông chủ HSG dự định đầu tư xây dựng cảng biển để kết nối cùng nhà máy thép trong tương lai. Tai đây hạ tầng giao thông đã được tỉnh Ninh Thuận xây dựng khá đồng bộ.

 Cận cảnh nơi dự kiến làm siêu dự án của Hoa Sen Group - Tập đoàn đang vay nợ gần 16.000 tỷ đồng  - Ảnh 16.
 Cận cảnh nơi dự kiến làm siêu dự án của Hoa Sen Group - Tập đoàn đang vay nợ gần 16.000 tỷ đồng  - Ảnh 17.
 Cận cảnh nơi dự kiến làm siêu dự án của Hoa Sen Group - Tập đoàn đang vay nợ gần 16.000 tỷ đồng  - Ảnh 18.

Tuy nhiên, cuộc sống mưu sinh chính của người dân khu vực này vẫn là các ruộng muối. Tiếp xúc với nhiều diêm dân ở đây, được biết thời gian qua mọi người vẫn không còn nghe gì về thông tin sẽ di dời để giao đất làm dự án.

Theo Nam Phong

Cùng chuyên mục
XEM