Cận cảnh "gai bê tông" cao 7 tầng không phép trên đèo Mã Pì Lèng

05/10/2019 21:16 PM | Xã hội

Tòa nhà PANORAMA đèo Mã Pì Lèng: Dù bị báo chí phản ánh xây dựng sai phạm, không có giấy phép hoạt động thế nhưng tòa nhà PANORAMA trên đèo Mã Pì Lèng vẫn nườm nượp du khách.

 Cận cảnh gai bê tông cao 7 tầng không phép trên đèo Mã Pì Lèng - Ảnh 1.

Ngày 1/10, báo chí đồng loạt đăng bài phản ánh tòa xây dựng trái phép trên đèo Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

 Cận cảnh gai bê tông cao 7 tầng không phép trên đèo Mã Pì Lèng - Ảnh 2.

Vị trí tòa này nằm ngay mô đất có địa thế đẹp tiện cho du khách nghỉ ngơi, hướng tầm mắt quan sát cảnh quan thiên nhiên.

 Cận cảnh gai bê tông cao 7 tầng không phép trên đèo Mã Pì Lèng - Ảnh 3.

Tòa nhà này cao 7 tầng, sử dụng để phục vụ kinh doanh ăn uống, nhà nghỉ cho khách du lịch, dân phượt.

 Cận cảnh gai bê tông cao 7 tầng không phép trên đèo Mã Pì Lèng - Ảnh 4.

Tao nhà được thiết kế mỗi tầng đều có phòng nghỉ, sân thượng ngồi cà phê.

 Cận cảnh gai bê tông cao 7 tầng không phép trên đèo Mã Pì Lèng - Ảnh 5.

Du khách đến chơi có thể ngồi hướng mắt xuống thung lũng, bên dưới có con sông Nho Quế nước xanh mượt.

 Cận cảnh gai bê tông cao 7 tầng không phép trên đèo Mã Pì Lèng - Ảnh 6.

Theo báo cáo của Cục Di sản văn hóa, tòa nhà này không nằm trong khu vực khoanh vùng bảo vệ khu vực I và khu vực II của Danh lam thắng cảnh Quốc gia Mã Pì Lèng.

 Cận cảnh gai bê tông cao 7 tầng không phép trên đèo Mã Pì Lèng - Ảnh 7.

Dù đã có báo chí phản ánh xây dựng chưa được cấp phép, nhưng đến sáng 5/10, tòa vẫn đón, phục vụ nhiều du khách.

 Cận cảnh gai bê tông cao 7 tầng không phép trên đèo Mã Pì Lèng - Ảnh 8.

Khách du lịch chụp ảnh lưu niệm ngay trên sân tòa nhà.

 Cận cảnh gai bê tông cao 7 tầng không phép trên đèo Mã Pì Lèng - Ảnh 9.

Góc nhìn từ trên cao xuống tòa nhà khá đẹp.

 Cận cảnh gai bê tông cao 7 tầng không phép trên đèo Mã Pì Lèng - Ảnh 10.

Ông Ma Quốc Trưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc thừa nhận, công trình này của một phụ nữ tên Vũ Thị Ánh - ở thành phố Hà Giang.

 Cận cảnh gai bê tông cao 7 tầng không phép trên đèo Mã Pì Lèng - Ảnh 11.

Đến thời điểm này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa nhận được bất kỳ văn bản nào của Tỉnh Hà Giang đề nghị có ý kiến thẩm định đối với công trình xây dựng tại khu vực đèo Mã Pì Lèng.

 Cận cảnh gai bê tông cao 7 tầng không phép trên đèo Mã Pì Lèng - Ảnh 12.

Trong khi đó, hàng loạt cư dân mạng đòi tẩy chay vì công trình vi phạm, nằm trong khu danh thắng cần được bảo tồn.

Theo Hoàng An - Lê Anh

Cùng chuyên mục
XEM