Cận cảnh 3 tòa tháp chọc trời biểu tượng của Sài Gòn năng động và hiện đại

23/01/2017 12:06 PM | Xã hội

Ông Vũ Quang Hội, Chủ tịch tập đoàn Bitexco được biết đến với biệt danh “người xây biểu tượng” cùng những công trình được liệt vào dạng độc đáo nhất nhì Việt Nam. Trong số đó, tháp tài chính Bitexco với chiều cao 68 tầng là ví dụ điển hình.

Từ năm 2005, xuất phát từ ý tưởng tạo nên một công trình giàu tính văn hóa Việt, thanh thoát và duyên dáng của ông Vũ Quang Hội, kiến trúc sư nổi tiếng người Mỹ Carlos Zapata đã thiết kế tòa 68 tầng với hình dáng lấy cảm hứng từ búp hoa sen. Khi đó, dù là tòa tháp cao nhất Sài Gòn nhưng ông Carlos Zapata chia sẻ: “Cạnh tranh về độ cao không có ý nghĩa gì cả bởi bất cứ độ cao nào cũng có thể bị vượt qua một cách dễ dàng”.

Cuối năm 2010, Bitexco Financial Tower mọc lên giữa trung tâm Sài Gòn và trở thành một biểu tượng của đô thị phồn vinh nhất Việt Nam.

Bitexco Financial Tower được thiết kế để thể hiện đúng sức sống và khát vọng của con người và là biểu tượng cho một Việt Nam mới đầy năng động.

Tòa tháp Bitexco Financial Tower cho phép quan sát thành phố với góc nhìn 360 độ.

Bãi đáp trực thăng là kết hợp của trên 250 tấn kết cấu thép và hơn 4.000 bulông liên kết. Ở độ cao 191 mét là bãi đáp trực thăng độc đáo, được xây dựng vuông góc và vươn xa 22m ra khỏi kết cấu tòa nhà và tọa lạc tại tầng 52.

Bitexco Financial Tower nằm ngay tại trung tâm tài chính, kinh tế và hành chính, chạy dọc đường Nguyễn Huệ và Tôn Đức Thắng. Nằm ở hướng Nam của Bitexco Financial Tower, sân đỗ trực thăng được xây dựng tại tầng 52 của tòa nhà. Kết hợp với hình khối của tòa tháp, sân đỗ trực thăng được ví như hình ảnh búp sen đang hé nở.

Điểm nhấn của tòa tháp là đài quan sát tại tầng 49, khách có thể quan sát được tòan bộ quang cảnh thành phố và sông Sài Gòn.

Tháp Bitexco từng được xếp thứ 5 trong số 20 tòa nhà biểu tượng của thế giới.

Là nơi đặt văn phòng của nhiều công ty quốc tế, Tháp tài chính Bitexco được trang bị hệ thống thang máy của Otis (Mỹ) với 12 chiếc, di chuyển tốc độ 7 m/giây.

Bitexco trong ánh hoàng hôn đẹp đến lạ kì.

Công trình này là điểm nhấn cho sự lộng lẫy, xa hoa giữa Sài Gòn về đêm. Chủ nhân tòa nhà là gia tộc sở hữu Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan. Times Square Sài Gòn là tổ hợp khách sạn sang trọng bậc nhất Tp.HCM, với tổng vốn đầu tư 125 triệu đô la Mỹ. Công trình cao 45 tầng.

Times Square được thiết kế bởi một công ty kiến trúc đến từ Singapore và nằm ở trái tim của thành phố, giữa hai trục đường Đồng Khởi và Nguyễn Huệ.

Là một phần của tòa tháp, khách sạn The Reverie Saigon mang đậm dấu ấn thiết kế phong cách Italy. Pha trộn phong cách Âu và Á, 4 nhà hàng và bar của khách sạn mở ra những không gian ẩm thực đặc sắc.

Phía ngoài ban công tầng 6 là hồ bơi dài 24m được trang trí bằng loại gạch theo kỹ thuật mosaic. Hồ bơi có thiết kế phóng khoáng với âm nhạc dưới nước, được trang bị hệ thống máy ô-zôn cung cấp nước sạch tinh khiết mỗi ngày. Từ 18h, khách sử dụng hồ bơi còn được chiêm ngưỡng những màn trình diễn ánh sáng huyền ảo.

Tại sảnh tầng 7 bố trí bộ sofa đồ sộ thuộc dòng Esmeralda của thương hiệu nội thất danh tiếng Colombostile, vỏ bọc bằng da đà điểu màu tím đỏ hoàng gia và mạnh mẽ với các đường viền nạm vàng. Đây là phiên bản duy nhất trên thế giới.

Ông Alfred Chu, Tổng giám đốc TSIJT (Công ty cổ phần Đầu tư Times Square, chủ đầu tư dự án tòa tháp Times Square) chia sẻ: “Chúng tôi muốn biến Times Square thành biểu tượng kiến trúc, thành điểm nhấn ở trung tâm TP.HCM”.

The Landmark 81 là một tòa nhà chọc trời trong tổ hợp dự án Vinhomes Central Park, với tổng mức đầu tư 30.000 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tân Liên Phát (thuộc Vingroup) làm chủ đầu tư.

Dự án được khởi công ngày 26/7/2014 và dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Đây là cao ốc được thiết kế độc đáo, lấy cảm hứng từ hình ảnh “bó tre” truyền thống, biểu tượng cho sức mạnh của sự đoàn kết, sung túc và thịnh vượng. Với tạo hình cao vút vươn lên bầu trời xanh, The Landmark 81 sẽ là dấu ấn mới của một Việt Nam hưng thịnh, vươn lên phía trước và khát vọng sánh tầm thế giới.

Tòa nhà tọa lạc bên bờ sông Sài Gòn trên diện tích 241.000 m2, cao 81 tầng, và được gọi là Vincom Landmark 81. Với chiều cao 460 mét, Landmark 81 khi hoàn tất sẽ cao hơn Tòa Tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur, Malaysia.

Khi hoàn tất, Landmark 81 sẽ vượt Landmark72 (Keangnam) để trở thành tòa nhà chọc trời cao nhất Việt Nam.

Theo Hoàng Việt- Trọng Tín

Cùng chuyên mục
XEM