Cam, bưởi nhiều hoa ít quả, nhà vườn cầm chắc mất mùa

17/05/2017 21:13 PM | Xã hội

Hai năm trước, nông dân huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) được mùa cam nhưng kém vui do tỷ lệ quả chất lượng đạt thấp, giá rẻ. Thời điểm này dù chưa đánh giá được chất lượng quả nhưng năng suất cam dự báo giảm mạnh...

Tại xã Hồng Giang, địa phương có hơn 200ha cây có múi, tỷ lệ cam, bưởi có hoa đậu quả chỉ hơn 40%. Cùng cán bộ Hội Nông dân xã, chúng tôi đến thăm vườn của gia đình chị Nguyễn Thị Mận ở thôn Hiệp Tân. Gia đình chị có 400 cây bưởi Diễn, cây nào cây ấy xanh tốt song chỉ điểm lác đác vài quả bằng cái chén, thậm chí có cây không có quả nào.

Chị Mận chia sẻ: “Năm ngoái, vườn cây cho hơn một vạn quả bưởi, giá bán bình quân 20 nghìn đồng/quả, gia đình tôi thu được hơn 200 triệu đồng. Với hiện trạng vườn như hiện nay nếu thời tiết thuận lợi may ra chỉ được hơn một nghìn quả, bằng 1/10 so với năm ngoái”.

Theo chị Mận, thời điểm sang xuân năm nay, tiết trời ấm cộng với mưa ẩm ướt, bưởi ra hoa thành từng chùm, bung nở trắng vườn. Vậy mà sau đó hoa trút hàng loạt. Mặc dù đã chủ động phun thuốc đậu hoa, quả nhưng vẫn không giữ được hoa ở cành.

Tương tự, từng là hộ có vườn bưởi đẹp, chất lượng và luôn bán được giá cao vào những vụ trước nhưng năm nay, gia đình chị Trần Thị Phương ở xã Tân Mộc cũng mất mùa bưởi. Với mong muốn có nguồn thu cao từ cây trồng này, sau khi thu hoạch, chị dày công chăm sóc để cây hồi phục dinh dưỡng, đơm hoa, kết trái. Ai ngờ, sau khi bưởi ra quả non thì bị rụng hết. Chị Phương buồn bã: “Chưa năm nào tôi thấy bưởi như năm nay. Thời tiết thật khắc nghiệt. Bao công sức bỏ ra coi như công cốc”.

Tại xã Tân Quang, địa phương đi đầu trồng cây có múi của huyện với gần 500ha, năm nay tỷ lệ đậu quả cũng đạt thấp. Ông Dương Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã thông tin: “Tỷ lệ bưởi đậu quả đạt hơn 20% tổng diện tích. Như vậy, sản lượng bưởi toàn xã vụ này chỉ đạt khoảng 2 vạn quả, giảm 8 vạn quả so với năm trước. Trong xã, nhiều vườn cam mất trắng nhưng xã chưa có đánh giá cụ thể”.

Được biết, huyện Lục Ngạn có hơn 4.000ha cây có múi, trong đó hơn 1.200ha bưởi, số còn lại là cam Canh, cam V2. Theo đại diện lãnh đạo huyện, hiện chưa có số liệu chính xác về tỷ lệ cây có múi cho quả song nhìn chung năng suất cam Canh giảm mạnh so với năm ngoái; bưởi Diễn mất mùa.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết: “Sản xuất cây ăn quả, bà con trong huyện vụ này gặp nhiều bất lợi. Do đó, đồng hành cùng bà con, huyện chỉ đạo cán bộ chuyên môn bám sát cơ sở, hướng dẫn nông dân áp dụng tốt biện pháp kỹ thuật để cây đậu quả cho sản phẩm chất lượng. Huyện đã xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại sản phẩm cây có múi, trong đó chú trọng thị trường phía Nam”.

Một số ý kiến cho rằng, cơ quan chuyên môn cần phối hợp với các nhà khoa học nghiên cứu, tìm tòi, từ đó đưa ra biện pháp kỹ thuật hiệu quả ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn chế tác động tiêu cực của thời tiết.

Theo Trịnh Lan

Cùng chuyên mục
XEM