Cách dạy 17 người con về sự giàu có của tỷ phú đưa Macao trở thành 'Las Vegas châu Á'

20/12/2022 08:45 AM | Sống

Không chỉ để lại khối tài sản khổng lồ, cách nuôi dạy 17 người con của người đàn ông đưa Macao (Trung Quốc) trở thành vùng đất được mệnh danh là 'Las Vegas của châu Á' được nhiều người áp dụng.

Hà Hồng Sân là tỷ phú, doanh nhân tại Hồng Kông (Trung Quốc). Sau khi mở công ty giải trí được công nhận bằng sáng chế trong lĩnh vực cờ bạc. Ông được chính phủ cho phép độc quyền kinh doanh ngành công nghiệp cờ bạc tại Macau được 40 năm.

Năm 2011, ông lọt vào danh sách của Forbes với tư cách là người giàu thứ 13 ở Hồng Kông (Trung Quốc) với khối tài sản 2 tỷ USD. Theo truyền thông Trung Quốc, khi qua đời vào năm 2020, ông để lại khối tài sản ước tính 1,6 tỷ USD.

Cách dạy 17 người con về sự giàu có của tỷ phú đưa Macao trở thành 'Las Vegas châu Á' - Ảnh 1.

Hà Hồng Sân là tỷ phú, doanh nhân tại Hồng Kông (Trung Quốc). Ảnh: Tatler Asia

Tuy nhiên những gì ông để lại cho thế giới không chỉ là của cải vật chất mà còn là những giá trị tinh thần quý giá trong cuộc đấu tranh của chính mình và những quan niệm giáo dục mà ông răn dạy các con.

Bản thân Hà Hồng Sân sinh ra trong một gia đình doanh nhân giàu có. Giống như tất cả những đứa trẻ sinh ra đã "ngậm thìa vàng", ông không phải lo chuyện cơm ăn, áo mặc. Chính vì được nuông chiều nên ông luôn đứng xếp cuối lớp về thành tích học tập.

Tuy nhiên kể từ khi cha qua đời, gia đình mất hết tài sản vì kinh doanh thua lỗ, ông bị chế giễu và dần nếm trải sự khắc nghiệt của xã hội. Cuối cùng, ông đã thức tỉnh: Chỉ có học hành chăm chỉ mới có thể thay đổi cuộc đời.

Khi nhận ra chân lý này, ông đã có cuộc vật lộn để đưa điểm số thấp nhất lớp lên vị trí hàng đầu. Sau đó ông được nhận vào ĐH Hồng Kông (Trung Quốc) với số điểm xuất sắc và giành được học bổng để trả số học phí còn thiếu.

Trải qua nhiều thăng trầm, bắt đầu kinh doanh hầu hết tất cả các lĩnh vực từ dầu hỏa cho đến máy bay, Hà Hồng Sân đã đưa Macao (Trung Quốc) trở thành vùng đất được mệnh danh là "Las Vegas của châu Á".

Ông có 4 người vợ và 17 người con gồm cả trai và gái. Ông luôn coi trọng việc giáo dục con cái về đầu tranh giữa các giá trị và quan điểm về sự giàu có. Hà Hồng Sâm đã giáo dục các con của mình theo 3 quan điểm dưới đây:

1. Học tập là mục tiêu hàng đầu

Yêu cầu của Hà Hồng Sân đối với con cái không hề "quát khắt khe". Ngược lại ông lại thường xuyên quan tâm, yêu thương tất cả 17 người con của mình. Song có một điểm mấu chốt các con phải thực hiện đó là chăm chỉ học hành.

Ông cho rằng điều kiện vật chất có thể được cha mẹ giúp đỡ hết mức có thể nhưng về mặt học tập thì các con phải tự nỗ lực. Khi bản thân bận công việc không thể theo dõi việc học của con, ông sẽ giao lại cho quản gia và các con thứ. Các anh chị lớn sẽ kèm cặp những đứa em nhỏ việc học.

Sở dĩ Hà Hồng Sân luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học bởi từ kinh nghiệm cá nhân, nếu không thức tỉnh và chăm chỉ học tập, có lẽ ông sẽ không có được khối tài sản kếch xù đến như vậy.

Cách dạy 17 người con về sự giàu có của tỷ phú đưa Macao trở thành 'Las Vegas châu Á' - Ảnh 2.

Hà Hồng Sân cùng một số thành viên trong gia đình. Ảnh: AP

2. Mọi giá trị nhận được phải đi liền với sự đánh đổi

Là một doanh nhân, "khái niệm giá trị" của Hà Hồng Sân được nhiều người chú ý. Tuy nhiên, không giống như những doanh nhân khác coi lợi nhuận là mục tiêu duy nhất và làm bất cứ điều gì vì lợi nhuận, ông có định hướng giá trị độc đáo khi theo đuổi lợi nhuận. Ông tin rằng con người không thể có được tất cả của cải nếu không có sự đánh đổi.

Loại khái niệm giá trị này khiến Hà Hồng Sân có tầm nhìn dài hạn vượt xa những người bình thường. Nhờ đó tất cả các khoản đầu tư của ông đều nhận được lợi nhuận cao hơn. Bất cứ ai theo đuổi cuộc sống, sự nghiệp, tình yêu đều phải "lấy một thứ và phải từ bỏ một thứ" để có được những kế hoạch và lợi ích lâu dài hơn.

"Khi kinh doanh, bạn biết cái gì nên và cái gì không nên từ bỏ. Một số thứ có thể đem đến lợi nhuận nhất thời nhưng không phù hợp cho kế hoạch dài lâu. Vì thế thà từ bỏ sớm còn hơn phải ép buộc", Hà Hồng Sân nói. Triết lý kinh doanh này cũng được ông truyền lại cho những người con của mình.

3. Không chỉ làm đầy túi tiền của mình mà phải biết chia sẻ

Trong quá trình giáo dục con cái, Hà Hồng Sân rất coi trọng việc bồi dưỡng quan điểm về sự giàu có. Không phải kiểu doanh nhân tham lợi nhuận, "ông trùm kinh doanh" là người có trí tuệ độc đáo và biết cống hiến cho xã hội.

Khi nuôi dưỡng con cái về sự giàu có, ông nói: "Đừng chỉ kiếm tiền một mình, hãy biết chia sẻ lợi ích với nhiều người". Được thúc đẩy bởi trí tuệ kinh doanh "không lấy tất cả một mình" và quan điểm "kiếm tiền cùng nhau", Hà Hồng Sân không chỉ giáo dục các con có ý thức trách nhiệm xã hội mà còn phải trả lại cho xã hội một phần lợi nhuận kiếm được.

Theo Đinh Anh

Cùng chuyên mục
XEM