Các thị trường chứng khoán trên thế giới có quy mô như thế nào?

02/12/2019 13:54 PM | Kinh doanh

Mỹ là thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới, gấp 1/5 giá trị vốn hoá của Trung Quốc.Nhiều thị trường châu Âu chỉ chiếm từ 1-3% giá trị vốn hoá toàn cầu.Tiềm năng mới của thị trường chứng khoán thế giới nằm tại châu Á, cụ thể là các quốc gia Đông Á.

Khó có thể tượng tưởng điều gì thú vị và đáng sợ hơn là đầu tư vào thị trường chứng khoán. Các 'ông trùm' như Warren Buffett thu về hàng tỷ USD nhờ đầu tư vào cổ phiếu và ngược lại, vô số nhà đầu tư 'vỡ trận' khi thị trường sụp đổ vào thập kỷ trước. 

Bất chấp những thay đổi lớn trong bối cảnh toàn cầu, vị trí các 'ông lớn' trên thị trường không thay đổi. Mỹ chiếm gần một nửa giá trị thị trường chứng khoán trên toàn cầu. Đối thủ cạnh tranh gần nhất, Trung Quốc, vẫn chỉ bằng 1/5 giá trị của Mỹ. Trung Quốc là thị trường chứng khoán mới nổi lớn nhất với 6,32 nghìn tỷ USD, trong đó giá trị thị thường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) cũng đạt 50% giá trị vốn chủ sở hữu của Trung Quốc. 

Các nền kinh tế độc lập như Thụy Sĩ cũng có thị trường khổng lồ so với dân số của họ. Đáng chú ý là dữ liệu World Bank cung cấp không cung thấp thông tin của Anh và Ý. Quy mô ước tính sàn giao dịch chứng khoán của hai quốc gia này lần lượt là 4,7 nghìn tỷ và 650 tỷ USD. 

Thị trường chứng khoán toàn cầu rơi vào thế bất ổn khi việc đầu tư vào cổ phiếu đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Chiến tranh thương mại toàn cầu khiến nhà đầu tư tiếp tục đổ vào trái phiếu và vàng để đảm bảo an toàn. Nhiều ngân hàng trung ương tiếp tục giảm lãi suất để giữ mức tăng trưởng toàn cầu. 

Với infographic dưới đây, ta có thể nói rằng thị trường chứng khoán Mỹ đang thúc đẩy các thị trường khác. Điều này tạo lợi thế cho Mỹ trong các cuộc chiến thương mại, cũng như gắn kết các thị trường toàn cầu với mình. 

Các thị trường chứng khoán trên thế giới có quy mô như thế nào? - Ảnh 1.

Theo Bảo Linh

Cùng chuyên mục
XEM