Các nhà khoa học vừa tạo ra robot cá chạy bằng "máu"

26/06/2019 09:10 AM | Khoa học

Hệ thống truyền năng lượng của robot này sẽ mô phỏng máu trong cơ thể của chúng ta.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Cornell đã chế tạo một con cá robot hoạt động nhờ hệ thống tuần hoàn chạy bằng "máu". Tất nhiên, con robot này không chứa máu thực sự, mà thay vào đó, một pin ở dạng lỏng di chuyển qua hệ thống tuần hoàn của nó, tương tự như máu của động vật.

Đối với các robot tiên tiến hiện nay, chúng vẫn thiếu "các hệ thống kết nối đa chức năng được tìm thấy trên sinh vật sống", các nhà nghiên cứu viết trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature, do đó không thể tái tạo hiệu quả và tính tự chủ của động vật. Vì vậy, nhóm nghiên cứu đã xem xét tất cả các cách robot có thể lưu trữ năng lượng và xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến tính hiệu quả và khả năng tự vận đông: kích thước, trọng lượng và thiết kế.

Nhóm nghiên cứu, dẫn đầu bởi Robert Shepherd, phó giáo sư và nhà nghiên cứu robot tại Trường Kỹ thuật Cơ khí và Hàng không Vũ trụ Cornell, đã sử dụng pin dạng lỏng thay cho chất lỏng thủy lực để di chuyển robot. Pin dạng lỏng này sẽ cung cấp năng lượng cho một máy bơm làm cho vây di chuyển, cho phép robot cá bơi được. Các nhà khoa học thiết kế con robot với một cơ thể mềm mại và chỉ dài 45cm.

Robot này cũng có bộ truyền thủy lực và phương pháp lưu trữ năng lượng thay thế, cho phép nó bơi tới 36 giờ liên tục mà không cần phải sạc lại. Chất lỏng bên trong robot chiếm ít không gian (và nhẹ hơn) so với pin truyền thống, cho phép nhiều năng lượng được sử dụng tốt hơn khi chuyển động.

"Máu trong cơ thể chúng ta thực hiện nhiều chức năng, cung cấp năng lượng và loại bỏ chất thải, đồng thời được bơm bởi trái tim và cung cấp năng lượng cho trái tim của chúng ta", Shepherd nói. Điều này chính là ý tưởng của nhóm nghiên cứu để đưa cách hoạt động của máu vào robot.

Shepherd và nhóm của ông đã sử dụng hệ thống thuỷ lực năng lượng dạng lỏng để tạo áp lực cho bộ truyền động và cung cấp năng lượng cho máy bơm di chuyển chất lỏng. "Chúng tôi làm được điều đó bằng cách sử dụng cell pin lỏng," ông nói, "tuy còn rất thô sơ nhưng chúng tôi đã tạo ra hệ thống tương tự hệ thống tuần hoàn của động vật".

Các nhà khoa học vừa tạo ra robot cá chạy bằng máu - Ảnh 1.

Một con cá robot có thể hoạt động nhờ “máu" nghe rất tuyệt, nhưng tất nhiên, một robot như vậy phải hữu ích khi sử dụng thực tế. Các nhà nghiên cứu cho biết, robot có nguồn năng lượng này cho phép sử dụng lâu dài hơn giữa các lần sạc, có thể dẫn đến những tiến bộ nhanh hơn trong các khám phá khoa học, từ thám hiểm biển sâu và không gian đến nghiên cứu về sự nóng lên toàn cầu.

Theo RyanKog

Cùng chuyên mục
XEM