Các nhà khoa học khuyên rằng: Chọn bạn đời, nhớ tránh những người hay selfie

15/05/2017 17:31 PM | Khoa học

Kết quả này có được nhờ tiếp nối nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học tại Đại học Boston, trong đó chỉ ra rằng những người hay tự mãn và ích kỷ thường chụp nhiều ảnh selfie hơn, và chính những bức ảnh này lại đẩy cảm giác tự mãn của họ lên cao hơn nữa.

Đây là một tin vui cho những người hay cảm thấy khó chịu khi thấy bạn mình liên tục post những bức ảnh selfie về một cuộc sống "hoàn hảo": Họ có thể đang làm tổn hại mối quan hệ tình cảm của mình mà không hề hay biết.

Các nhà nghiên cứu ở Mỹ đang nỗ lực tìm hiểu việc chụp ảnh "tự sướng" tác động ra sao đến khả năng nhận thức và chất lượng các mối quan hệ tình cảm của mỗi người.

Nhóm các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu có tên: "Cá tính lý tưởng trên mạng và hiệu ứng ghen ăn tức ở", nhận thấy rằng một cặp đôi càng chụp nhiều ảnh selfie thì họ càng nhìn nhận mối quan hệ của mình là "có chất lượng thấp".

Họ cho rằng điều này diễn ra là do sự ghen tỵ xuất phát từ những lời bình luận về bức ảnh, cũng như sự phát sinh của cái gọi là "cá tính lý tưởng trên mạng", vốn hoàn toàn khác với ngoài đời thực.

Kết quả này có được nhờ tiếp nối nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học tại Đại học Boston, trong đó chỉ ra rằng những người hay tự mãn và ích kỷ thường chụp nhiều ảnh selfie hơn, và chính những bức ảnh này lại đẩy cảm giác tự mãn của họ lên cao hơn nữa.

Để có được những kết quả này, các nhà nghiên cứu tại đại học Boston và Đại học Pontifical Catholic ở Chi lê đã khảo sát 314 người trong độ tuổi từ 18 đến 65, và thực hiện lại một lần nữa vào năm sau.

Những người tham gia được yêu cầu xếp hạng từ 1 đến 5 các câu chẳng hạn như: "Tôi muốn là tâm điểm của sự chú ý", "Tôi sẽ không bao giờ thỏa mãn nếu chưa có được cái mình đáng được nhận", và "Tôi muốn nhắm nhìn mình trong gương".

Các nhà khoa học cũng hỏi mức độ thường xuyên của việc chia sẻ các bức ảnh “tự sướng” mà những người tham gia thực hiện trên mạng xã hội.

Huyền My

Cùng chuyên mục
XEM