Các DN Việt nam đang đổ rất nhiều tiền vào Lào, nhưng vẫn ít hơn Trung Quốc

14/10/2016 16:17 PM | Kinh tế vĩ mô

Lào được coi như “cục pin của Châu Á” bởi nguồn lực thủy điện dồi dào.

Theo thông tin tại lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam diễn ra tối 13/10 tại thủ đô Vientiane của Lào, Việt Nam hiện xếp thứ 3 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Lào.

Tính đến nay đã có trên 300 doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại tất cả 18 tỉnh của Lào, với tổng số vốn đầu tư đạt trên 5 tỷ USD.

Các doanh nghiệp Việt Nam hiện đang tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng chục nghìn người lao động tại các địa phương của Lào.

Đứng số 1 về đầu tư tại Lào là Trung Quốc , theo sau là Thái Lan. Những năm qua, Trung Quốc rất tịch cực đầu tư vào quốc gia này. Tờ The Nation của Thái Lan cho biết, từ 2013, Trung Quốc đã trở thành quốc gia số 1 đầu tư vào Lào với tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ USD.

Bình An

Cùng chuyên mục
XEM