Các công ty Hàn Quốc đạt nhiều thỏa thuận kinh doanh lên tới 100 triệu USD với Việt Nam

23/06/2023 09:56 AM | Kinh tế vĩ mô

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết các công ty Hàn Quốc đã gặp và trao đổi với các đối tác Việt Nam nhiều thỏa thuận kinh doanh tiềm năng với tổng giá trị lên tới 100 triệu USD trong một sự kiện xuất khẩu tại Hà Nội hôm thứ Năm, hãng tin Hàn Quốc Yonhap News viết.

Hội chợ Giao Thương Việt-Hàn diễn ra bên lề chuyến thăm cấp nhà nước ba ngày của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tới Việt Nam

Các công ty Hàn Quốc đạt nhiều thỏa thuận kinh doanh lên tới 100 triệu USD với Việt Nam - Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (phải) nói chuyện với những người tham gia Hội chợ Giao Thương Việt-Hàn tại Hà Nội vào ngày 22 tháng 6 năm 2023. Ảnh Yonhap

Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, khoảng 100 công ty Hàn Quốc đã thảo luận về các mối quan hệ kinh doanh tiềm năng với 200 công ty Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, bao gồm nông nghiệp thông minh và công nghệ sinh học.

Khoảng 400 cuộc họp đã được thực hiện trong sự kiện do Cơ quan Xúc tiến Đầu tư Thương mại Hàn Quốc tổ chức, với giá trị ước tính lên tới 100 triệu USD trong ba năm tới, thông tin từ Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho hay.

Quy mô dự kiến của các thỏa thuận có thể được thực hiện trong vòng một năm tới được ước tính là 40 triệu USD, thông tin từ Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết thêm.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cũng đã tổ chức một sự kiện giới thiệu các công nghệ mới nhất của Hàn Quốc, với nhiều tập đoàn danh tiếng của Hàn Quốc tham gia gồm Samsung Electronics Co., SK Group và Hyundai Motor Co...

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc vào năm 2022, với kim ngạch xuất khẩu đạt 60,9 tỷ USD.

Dữ liệu do Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc công bố cho thấy Việt Nam có thâm hụt thương mại ước tính 34,5 tỷ USD với Hàn Quốc vào năm 2022, vẫn theo Yonhap News.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, chỉ trong 11 tháng đầu của năm 2022, các công ty Hàn Quốc đã đầu tư cho 370 dự án trị giá 4 tỷ USD tại Việt Nam.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tới Việt Nam từ sáng 22/6 để tham dự cuộc gặp cấp cao với Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng.

Các công ty Hàn Quốc đạt nhiều thỏa thuận kinh doanh lên tới 100 triệu USD với Việt Nam - Ảnh 2.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và phu nhân Kim Keon-hee đã tới Hà Nội sáng 22/6, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ảnh Yonhap

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc sẽ tập trung vào việc tăng cường hợp tác kinh tế trong chuyến thăm kéo dài hai ngày, với sự tham gia của các doanh nhân nổi tiếng của nước này bao gồm Jay Y. Lee của Samsung Electronics và Chey Tae-won của SK Group.

Máy bay chở ông Yoon và phu nhân Kim Keon-hee đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội lúc 10h27 ngày 22/6.

Trước cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Việt Nam vào ngày 23/6, ông Yoon sẽ tham dự một cuộc họp với đồng bào Hàn Quốc và thăm học viện ngôn ngữ Hàn Quốc để giao lưu với những người học tiếng Hàn.

Tổng thống cũng tham gia sự kiện giao lưu văn hóa và diễn đàn doanh nghiệp với các doanh nhân Việt Nam.

Việt Nam là quốc gia đầu tiên mà ông Yoon đến thăm trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Năm 2022, hai nước đạt được nhất trí nâng tầm quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện.

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol có sự tháp tùng của 205 doanh nhân Hàn Quốc trong đó có Jung Eui-sun của tập đoàn ô tô Hyundai, Koo Kwang-mo của tập đoàn LG và Kim Dong-kwan, Phó chủ tịch của tập đoàn Hanwha.

Theo văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, hai quốc gia đặt mục tiêu đạt được kim ngạch thương mại 150 tỷ USD vào năm 2030, Yonhap News viết.

Theo Hoàng An

Cùng chuyên mục
XEM