Ca sĩ Khánh Phương trước khi lấy vợ chủ tịch

09/07/2023 10:40 AM | Sống

Trước khi gây sốc vì thông tin lấy vợ chủ tịch, Khánh Phương từng là ca sĩ được nhiều người yêu thích. Anh nổi tiếng nhanh chóng nhờ bản hit “Chiếc khăn gió ấm”.

Đầu năm nay, thông tin ca sĩ Khánh Phương lãi hàng chục tỷ đồng cổ phiếu khiến nhiều khán giả tò mò. Anh cũng gây chú ý khi gia nhập ban lãnh đạo Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC), giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

Nhưng sau đó, Khánh Phương lại bất ngờ bị phạt đến 245 triệu đồng vì vi phạm quy định mua bán cổ phiếu. Nhiều khán giả cũng thấy sốc khi biết giọng ca sinh năm 1981 đã có vợ, vì trước đó anh nhiều lần khẳng định còn độc thân.

Từ trưởng nhóm nhạc đến ca sĩ solo

Trước khi nổi tiếng, Khánh Phương từng tự thành lập nhóm nhạc 4 thành viên tên MP5 vào năm 2001. Thời điểm đó, mô hình hát nhóm đang nở rộ với nhiều cái tên nổi bật như MTV, 1088, GMC, AC&M…

MP5 lựa chọn phong cách trẻ trung, sôi động, chuyên hát những ca khúc về tình yêu như Nhớ nhé , Làm sao quên được yêu , Bình minh yêu thương

Đáng tiếc, nhóm nhạc có phần mờ nhạt so với các đồng nghiệp cùng thời. MP5 không có nhiều bản hit nên chưa thể tạo tiếng vang, cuối cùng phải tuyên bố tan rã vào năm 2004 khi các thành viên lần lượt tách nhóm.

Đến nay cũng ít ai nhớ về MP5, chỉ có Khánh Phương và Trương Thế Vinh là 2 thành viên nổi tiếng, vẫn kiên trì hoạt động nghệ thuật sau khi nhóm tan rã.

Ca sĩ Khánh Phương trước khi lấy vợ chủ tịch - Ảnh 1.

Khánh Phương kiên trì hát sau khi nhóm MP5 tan rã.

MP5 đặt dấu chấm hết cũng là một động lực để Khánh Phương theo đuổi con đường solo (hát đơn). Năm 2006, anh trở lại làng nhạc với album đầu tay Và Khánh Phương vẫn hát . Nhan đề như một lời khẳng định rằng nam ca sĩ chưa hề dừng lại, vẫn kiên trì ca hát.

Thế nhưng, phải đến 2 năm thì cái tên Khánh Phương mới thực sự nổi như cồn. Anh được khán giả biết đến nhiều hơn nhờ bản hit Chiếc khăn gió ấm – một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Hiện tượng Chiếc khăn gió ấm

Phát hành năm 2008, Chiếc khăn gió ấm được trích từ album phòng thu thứ 3 của Khánh Phương mang tên Khánh Phương không phải Jay Chou (2008).

Bài hát đặt góc nhìn của một chàng trai đang nhớ về người yêu ở nơi phương xa. Anh cất lời hát thay lời hứa thủy chung, gửi cô “chiếc khăn gió ấm” để khẳng định tình yêu.

Sáng tác của Nguyễn Văn Chung có ca từ đơn giản nhưng giàu ý nghĩa. Lời hát gửi gắm thông điệp tích cực, nên tạo được nhiều ấn tượng so với loạt ca khúc thất tình buồn bã, ủy mị trên thị trường.

Với chất giọng khàn, trầm ấm và phong cách nam tính, Khánh Phương nhanh chóng chinh phục khán giả. Cách anh xử lý ca khúc đơn giản nhưng chân thật, truyền tải được nhiều cảm xúc đến người nghe.

Tất cả giúp bài hát trở thành “hit quốc dân”, gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả 8X, 9X. Các câu hát được nhiều người ngân nga suốt một thời gian dài.

Ca sĩ Khánh Phương trước khi lấy vợ chủ tịch - Ảnh 2.

Hình ảnh Khánh Phương lúc mới nổi tiếng với

Đặc biệt, sáng tác của Nguyễn Văn Chung ra đời vào thời điểm album không còn được ưa chuộng, mạng xã hội lại chưa thực sự phổ biến như hiện nay. Song, ca khúc vẫn lan tỏa mạnh mẽ khi được phát trên iTV – kênh ca nhạc được giới trẻ yêu thích, giữ vị trí đầu bảng trong 25 tuần liên tiếp.

Sau Chiếc khăn gió ấm , sự nghiệp của Khánh Phương phất lên như diều gặp gió. Anh liên tiếp hái được “quả ngọt” với nhiều bản hit như Tựa vào vai anh , Ngàn lần khắc tên em, Đành thôi quên lãng ... Khánh Phương cũng là ca sĩ có nhiều MV từng đứng đầu bảng iTV nhất, với tổng số 25 MV.

Gây sốc khi thân phận vợ đại gia bị tiết lộ

Cuối thập niên 2000, Khánh Phương từng là một trong những ca sĩ được yêu thích nhất làng nhạc Việt. Song, anh cũng không còn giữ được sức hút trước sự xuất hiện của hàng loạt nghệ sĩ trẻ.

Khoảng 5 năm trở lại đây, nam ca sĩ không còn hoạt động âm nhạc sôi nổi. Thỉnh thoảng, khán giả chỉ thấy anh tham gia một vài chương trình, đi hát ở một vài sân khấu.

Khi có thời gian rảnh, anh quay vlog để giao lưu cùng người hâm mộ. Trên YouTube cá nhân, giọng ca vẫn thường xuyên cập nhật ca khúc mới nhưng không đặt nặng vấn đề quảng bá.

Ca sĩ Khánh Phương trước khi lấy vợ chủ tịch - Ảnh 3.

Khánh Phương vẫn tham gia một số chương trình nhưng không nhiều, ít được quan tâm.

Năm nay, Khánh Phương xuất hiện nhiều trên truyền thông nhưng không phải với tư cách ca sĩ. Anh khiến nhiều khán giả tò mò về chuyện mua bán cổ phiếu, vị trí lãnh đạo trong Công ty cổ phần Sông Đà 1.01.

Đặc biệt, bà Vũ Thị Thúy – vợ Khánh Phương – cũng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Điều này tạo ra nhiều thắc mắc trong lòng người hâm mộ. Bởi lẽ trước đó, Khánh Phương xây dựng hình tượng độc thân ở tuổi 42, từ bỏ hào quang showbiz để tập trung cho sự nghiệp kinh doanh. Câu chuyện anh bị phạt khi mua bán cổ phiếu cũng khiến nhiều người hoang mang.

Cùng với thông tin lấy vợ đại gia, gần đây Khánh Phương cũng tiết lộ hiện đang ấp nhiều ủ dự định với âm nhạc. Anh sẽ cho ra mắt nhiều sản phẩm mới để đánh dấu sự trở lại, đồng thời thực hiện live show nhằm tri ân khán giả nhân dịp kỷ niệm 15 năm ca hát.

Với tiềm lực kinh tế hiện tại, việc trở lại showbiz với Khánh Phương là điều chẳng hề khó khăn.

Theo Minh Nhật

Cùng chuyên mục
XEM