Ca sĩ Khánh Phương hé lộ về vợ đại gia trong giải trình cáo buộc mua cổ phiếu 'chui'

05/07/2023 17:15 PM | Kinh doanh

TPO - Ông Phạm Khánh Phương (được biết tới là ca sĩ Khánh Phương) - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC) - vừa báo cáo về giao dịch bán hơn 900.000 cổ phiếu SJC, thực hiện ngày 16/6.

Theo thị giá cổ phiếu SJC đóng cửa ngày 16/6 (14.000 đồng/cổ phiếu), ông Phạm Khánh Phương có thể thu về hơn 12,6 tỷ đồng sau giao dịch. Sau giao dịch, tỷ lệ cổ phần của ông Phương tại SJC giảm còn còn 13,1%, tương ứng 908,5 nghìn cổ phiếu.

Việc công bố thông tin bán cổ phiếu diễn ra sau khi cá nhân này bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vì mua chui cổ phiếu SJC. Tổng số tiền ông Phạm Khánh Phương bị xử phạt là 245 triệu đồng vì nhiều lỗi vi phạm như mua chui cổ phiếu, không báo cáo việc trở thành cổ đông lớn tại SJC.

Số cổ phiếu ông Phương bán ra trùng khớp với lượng cổ phiếu mà ông Lê Hà Phương, Giám đốc điều hành Sông Đà 1.01 vừa mua vào hôm 16/6. Theo công bố thông tin, sau giao dịch này, qua giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Lê Hà Phương tại Sông Đà 1.01 tăng từ 1,52% lên 14,51%.

Trước đó, cuối tháng 5/2023, ông Phương đã đăng ký mua 1,6 triệu cổ phiếu SJC theo hình thức thỏa thuận và khớp lệnh, thời gian dự kiến từ 26/5-23/6. Như vậy, với giao dịch ngày 16/6, ông Phương mới chỉ mua được hơn 56% lượng cổ phiếu đã đăng ký.

Ca sĩ Khánh Phương hé lộ về vợ đại gia trong giải trình cáo buộc mua cổ phiếu 'chui' - Ảnh 1.

Vợ ông Phạm Khánh Phương là bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Sông Đà 1.01.

Đáng chú ý, bản công bố thông tin của ông Phạm Khánh Phương cũng tiết lộ danh tính của vợ là bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Sông Đà 1.01. Bà Thúy sinh năm 1983, bắt đầu tham gia vào Sông Đà 1.01 từ ngày 25/11/2022.

Theo công bố thông tin, bà Thúy hiện chỉ nắm giữ 22 cổ phiếu SJC, tương đương 0,0003% vốn doanh nghiệp. Bà Thúy còn là Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Nam Nhật Khang, cổ đông lớn đang nắm giữ hơn 1 triệu cổ phiếu SJC, tương ứng tỷ lệ 14,69% vốn.

Ngày 28/6 vừa qua, đại hội cổ đông của Sông Đà 1.01 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định. Nguyên nhân là không đáp ứng đủ tỷ lệ số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền cho người khác thay mặt tham dự và biểu quyết tại phiên họp chỉ 4 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 10,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phía Sông Đà 1.01 cho biết, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty không tham gia đại hội nên không bầu chủ tọa. Tình hình an ninh trật tự tại đại hội cũng không được ổn định. Người nhận ủy quyền của cổ đông cố tình gây rối, cản trở các công việc diễn ra tại đại hội.

Ông Phạm Khánh Phương được biết đến là ca sĩ Khánh Phương. Vừa qua, ông Khánh Phương gây chú ý khi gia nhập ban lãnh đạo Sông Đà 1.01, giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị. Có thời điểm, nam ca sĩ nắm gần một nửa vốn của doanh nghiệp bất động sản này.

Sông Đà 1.01 là doanh nghiệp nhỏ với quy mô vốn hơn 70 tỷ đồng. Doanh nghiệp này được quan tâm nhiều kể từ khi ông Khánh Phương tham gia Hội đồng quản trị. Lũy kế cả năm 2022, SJC ghi nhận doanh thu đạt 6,7 tỷ đồng, giảm mạnh so với năm 2021 là 45,6 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp này lỗ ròng gần 5,3 tỷ đồng


Theo Việt Linh

Cùng chuyên mục
XEM