Cả nhà đi chung 1 xe máy, mượn xe bạn có bị xử phạt lỗi 'xe không chính chủ'?

16/11/2016 15:10 PM | Công nghệ

Gần đây, nhiều người tỏ ra thắc mắc về việc xử phạt "xe không chính chủ" theo Điều 30 Nghị định 46/2016/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 tới.

Một lần nữa, Cục Cảnh sát giao thông vừa chỉ đạo CSGT các địa phương vận động người dân trước 31/12 làm thủ tục sang tên xe máy (kể cả xe máy điện), xe chuyển nhượng qua nhiều chủ nhưng không có chứng từ hoặc chứng từ không đầy đủ.

Điều này khiến nhiều người tỏ ra thắc mắc về việc xử phạt xe không chính chủ sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 tới. Câu hỏi được nhiều người đặt ra là:

- Cả nhà đi chung 01 chiếc xe máy có bị phạt không?

- Mượn xe bạn đi có bị phạt không?

- Xe đang đi là được bố/ mẹ/ anh/ chị/ em cho mượn thì có bị phạt không?

Về vấn đề này, Điểm b Khoản 1 Điều 30 Nghị định 46/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2017 nêu rõ:

Điều 30. Xử phạt chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

...

b) Không làm thủ tục đăng ký sang tên xe (để chuyển tên chủ xe trong Giấy đăng ký xe sang tên của mình) theo quy định khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản là xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô.

Như vậy, chỉ các trường hợp không làm thủ tục đăng ký sang tên xe khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản thì mới bị xử phạt theo quy định nêu trên. Còn trường hợp cả nhà đi chung 1 xe máy, mượn xe bạn, người thân… thì không bị xử phạt.

Trả lời câu hỏi của phóng viên VnExpress: "Trường hợp con mượn xe của bố, vợ mượn xe của chồng..., cảnh sát xử lý thế nào?", Thiếu tướng Trần Thế Quân (Cục phó Cục pháp chế, Bộ Công an) giải thích:

"Không có quy định nào xử phạt người đi mượn xe. Trong một nhà, vợ, chồng, con cái đi xe của nhau là hết sức bình thường, chỉ cần cầm đăng ký đi là được. Tuy nhiên, trong trường hợp di sản thừa kế, bố, mẹ cho hẳn con cái... thì phải sang tên theo đúng quy định".

Do đó, nếu bạn thuộc nhóm các đối tượng phải làm thủ tục sang tên xe máy, thì hãy sang tên xe ngay từ bây giờ. Bởi chúng ta còn 45 ngày nữa mới tới hạn chót đã nêu trong Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

Huyền My

Cùng chuyên mục
XEM