Bức thư động viên bé gái 8 tuổi thua tranh cử chức lớp trưởng của bà Hilary Clinton khiến người lớn phải suy ngẫm

18/12/2018 19:04 PM | WeLearn

Nội dung bức thư có đoạn: "Sau này khi lớn lên, cháu nhớ đừng bao giờ ngừng đấu tranh cho những điều đúng đắn và tìm kiếm cơ hội để trở thành người dẫn đầu nhé".

Ngày hôm nay mạng xã hội Mỹ xôn xao với câu chuyện cảm động của bé gái 8 tuổi vừa nhận được bức thư an ủi của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Hilary Clinton sau khi thua tranh cử chức lớp trưởng. 

Được biết bé gái Martha Kennedy Morales, 8 tuổi chỉ thua đối thủ của mình 1 phiếu bầu và giành chức phó chủ tịch Hội Bạn bè Trường học.

Sau đó, cha của Martha đã đăng tải lên mạng xã hội câu chuyện của con gái mình và thật bất ngờ bà Hilary Clinton đã tình cờ đọc được và thậm chí có gửi bức thư động viên cô bé.

Dưới đây là nội dung bức thư: 

Gửi Martha,

Thông qua bài đăng trên Facebook của bố cháu, cô biết việc cháu tham gia tranh cử chức lớp trưởng. Chúc mừng cháu đã giành được vị trí lớp phó nhé!

Cô biết cháu sẽ cảm thấy thất vọng vì không giành được chức lớp trưởng nhưng cô rất tự hào bởi cháu đã quyết định tham gia vào cuộc bầu cử này. Cô hiểu rất rõ thật không dễ dàng chút nào khi chúng ta đứng lên và đặt mình vào một vai trò mà thường chỉ dành cho các cậu con trai. Điều quan trọng nhất là cháu đã đấu tranh cho những điều cháu tin tưởng, và đó là thứ lúc nào cũng rất xứng đáng. Sau này khi lớn lên, cháu nhớ đừng bao giờ ngừng đấu tranh cho những điều đúng đắn và tìm kiếm cơ hội để trở thành người dẫn đầu nhé. Và hãy luôn nhớ rằng lúc nào cô cũng cổ vũ cho cháu đạt được thành công rực rỡ trong tương lai.

Gửi cháu những lời chúc tốt đẹp nhất.

Trân trọng,

Hillary Rodham Clinton

Bức thư động viên bé gái 8 tuổi thua tranh cử chức lớp trưởng của bà Hilary Clinton khiến người lớn phải suy ngẫm - Ảnh 1.

Khi nhận được thư từ đích thân cựu đệ nhất phu nhân Mỹ, Martha đã tỏ ra hết sức bất ngờ và vui sướng. Cô bé bày tỏ: "Lúc đó, cháu cảm giác như kiểu 'Chuyện gì đang xảy ra trên Trái Đất này vậy"'. Sau đó Martha tiết lộ đã gửi lại một bức thư hồi đáp cho bà Clinton và mời bà tới thăm trường của mình vào một ngày nào đó. 

Phương Linh

Từ khóa:  Hilary Clinton
Cùng chuyên mục
XEM