Bữa tiệc cấp nhà nước đầu tiên của Trump với dàn khách mời sở hữu tổng tài sản 120 tỷ USD

26/04/2018 16:29 PM | Xã hội

Sự kiện đánh dấu lần ra mắt ngoại giao đầu tiên của Tổng thống Mỹ.

Tối qua (24/4), 8 tỷ phú trong danh sách giàu nhất thế giới tham dự bữa tiệc cấp nhà nước đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump để chào đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Đệ nhất Phu nhân Brigitte.

5 nhân vật bao gồm Chủ tịch Tập đoàn LVMH Bernard Arnault, "ông hoàng" truyền thông Rupert Murdoch, CEO Quỹ Blackstone Steve Schwarzman, ông trùm đầu tư Paul Kravis và nhà sáng lập Fred Smith của công ty chuyển phát Federal Express có tổng tài sản ròng hơn 114 tỷ USD, theo Bloomberg. Các tỷ phú khác là David Rubenstein (nhà đồng sáng lập quỹ Carlyle), Ron Lauder (người thừa kế hãng mỹ phẩm Estée Lauder) và chính ông Trump đều có gần 4 tỷ USD.

Bữa tiệc cấp nhà nước đầu tiên của Trump với dàn khách mời sở hữu tổng tài sản 120 tỷ USD - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ và Đệ nhất Phu nhân Melania đón người đồng cấp Pháp và Đệ nhất Phu nhân Brigitte. (Nguồn: Washington Post)

Bữa tiệc xa hoa với đồ gốm trang trí bằng vàng 24 karat, thảm đỏ dài đón khách và hành lang được trang trí với gần 1.200 cành hoa anh đào. Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump, một cựu người mẫu thời trang, mặc một chiếc váy dạ hội đính pha lê của Chanel.

Trong chiến dịch tranh cử 2016, ông Trump lên án sự kiện kiểu này và nói rằng Nhà Trắng nên "quên những tiệc tối đắt đỏ này đi". Nhà lãnh đạo từng tuyên bố sẽ đãi khách bằng bánh mì kẹp thịt và tập trung vào công việc.

Bữa tiệc cấp nhà nước đầu tiên của Trump với dàn khách mời sở hữu tổng tài sản 120 tỷ USD - Ảnh 2.

2 "cặp đôi quyền lực" tiến vào phòng tiệc. (Nguồn: Washington Post)

Bữa tiệc cấp nhà nước đầu tiên của Trump với dàn khách mời sở hữu tổng tài sản 120 tỷ USD - Ảnh 3.

Tỷ phú truyền thông Rupert Murdoch và vợ. (Nguồn: Washington Post)

Bữa tiệc cấp nhà nước đầu tiên của Trump với dàn khách mời sở hữu tổng tài sản 120 tỷ USD - Ảnh 4.

CEO Apple Tim Cook và cựu Giám đốc Cơ quan Bảo vệ môi trường Lisa Jackson. (Nguồn: Washington Post)

Theo Trang Hồ

Cùng chuyên mục
XEM