Brazil từ chối 20 triệu USD chữa cháy rừng Amazon từ G7

27/08/2019 16:43 PM | Xã hội

Quốc gia Nam Mỹ này mới đây đã từ chối khoản viện trợ của G7 dù trước đó Bộ trưởng môi trường thì khẳng định luôn hoan nghênh sự hỗ trợ.

Hôm thứ Hai 26/8, Onyx Lorenzoni, chánh văn phòng của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, đã cho biết nước này "đánh giá cao lời đề nghị", nhưng quyết định từ chối khoản viện trợ của các nước G7 theo đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

"Chúng tôi đánh giá cao (lời đề nghị), nhưng có lẽ số tiền đó nên dành cho việc tái ổn định ở châu Âu thì hơn", ông Onyx Lorenzoni nói với trang tin G1.

"Macron thậm chí không thể ngăn một đám cháy được báo trước trong nhà thờ Đức Bà - một di sản thế giới. Ông ấy định dạy gì cho đất nước chúng tôi?", ông này nói thêm.

Trước đó, Bộ trưởng môi trường Brazil, ông Ricardo Salles đã nói với các phóng viên rằng họ đã hoan nghênh tài trợ của G7 để chống lại các đám cháy đã quét qua 950.000 ha và thúc đẩy triển khai quân đội. Tuy nhiên sau cuộc gặp giữa Tổng thống Brazil Bolsonaro và các bộ trưởng của mình, chính phủ Brazil đã thay đổi hướng đi.

Lý do cho việc này được cho là xuất phát từ cáo buộc của văn phòng tổng thống Pháp hôm 23/8 về việc nhà lãnh đạo Brazil đã "nói dối" về những cam kết bảo vệ môi trường.

Tổng thống Pháp cũng đe dọa sẽ ngăn chặn một thỏa thuận thương mại mới giữa Liên minh châu Âu và Mỹ Latinh trừ khi Brazil chịu thực hiện các bước nghiêm túc để bảo vệ diện tích rừng bị thu hẹp nhanh chóng bởi khai thác bừa bãi.

Ông Bolsonaro phản ứng bằng cách chỉ trích ông Macron muốn can thiệp vào tình hình của Brazil khiến mối quan hệ bị đẩy xuổng mức thấp nhất.

Brazil từ chối 20 triệu USD chữa cháy rừng Amazon từ G7 - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Macron (trái) và người đồng cấp Brazil Bolsonaro

Các vệ tinh đã thu thập được hình ảnh của hơn 41.000 vụ cháy rừng diễn ra trong năm nay ở khu vực Amazon, hơn một nửa diễn ra trong tháng này. Các chuyên gia cho biết hầu hết đám cháy bắt nguồn từ các nông dân hoặc người nuôi gia súc để dọn dẹp những bãi đất trống.

Brazil từ chối 20 triệu USD chữa cháy rừng Amazon từ G7 - Ảnh 2.

Biểu đồ số vụ cháy rừng ở Nam Mỹ từ đầu năm đến nay

Rừng Amazon có diện tích gần bằng 1/2 nước Mỹ, là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, tạo ra gần 20% lượng khí oxy trong khí quyển Trái Đất. 

Tuy nhiên, đáng lo ngại là số vụ cháy tại "lá phổi" của địa cầu từ đầu năm 2019 tăng gần 80% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm hơn một nửa trong số 72.843 đám cháy bùng phát tại Brazil, theo Viện Nghiên cứu Không gian Quốc gia nước này (INEP).

Được biết, Brazil đã triển khai 44.000 binh sĩ và hai vận tải cơ C-130 chở nước dập cháy rừng. Quốc gia láng giềng Bolivia cũng đã thuê "siêu máy bay chữa cháy" Boeing 747-400 SuperTanker của Mỹ tham gia chữa cháy.

Phong Ninh

Cùng chuyên mục
XEM