Tin tức, bài viết mới nhất về :

Trường đại học danh tiếng

Bộ Lao động cho biết sẽ giảm 2% tiền đóng bảo hiểm xã hội nhưng không giảm lương hưu

Bộ Lao động cho biết sẽ giảm 2% tiền đóng bảo hiểm xã hội nhưng không giảm lương hưu

10/10/2016 05:07:41 PM

Mức đóng BHXH của doanh nghiệp và người lao động Việt Nam đang ở mức 32,5% thu nhập/tháng. Đây là mức cao nhất ASEAN khi các quốc gia phát triển hơn như Malaysia và Thái Lan, tỷ lệ đóng BHXH lần lượt chỉ ở mức 13% và 6%.

Tags: người Việt , lao động việt nam , bảo hiểm xã hội , bảo hiểm thất nghiệp , Bộ Lao động thương binh và xã hội , Lương hưu

Tỉ lệ người lao động Việt sang Hàn Quốc bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp cao gấp 20 lần mức trung bình

Tỉ lệ người lao động Việt sang Hàn Quốc bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp cao gấp 20 lần mức trung bình

19/03/2016 09:28:08 AM

Hiện có 16 nước xuất khẩu lao động, với tỷ lệ trung bình các lao động bỏ hợp đồng, cư trú bất hợp pháp chỉ ở mức 2,3%. Trong khi đó, tỷ lệ này ở riêng lao động Việt Nam lên tới 50% lúc cao điểm. Con số này ở thời điểm hiện tại đã hạ xuống còn khoảng 32%.

Tags: người việt sang hàn , bỏ hợp đồng , cư trú bất hợp pháp , thứ trưởng Doãn Mậu Diệp , hàn quốc , Bộ Lao động thương binh và xã hội

Doanh nghiệp thưởng Tết bằng dầu ăn, bột ngọt, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH nói gì?

Doanh nghiệp thưởng Tết bằng dầu ăn, bột ngọt, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH nói gì?

25/01/2016 08:40:00 AM

Trước tình trạng một số doanh nghiệp thưởng Tết bằng các sản phẩm của công ty như dầu ăn, bột ngọt, Bộ trưởng Chuyền cho rằng: “Nếu doanh nghiệp đã thưởng thì nên thưởng bằng tiền mặt cho người lao động… Một trăm đồng tiền công không bằng một đồng tiền thưởng...”

Tags: thưởng tết , thưởng tết bằng dầu ăn , doanh nghiệp thưởng tết , người lao động , phạm thị hải chuyền , bộ luật lao động , người sử dụng lao động , hợp đồng lao động , Bộ Lao động thương binh và xã hội , bộ trưởng chuyền

Liên tiếp sập giàn giáo: Bộ Lao động thương binh và xã hội nói gì?

Liên tiếp sập giàn giáo: Bộ Lao động thương binh và xã hội nói gì?

29/03/2015 09:40:00 AM

“Để xảy ra tình trạng sập giàn giáo liên tiếp là do ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động chưa cao”, lãnh đạo Bộ LĐTB & XH nhận định.

Tags: liên tiếp sập giàn giáo , Giàn giáo , sập giàn giáo , Bộ Lao động thương binh và xã hội , nguyễn anh thơ