Bộ công an nói gì về việc thông tin ông Trần Bắc Hà bị bắt xuất hiện trên mạng xã hội trước cả công bố chính thức?

04/12/2018 08:25 AM | Xã hội

Đại diện Bộ Công an cho biết, hiện tại cơ quan công an đang tiến hành điều tra, củng cố chứng cứ, thực hiện tịch thu, thu hồi tài sản theo quy định pháp luật và sẽ có công bố trên các phương tiện thông tin tài chính khi có kết luận điều tra.

Chiều 3/12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. Cuộc họp diễn ra ngay sau khi Chính phủ họp thường kỳ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tại cuộc họp báo, phóng viên đã có câu hỏi tới đại diện Bộ Công an về vụ việc ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch BIDV bị bắt và khởi tố liên quan tới vụ án cụ thể nào?

Trả lời báo chí, Chánh văn phòng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, Bộ công an đã đăng tải trên cổng thông tin khá đầy đủ và chi tiết về vụ việc. Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bốn người về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", theo điều 206 Bộ luật Hình sự 2015, cụ thể xảy ra tại chi nhánh BIDV Hà Tĩnh.

"Hiện nay, cơ quan Bộ công an cũng đang điều tra củng cố chứng cứ, thực hiện tịch thu, thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật,...khi có kết luận điều tra, sẽ có công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng", ông Quang cho biết.

Về việc thông tin ông Trần Bắc Hà bị bắt có xuất hiện trên mạng xã hội trước khi Bộ công an chính thức công bố, ông Lương Tam Quang khẳng định, Bộ Công an không thông tin chậm trễ. "Chúng tôi là cơ quan thực thi pháp luật làm theo pháp luật. Những thông tin trên mạng xã hội là thông tin không chính thống, như vụ bắt ông Hà trước đó cũng có nhiều thông tin khác nhau làm ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán, ngân hàng", ông nói.

Như chúng tôi đã thông tin trước đó, ngày 29/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thực hiện tống đạt các Quyết định và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với 04 bị can có liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng BIDV.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (CO3) đã ra Quyết định khởi tố 4 bị can, gồm ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV; ông Trần Lục Lang, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV; ông Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh và bà Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh.

Theo Hải Vân

Cùng chuyên mục
XEM