Bloomberg: Trung Quốc sẽ phải trả giá cực lớn trong chiến tranh thương mại

20/11/2018 08:52 AM | Xã hội

Báo cáo của EconPol Europe cho thấy nếu Mỹ áp thuế 25% lên 250 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, người tiêu dùng và các công ty Mỹ sẽ chỉ phải chịu 4,5% ảnh hưởng từ mức thuế này trong khi những nhà sản xuất Trung Quốc sẽ phải chịu 20,5% số thuế còn lại.

Ngày 17/11, trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phải thừa nhận không có ai chiến thắng trong một cuộc chiến tranh thương mại và các bất đồng nên được giải quyết thông qua tham vấn.

Không phải ngẫu nhiên mà nhà lãnh đạo Trung Quốc lại "dịu giọng" với Mỹ trong tình hình căng thẳng thương mại hiện nay. Hãng tin Bloomberg cho biết nghiên cứu của các chuyên gia kinh tế đã chỉ ra rằng những đòn đánh bằng thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ khiến Trung Quốc chịu thiệt hại nặng.

Báo cáo của EconPol Europe cho thấy nếu Mỹ áp thuế 25% lên 250 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, người tiêu dùng và các công ty Mỹ sẽ chỉ phải chịu 4,5% ảnh hưởng từ mức thuế này trong khi những nhà sản xuất Trung Quốc sẽ phải chịu 20,5% số thuế còn lại.

Theo các chuyên gia, việc đi đến một kết quả thống nhất cho cuộc chiến thương mại hiện nay nhờ cuộc họp giữa lãnh đạo 2 nước tại Argentina trong tháng này là khá mong manh. Báo cáo của EconPol nhận định những đòn thuế của Tổng thống Trump sẽ khiến nhà lãnh đạo này đạt được mục tiêu mà mình cam kết, đó là cắt giảm lượng hàng nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc xuống hơn 1/3 và giảm 17% thâm hụt thương mại giữa 2 nước.

Bloomberg: Trung Quốc sẽ phải trả giá cực lớn trong chiến tranh thương mại - Ảnh 1.

Mức tăng trưởng bình quân cho chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ sau khi áp thuế 25%

Hàng rào thuế quan mà chính quyền Washington nhắm vào hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc được tính toán rất kỹ lưỡng, nhắm vào phần lớn những mặt hàng có sự biến động về giá rất mạnh nếu ảnh hưởng từ thuế, hoặc có thể được thay thế bởi những mặt hàng của nước khác. Những doanh nghiệp Trung Quốc nếu không muốn bị mất thị phần tại Mỹ sẽ buộc phải hạ giá để cạnh tranh, qua đó cắt giảm lợi nhuận.

Nghiên cứu của EconPol cho thấy mặc dù những đòn thuế của Tổng thống Trump không giúp làm giảm những tác động tiêu cực của hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ nhưng phần nào đem lại thêm lợi ích về cho Mỹ.

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ áp thuế từ 10% hiện nay lên 25% các mặt hàng nhập khẩu Trung Quốc từ đầu năm 2019 và để đáp trả, chính quyền Bắc Kinh cũng sẽ áp thuế lên 110 tỷ USD hàng hóa nhập từ Mỹ cũng như ngừng nhập khẩu một số mặt hàng nông sản chính từ nước này như đậu nành.

Nhờ những đòn thuế khiến các doanh nghiệp Trung Quốc phải chịu thêm chi phí, phía Mỹ sẽ nhận thêm được khoảng 18,4 tỷ USD tiền thuế.

AB

Cùng chuyên mục
XEM