Bill Gates thức tới 4 giờ sáng để viết ra một tựa game, nhưng vẫn bị Apple chê là đồ 'dở hơi'

04/02/2017 10:05 AM | Công nghệ

Andy Hertzfeld - một trong những nhân viên đầu tiên của Apple, đã chứng kiến một chiếc IBM PC đang chạy game của Bill Gates cho rằng, đó là trò chơi "dở hơi" nhất ông từng thấy.

Năm 1980, Bill Gates tìm đến IBM với mong muốn hãng máy tính khổng lồ đầu tư vào dự án có tên Microsoft. Ông tỏ ra khá quyết tâm khi tin rằng, chính Microsoft sẽ cung cấp được hệ điều hành hàng đầu dành cho các dòng máy tính PC.

Nhưng vấn đề là ở chỗ, Bill Gates vẫn chưa có bất cứ hệ điều hành hoàn chỉnh nào để bán. Vì vậy, ông đã phải cố tranh giành để mua lấy một hệ điều hành mang tên 86-DOS từ một nhóm startup khác. Đó chính là tiền thân của PC DOS và ông đã bán lại cho IBM với cái giá không tưởng vào thời đó: 430.000 USD.

Theo thỏa thuận, IBM vẫn muốn có thêm một phiên bản của phần mềm lập trình Basic và một số trò chơi nhỏ để có thể "phô trương" thanh thế trên nền tảng mới.

Theo đó, trò chơi đầu tiên được Bill Gates đưa vào thử nghiệm là DONKEY.BAS - một tựa game khá đơn giản, khi người chơi chỉ phải điều khiển xe hơi tránh các con lừa trên đường.

Và đây cũng chính là trò chơi đầu tiên của hệ máy PC lúc bấy giờ:

Bill Gates thức tới 4 giờ sáng để viết ra một tựa game, nhưng vẫn bị Apple chê là đồ 'dở hơi'

Bill Gates kể lại:

"Tôi còn nhớ, hôm đấy đã là 4 giờ sáng mà tôi và Neil Konzen vẫn đang loay hoay với bản máy tính mẫu của IBM. Họ còn muốn chúng tôi khóa cửa và làm việc trong đó. Chúng tôi đã phải thức đêm để viết ra một ứng dụng nhỏ theo yêu cầu của IBM. Nhờ đó, DONKEY.BAS đã ra đời. Tại thời điểm năm 1980, như vậy là khủng khiếp đấy!".

Tuy nhiên, Andy Hertzfeld - một trong những nhân viên đầu tiên của Apple, đã chứng kiến một chiếc IBM PC đang chạy game của Bill Gates lại cho rằng, đó là trò chơi "dở hơi" nhất ông từng thấy.

Thế nhưng, khi biết được Bill Gates chính là tác giả của DONKEY.BAS, Hertzfeld lại tỏ ra khá ngạc nhiên.

"Chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy các dòng bình luận về tác giả là Bill Gates và Neil Konzen. Chúng tôi biết Neil là một hacker tài năng từ khi cậu ấy còn làm việc trên Apple II (sau này Neil trở thành trưởng nhóm kĩ thuật của Microsoft với các dự án liên quan đến Mac) nhưng chúng tôi còn bất ngờ hơn khi biết đồng sáng lập Microsoft cũng tham gia tạo ra tựa game này và còn rất sẵn lòng lắng nghe các góp ý".

Tới năm 2001, Microsoft đã cải tiến tựa game này với phiên bản 3D và đổi tên thành DONKEY.NET.

Hoàng Yến

Cùng chuyên mục
XEM