Biết hậu họa này bạn còn dám nhét điện thoại vào túi quần, túi áo sơ mi?

09/07/2017 10:02 AM | Sống

Bức xạ điện thoại di động được cho là có thể làm giảm số lượng tinh trùng. Nó cũng có thể gây ra sự căng thẳng, oxy hóa và thậm chí là thiệt hại DNA.

Nhét điện thoại trong túi quần ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở nam giới

Hầu hết chúng ta có thói quen nhét điện thoại vào túi quần vì lý do tiện lợi, nhanh gọn. Các chuyên gia y tế cho rằng, chúng ta tuyệt đối không nên mang điện thoại trong túi quần nếu không muốn phải đối mặt với các nguy cơ sức khỏe khôn lường.

Tiến sĩ Devra Davis, nhà khoa học người Mỹ - người đứng đầu tổ chức US – based Environmental Health Trust đã thực nghiện nghiên cứu ảnh hưởng của bức xạ điện thoại di động trong nhiều năm qua cảnh báo điện thoại di động có thể gây ra những tác hại tiêu cực đến sức khỏe.

Tiến sĩ Davis cho biết, bức xạ điện thoại di động có thể làm hỏng DNA, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới và góp phần gây ra sự thay đổi chuyển hóa não.

Bức xạ điện thoại di động được cho là có thể làm giảm số lượng tinh trùng . Nó cũng có thể gây ra sự căng thẳng, oxy hóa và thậm chí là thiệt hại DNA.

Các chuyên gia đến từ Đại học Exeter (Anh) đã tiến hành một cuộc khảo cứu quy mô đối với 10 nghiên cứu trước đây về ảnh hưởng của thói quen sử dụng di động với "tinh binh" và khả năng sinh sản của đàn ông.

Chất lượng "con giống" của phái mạnh có thể bị ảnh hưởng ở 3 khía cạnh khác nhau: khả năng sống sót (tinh trùng khỏe mạnh tới mức nào), sự di động (tinh trùng di chuyển về phía trứng tốt tới mức nào) và nồng độ các tế bào tinh trung trong tinh dịch.

Hầu hết nam giới sở hữu 50% - 85% tinh binh có chuyển động bình thường. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu phát hiện, tỉ lệ này giảm xuống trung bình 8% do việc tiếp xúc với bức xạ điện từ phát ra từ điện thoại di động. Tác động tương tự cũng được ghi nhận đối với sự di động của các tinh trùng.

Một số nghiên cứu khác cũng phát hiện ra rằng, nam giới mang điện thoại trong túi quần thời gian dài có thể tăng nguy cơ cao về rối loạn cương dương .

Sóng điện thoại di động cũng có thể gây ung thư vú

Đó không phải là tất cả, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện việc sử dụng nhiều điện thoại di động có thể góp phần vào sự phát triển của các chứng trầm cảm, tiểu đường và bất thường về tim mạch .

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

TS Davis cũng đề cập đến một trường hợp cụ thể, người phụ nữ trẻ bị phát triển các khối u ở ngực sau thời gian dài nhét điện thoại trên ngực. Điều đặc biệt là, hình dạng của khối u lại giống hệt với hình dạng của… chiếc smartphone.

Mặc dù các bác sĩ không khẳng định điện thoại di động là nguyên nhân chính gây ung thư, nhưng đây cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với tất cả mọi người về việc giữ điện thoại trong túi áo sơ mi hay trong áo ngực. Theo nguyên tắc chung, TS Mercola khuyến cáo, chúng ta tuyệt đối không nên để điện thoại ở bất cứ đâu trên cơ thể.

Trẻ em có nguy cơ lớn nhất - ngay cả khi còn ở trong bụng mẹ

Đáng buồn thay, trẻ em và thanh thiếu niên có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi bức xạ điện thoại lớn nhất. Nguy cơ lớn nhất là khối u vùng bụng và các khối u não do xương sọ mỏng cho phép bức xạ điện thoại di động thâm nhập và gây hại. Bức xạ điện thoại di động có thể thâm nhập vào trong não giữa, khu vực tăng nguy cơ các khối u gây chết người.

Ngoài ra, các tế bào của trẻ sinh sản nhanh hơn, do đó chúng dễ bị kích thích nếu bị các yếu tố gây gại xâm chiếm. Theo giáo sư Lennart Hardell (Thụy Điển), những người bắt đầu sử dụng điện thoại di động ở độ tuổi thanh thiếu niên sớm có nguy cơ ung thư não nhiều hơn gấp 4-5 lần.

Phụ nữ mang thai tốt nhất nên hạn chế sử dụng điện thoại di động càng nhiều càng tốt. Năm 2008, các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu từ gần 13.000 trẻ em và nhận thấy rằng, tiếp xúc với điện thoại di động trong thời gian mang thai có liên quan đến đến những khó khăn trong việc xử lý hành vi ở trẻ.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Việc sử dụng thiết bị di động chỉ 2-3 lần/ngày trong thời gian mang thai làm tăng nguy cơ trẻ sơ sinh bị hiếu động, khó kiểm soát hành vi, cảm xúc và mối quan hệ khi trẻ đến tuổi đi học. Thậm chí, nguy cơ này còn cao hơn nếu trẻ được tiếp xúc với điện thoại di động trước 7 tuổi.

Nhìn chung, nghiên cứu cho thấy, các bà mẹ sử dụng điện thoại di động trong thời gian mang thai có 54% khả năng sinh con ra có nhiều vấn đề về hành vi. Trẻ em tiếp xúc với điện thoại di động cũng phải đối mặt với các nguy cơ sau:

- 80% có nguy cơ khó khăn khi kiểm soát hành vi

- 25% có nguy cơ về các vấn đề cảm xúc.

- 35% có nhiều khả năng bị hiếu động

Nguyên tắc sử dụng điện thoại di động an toàn

TS Mercola khuyến cáo, bạn có thể làm giảm tối đa sự phơi nhiễm đối với các bức xạ điện thoại di động và các thiết bị không dây khác bằng những lời khuyên sau:

1. Trẻ em tuyệt đối không nên tiếp xúc với điện thoại di động, trừ trường hợp khẩn cấp đe dọa đến mạng sống.

2. Tránh mang điện thoại trên cơ thể. Phụ nữ tốt nhất nên cất điện thoại trong túi xách. Còn nam giới nên sử dụng bao đựng điện thoại gắn ở thắt lưng.

3. Bên cạnh đó, chúng ta nên sử dụng tai nghe để nghe gọi thay vì áp điện thoại lên tai để hạn chế các bức xạ tác động đến não bộ.

4. Tắt điện thoại di động thường xuyên hơn. Khi hết giờ làm việc, nếu không có việc gì khẩn cấp, tốt nhất nên tắt điện thoại di động, hoặc để nó xa phòng ngủ. Nếu bạn mang thai, tránh hoặc giảm sử dụng điện thoại di động nếu không có việc gì quan trọng.

5. Không sử dụng điện thoại ở nơi sóng yếu, bởi thời điểm này chính là lúc điện thoại phát ra bức xạ mạnh hơn bình thường để tiếp sóng.

6. Sử dụng tai nghe không dây hoặc có dây để nghe điện thoại cho phép bạn giữ khoảng cách với chiếc điện thoại.

Theo Linh Chi

Cùng chuyên mục
XEM