Bìa tạp chí với chủ đề rác thải nhựa của Nat Geo quá đỗi tuyệt vời, khiến Internet không ngừng nhắc đến nó

18/05/2018 20:31 PM | Thương hiệu

Tuy cổ điển và đơn giản nhưng ảnh bìa tạp chí của National Geographic đã truyền tải thông điệp mạnh mẽ và tàn khốc về hiện thực môi trường thế giới, cụ thể là vấn đề rác thải nhựa.

Giống như bức ảnh "Afghan Girl" (Cô gái Afghanistan) nổi tiếng được chụp bởi nhiếp ảnh gia Steve McCurry vào năm 1985, National Geographic (Hội địa lý Quốc gia Mỹ) luôn muốn đem đến cho toàn thế giới cái nhìn rõ ràng và công bằng về môi trường sống của con người.

 Bìa tạp chí với chủ đề rác thải nhựa của Nat Geo quá đỗi tuyệt vời, khiến Internet không ngừng nhắc đến nó  - Ảnh 1.

Bức ảnh "Afghan Girl" của nhiếp ảnh gia Steve McCurry từng gây chấn động vì bóc trần được phần nào sự thật khốc liệt của chiến tranh

Mới đây, ảnh bìa tạp chí Nat Geo xuất bản vào tháng 6/2018 đã mang đến thông điệp "Planet or Plastics?" (tạm dịch: Hành tinh này hay rác thải nhựa?) khiến Internet rúng động. Tấm ảnh bìa được ca ngợi là "rất thông minh" và " tàn khốc thực sự". Hiện tại, nó đang được chia sẻ chóng mặt trên nhiều mạng xã hội, đặc biệt là Twitter.

 Bìa tạp chí với chủ đề rác thải nhựa của Nat Geo quá đỗi tuyệt vời, khiến Internet không ngừng nhắc đến nó  - Ảnh 2.

Tấm ảnh bìa được Vaughn Wallace‏, tổng biên tập hình ảnh của Nat Geo đăng tải lên Twitter cá nhân vào tối qua (16/5). Chưa đầy 24 giờ mà nó đã có hơn 10.000 re-tweet, hơn 21.000 likes.

"Planet or Plastics?" được tạo ra bởi nghệ sĩ người Mexico Jorge Gamboa, khắc họa hình ảnh một chiếc túi nilon trôi lập lờ giữa đại dương giống như băng trôi. Ẩn dụ rằng, vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa trên thế giới mới chỉ là "bề nổi của tảng băng trôi", hầu hết con người vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của nó.

 Bìa tạp chí với chủ đề rác thải nhựa của Nat Geo quá đỗi tuyệt vời, khiến Internet không ngừng nhắc đến nó  - Ảnh 3.

"Planet or Plastics?" (tạm dịch: Hành tinh này hay rác thải nhựa?)

Trước đây, Gamboa đã gửi tác phẩm này với tiêu đề gốc "Iceberg Plástico" (tảng băng trôi bằng nhựa) đến cuộc thi Biennial Poster của Bolivia vào năm 2017 và xuất sắc giành vị trí đầu tiên trong hạng mục áp phích Chính trị & Xã hội.

Đến nay, bức ảnh vinh dự được Nat Geo chọn làm bìa tạp chí vì nó đặc biệt mang tính biểu tượng .

"Mỗi năm có 8,1 triệu kg rác thải nhựa thải ra đại dương. Và đó mới là bề nổi của tảng băng trôi".

Theo Mashable


Theo Long J

Cùng chuyên mục
XEM