Bị vợ bỏ, tay trắng về quê, phải sống bằng trợ cấp xã hội, người đàn ông này bỗng phát triển được game máy tính hot hơn cả Dota 2

28/09/2017 15:43 PM | Kinh doanh

Sau khi phát triển được video game PUBG, Greene đã thoát cảnh phải sống bằng trợ cấp thất nghiệp và sắp trở thành tỷ phú đôla.

3 năm trước, Brendan Greene còn thuộc diện trợ cấp xã hội tại quê nhà của mình ở Kildare, Ireland – chịu sự chỉ trích thậm tệ của những người xung quanh vì cho rằng anh này đang tiêu tốn thời gian lãng phí để phát triển một game máy tính hoàn toàn miễn phí.

"Họ nói tôi phải đi tìm việc làm nếu không sẽ cắt trợ cấp. Tôi chỉ biết lờ họ đi mà thôi", Greene nhớ lại.

Nhưng thật may đó là lựa chọn đúng đắn. Các ý tưởng anh ấy phác thảo trong những ngày tháng sống chật vật khi đó đã tạo ra một thứ gọi là "video game hot nhất trong năm". Kể từ khi bắt đầu lên kệ vào tháng 3, PlayerUnknown's Battleground (PUBG) đã bán được 13 triệu bản sao, thiết lập nhiều kỷ lục về game cho máy tính và thậm chí vượt cả những tên tuổi như Grand Theft Auto V và Donta 2 về lượng người dùng. Những gã khổng lồ từ Sony đến Tencent đều muốn mua bản quyền tựa game này để đưa lên các thiết bị di động và máy trò chơi của họ.

"Cảm giác giống như cả vũ trụ đang vây quanh tôi", Greene - 41 tuổi tự hào nói.

Bị vợ bỏ, tay trắng về quê, phải sống bằng trợ cấp xã hội, người đàn ông này bỗng phát triển được game máy tính hot hơn cả Dota 2 - Ảnh 1.

Brandan Greene

Greene hợp tác cùng nhà phát triển game Hàn Quốc là Bluehole tạo ra PUBG – một phiên bản kỹ thuật số của "The Hunger Game" – nơi 100 người chơi có thể đấu với nhau cho tới khi chỉ 1 người còn sót lại. Công ty Hàn Quốc ít được biết đến này hiện trị giá 5,2 nghìn tỷ won (tương đương 4,6 tỷ USD) – tức là tăng gấp 5 lần chỉ sau 3 tháng theo thống kê của 38 Communications – đơn vị theo dõi những cổ phiếu giao dịch tại Hàn Quốc. Nhà sáng lập Chang Byung-gyu hiện sở hữu 20% cổ phần của công ty và giúp anh sắp trở thành tỷ phú đôla – ít nhất là trên giấy tờ.

Chang nói rằng công ty của anh đang bàn bạc với những hãng sản xuất máy chơi game lớn về việc mang PUBG giới thiệu rộng rãi hơn tới người dùng. Microsoft – đơn vị sẽ độc quyền đưa tựa game này trên Xbox vào cuối năm nay. Bluehole cũng đang trong quá trình đàm phán với Sony về việc ra mắt phiên bản này cho thiết bị Playstation.

Một game gây bất ngờ với quy mô như PUBG hầu như rất ít được nghe thấy trong thế giới game hiện nay. Ngành công nghiệp này vốn bị thống trị bởi những hãng game tên tuổi như Take-Two Interactive Software và Electronic Art. Bom tấn gần đây nhất có lẽ là Minecraft – tựa game được ra mắt bởi một nhà phát triển người Thụy Điển vào năm 2009.

Bị vợ bỏ không có cả tiền mua vé máy bay về nước, sống bằng trợ cấp xã hội

Greene có một sự nghiệp khá lộn xộn. Được đào tạo để trở thành nhiếp ảnh gia và thiết kế đồ họa nhưng anh lại cưới một phụ nữ Brazil và chuyển tới quê vợ sống vào những năm 30 tuổi. Cuộc hôn nhân này kết thúc, cả 2 ly hôn và thậm chí Greene đã bị trắng tay tới mức không có tiền mua vé máy bay về quê nhà. Anh sống ở khu ngoại ô cách Sao Paulo 4 giờ lái xe và kiếm được ít hơn 316 USD mỗi tháng nhờ việc thiết kế web và chụp ảnh tại những buổi hòa nhạc và đám cưới.

Hầu như Greene chơi game để giết thời gian và sau khi trở nên chán nản với những game đang chơi, anh bắt đầu có ý muốn "modding" – một dạng chắp vá những game hiện tại để tạo ra một phiên bản mới. Với kỹ năng lập trình, anh đã modify Airma 2 thành một tựa game mới lấy cảm hứng từ bộ phim "Battle Royale". Cách chơi rất đơn giản: 100 người nhảy dù vào một đảo hoang, cố gắng chiến đấu, giết những người khác. Người cuối cùng còn sống sót sẽ chiến thắng.

Game này đã "cất cánh" ngay lập tức và bắt đầu thu hút hàng nghìn người chơi mỗi tuần. Vì nổi tiếng trong giới modding, Greene không thu tiền để tránh những rắc rối về luật pháp với đơn vị tạo ra Arma 2 và tự trả chi phí cho máy chủ. Sau cùng, anh quay tại Ireland và tiếp tục phát triển theo hướng này, đỉnh điểm có lúc thu hút được 70.000 người chơi – cho tới khi Sony đã cấp phép tựa game này vào cuối năm 2014 mang tên H1Z1.

"Tôi rất hạnh phúc vì có thể tới văn phòng trợ cấp xã hội và nói rằng: Nhìn này, tôi không cần tiền của các quý vị nữa", Greene chia sẻ.

Sắp thành tỷ phú đôla

Bị vợ bỏ, tay trắng về quê, phải sống bằng trợ cấp xã hội, người đàn ông này bỗng phát triển được game máy tính hot hơn cả Dota 2 - Ảnh 2.

Văn phòng Bluehole tại Seoul

Cùng thời gian đó ở Seoul, Giám đốc sản xuất của Bluehole là Kim Chang-han đã nghĩ về các tựa game này và quyết định mời Greene tới thăm Hàn Quốc. Cả 2 đã quyết định hợp tác khi nhận ra họ có tầm nhìn giống nhau và quyết định tạo ra một game mới. PUBG được phát triển từ đầu năm 2016 và vào tháng 3 năm nay phiên bản sơ khai được ra mắt với mức giá 30 USD. Mặc dù gặp một vài trục trặc nhỏ nhưng nó đã nhanh chóng trở thành tựa game bán chạy nhất trên Steam – nền tảng game máy tính lớn nhất thế giới. Người chơi được trải nghiệm cách chơi đơn giản, thiết kế như thực và hết sức linh hoạt.

Dẫu vậy việc trở nên nổi tiếng quá bất ngờ không thể đảm bảo thành công trong dài hạn. Hơn nữa, Bluehole và Greene lại không có kinh nghiệm quản lý game với tốc độ và quy mô như PUBG. Trên trang Reddit, gần 300.000 người dùng đã chia sẻ lời thúc giục Bluehole phát triển những sản phẩm mới.

Một mối lo khác là sao chép. Bluehole tháng này đã buộc tội Epic Gamer vì nhái PUBG với tựa game Fortnite. Ubisoft Entertainment SA cũng đã nói vào tháng 6 rằng công ty của ông sẽ phát triển một tựa game giống như vậy trong tương lai.

Nhưng điều này không làm nản chí Chang và ông đang chuẩn bị cho thỏa thuận với Kakao Games – đơn vị sở hữu ứng dụng tin nhắn điện thoại phổ biến nhất tại Nhật Bản.

Tại Trung Quốc – thị trường game lớn nhất thế giới, Chang hiểu rằng ông cần hợp tác với một công ty địa phương như Tencent – nhà phát triển game dẫn dầu cả nước với tựa Liên Minh Huyền Thoại và Clash Royale để ký kết thỏa thuận hợp tác và mua một lượng cổ phần của công ty. Chang nói rằng thỏa thuận này rất hứa hẹn: "Tencent có thể là đối tác rất quan trọng với chúng tôi".

Còn Greene – anh đang tập trung vào việc hoàn thành công việc của mình vào cuối năm với phiên bản PC cuối cùng của PUBG vì vậy các fan hâm mộ có thể nâng cấp phiên bản mới sớm. Anh cũng xác nhận sẽ làm việc tại Bluehole trog ít nhất vài năm và Chang nói anh ấy muốn để cho Greene một lượng cổ phần của công ty để 2 bên có mối quan hệ lâu dài.

"Anh ấy là một dị nhân trở thành tỷ phú chỉ qua một đêm", Chang nói.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM