Bí thư Đinh La Thăng: Có thể xây biển nhân tạo ở Cần Giờ

09/03/2017 11:20 AM | Xã hội

Ngày 8/3, tại hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Bí thư Thành uỷ TPHCM Đinh La Thăng gợi ý UBND TPHCM có thể kêu gọi doanh nghiệp đầu tư cải tạo, xây dựng biển nhân tạo, tạo sóng để thu hút du khách ở Cần Giờ.

Ông Thăng cho rằng huyện Cần Giờ có rất nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch nhưng vẫn chưa đầu tư khai thác tương xứng như có bãi biển 27 km, hệ sinh thái rừng ngập mặn, đặc biệt là đang sở hữu khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Được biết, trước đó UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương cho lấn biển làm dự án Khu du lịch Cần Giờ do Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ hợp tác với Tập đoàn Vingroup thực hiện việc quy hoạch.

Theo đó, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ xin khai thác thêm 480 ha để tạo liên kết lấn biển có quy mô khai thác lên 1.380 ha, chia ra nhiều giai đoạn thực hiện với dự kiến thành lập khu du lịch hiện đại, có cảng trung chuyển đón tàu du lịch biển trong tương lai, du lịch trực thăng…

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội TP.HCM đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 thì TP.HCM sẽ phát triển hai hướng chính là hướng đông và hướng nam ra biển. Do đó, Cần Giờ là một trong những địa điểm được TP.HCM ưu tiên kêu gọi đầu tư.

Huyện Cần Giờ với 70.000 héc ta rừng đước, dừa nước sở hữu một khu rừng ngập mặn đan xen với hệ thống rạch dày đặc và các hệ sinh thái mang tính đa dạng sinh học cao. Cần Giờ được xem như một lá phổi của TPHCM, trong đó, một nửa diện tích là khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận vào năm 2000.

Theo Thanh Ngà

Cùng chuyên mục
XEM