Bị ép sản xuất linh kiện trong nước theo chiến dịch Make in India, lại thêm cạnh tranh từ Việt Nam, Samsung tuyên bố ngừng sản xuất Galaxy S9 và Note 9 tại Ấn Độ

23/01/2019 14:00 PM | Kinh doanh

"Điện thoại Made in India sẽ không thể cạnh tranh về giá được với những quốc gia có chi phí sản xuất rẻ như Việt Nam", giám Đốc Samsung Ấn Độ viết trong bức thư gửi cho chính phủ nước này.

Tập đoàn Samsung Electronics vừa thông báo với chính phủ Ấn Độ rằng họ sẽ cắt giảm sản lượng sản xuất điện thoại, ngừng hẳn việc sản xuất những dòng sản phẩm dẫn đầu gồm Galaxy S9 và Note 9 đồng thời thu hẹp xuất khẩu điện thoại từ quốc gia này. Đây là động thái Samsung thực hiện nhằm phản đối thay đổi mới nhất trong chiến dịch "Make in India" của Ấn Độ, trong đó yêu cầu họ buộc phải sớm sản xuất những linh kiện như màn hình tại đây.

Cụ thể, phía chính phủ Ấn Độ đã đẩy nhanh so với kế hoạch và buộc các nhà sản xuất phải sản xuất linh kiện tại Ấn Độ ngay từ đầu tháng 2/2019 thay vì cột mốc ban đầu là tháng 3/2020. Bất cứ doanh nghiệp nào không thực hiện đúng theo quy định sẽ bị áp dụng mức thuế nhập khẩu linh kiện 10%.

Đa phần các doanh nghiệp đều phản đối sự thay đổi đột ngột này. Nhiều công ty bao gồm cả Samsung trước đó nói rằng họ có thể bắt đầu sản xuất các linh kiện tại Ấn Độ trong khoảng thời gian thích hợp cho tới tháng 3/2020 và cũng đã đưa ra những kế hoạch đầu tư phù hợp.

Trên thực tế, Ấn Độ không sản xuất được những linh kiện này trong nước và phải nhập khẩu. Màn hình là một ví dụ, chiếm 25 - 30% chi phí sản xuất một chiếc điện thoại di động. Nếu mức thuế đánh vào linh kiện được áp dụng, chi phí sản xuất sẽ đội lên rất nhiều và "chúng tôi buộc phải ngừng sản xuất những sản phẩm quan trọng của Samsung như Note 9 và S9 tại Ấn Độ", Giám đốc Samsung Ấn Độ viết trong bức thư gửi cho chính phủ nước này.

Phía Samsung tiết lộ họ cũng buộc phải dừng kế hoạch tăng xuất khẩu điện thoại di động từ Ấn Độ lên hơn 40% trong năm 2019 từ mức 15% hiện tại. "Điện thoại made in India sẽ không thể cạnh tranh về giá được với những quốc gia có chi phí sản xuất rẻ như Việt Nam".

Đây có thể coi là một rắc rối mới với Samsung. Giữa năm ngoái, họ đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới tại Ấn Độ với khoản đầu tư lên tới 600.000 USD. Kế hoạch là nâng sản lượng lên 120 triệu chiếc 1 năm tới năm 2020 từ mức 68 triệu chiếc thời điểm hiện tại. Nếu thực hiện được, doanh thu dự kiến sẽ đạt 10 tỷ USD trong năm 2022. Tuy nhiên trước tình hình này, kế hoạch trước đó của Samsung có thể bị đổ bể và họ sẽ phải tìm đến những phương án sản xuất thay thế khác như Việt Nam.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM